Mourinho muốn chinh phục La Liga

23/02/2009 16:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trong cuộc phỏng vấn mới đây dành cho tờ The Sun, HLV đương nhiệm của CLB Inter đã cho biết rằng tham vọng của ông trong thời gian tới sẽ là chinh phục mục tiêu La Liga. Và như vậy rất có thể trong một tương lai không xa, “Người đặc biệt” sẽ dẫn dắt 1 CLB của Tây Ban Nha?

Dù đã rất thành công cùng với Porto (2 chức vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, 1 Champions League), song người ta chỉ thực sự biết đến Jose Mourinho từ Chelsea. Ở đây, chiến lược gia người Bồ Đào Nha này đã thiết lập nên 1 đế chế thực sự tại Premier League (từ 2004 đến 2008, cùng với đó là 2 chiếc cúp vô địch), và những màn đấu khẩu “vô tiền khoáng hậu” với những người đồng nghiệp, cũng như những phát biểu “không coi ai ra gì”.
 
Mourinho muốn chinh phục La Liga

Thế nhưng, sau khởi đầu không thành công cùng với Chelsea ở giai đoạn đầu mùa giải 2007/08, Jose Mourinho đã phải ra đi và điểm đến chính là Giuseppe Meazza với mức lương hậu hĩnh 9 triệu Euro/ 1 năm. Hiện tại, Nerazzurri dưới thời Mourinho cũng đang có được thành tích rất tốt khi đã gần như chắc chắn có danh hiệu Scudetto của mùa bóng này. Giờ đây, Inter đang chễm trệ ngồi trên ngôi đầu Serie A với 59 điểm, hơn đội thứ 2 Juventus một khoảng cách an toàn 9 điểm. Dẫu đang thành công cùng Inter nhưng vị HLV có biệt danh “Người đặc biệt” này lại mong muốn được thử sức tại giải đấu đỉnh cao của người Tây Ban Nha, La Liga.

Tuy mong muốn là như vậy, nhưng HLV người Bồ Đào Nha này vẫn khẳng định rằng trước khi đến Tây Ban Nha thì ông sẽ phải hoàn thành mục tiêu cú ăn ba cùng Nerazzurri trong mùa giải năm nay. Nếu không, “Người đặc biệt” khó mà hài lòng chuyển sang giải đấu đỉnh cao La Liga. Phát biểu trên tờ The Sun, cựu HLV Chelsea cho hay: “Một trong những tham vọng của tôi chính là trở thành HLV giành chức vô địch ở cả 3 giải đấu đỉnh cao của châu Âu, Premier League, Serie A và Primera Liga. Nếu tôi có thể làm được 2 mục tiêu đầu tiên, thì tương lai tiếp theo của tôi sẽ tập trung cho La Liga.”

Và nếu như vậy thì tin đồn HLV 45 tuổi này quay trở lại Premier League để dẫn dắt Chelsea trong mùa tới đã phần nào trở thành lố bịch.

Phương Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm