Motta đã nhận được “điềm báo” thua cuộc từ trước

02/07/2012 08:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online)- Người Italia cho rằng sự cố xảy ra trước trận chung kết là điềm báo về sự thua cuộc của Azzurri.



Motta dính chấn thương và Italia phải thi đấu với 10 người- Ảnh Getty

Đen đủi đã xảy ra với Thiago Motta khi anh đã bị lỡ chuyến xe bus chở cả đội từ khách sạn ra sân vận động để tham dự trận chung kết EURO 2012. Nhưng thời điểm đó không ai nghĩ rằng đó là điềm gở với ĐT Italia bởi ở trận đấu diễn ra sau đó, tiền vệ đang chơi cho PSG đã dính chấn thương gân khoeo chỉ 4 phút sau khi vào thay Riccardo Montolivo ở phút 57 trận chung kết EURO 2012 giữa Italia và Tây Ban Nha.

Motta đã không thể tiếp tục thi đấu và rời sân bằng cáng. Chấn thương của anh khiến Italia rơi vào khó khăn khi bị dẫn 2 bàn mà lại chơi ít hơn 1 người do Motta chính là sự thay đổi người thứ 3 của Prandelli ở trận này. Cuối cùng Azzurri phải nhận thêm 2 bàn thua nữa và chính thức bại trận 0-4 trước La Roja.

Đa số fan hâm mộ cho rằng việc Motta lỡ xe bus là điềm báo trước thất bại của Italia còn những ai thực tế hơn thì khẳng định do cố chạy để đuổi theo xe mà tiền vệ Italia đã dính chấn thương.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm