Milan vẫn là một “bí ẩn” với Capello

14/09/2012 06:11 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) – HLV đang dẫn dắt ĐT Nga, Fabio Capello thừa nhận rằng ông chưa thể đánh giá được sức mạnh của đội bóng cũ AC Milan sau khi Rossoneri tiến hành một cuộc cách mạng về nhân sự trong mùa Hè vừa qua.


Capello hiện đang dẫn dắt tuyển Nga - Ảnh Getty

Milan vừa chứng kiến một trong những cuộc “thay máu” lớn nhất trong lịch sử khi họ chia tay hàng loạt “công thần” như Nesta, Gattuso, Seedorf, Zambrotta, Van Bommel hay Inzaghi, đồng thời bán đi hai ngôi sao lớn nhất đội là Ibrahimovic và Thiago Silva. Ở chiều ngược lại, Milan chỉ đem về những ngôi sao vừa phải hoặc tài năng chưa được kiểm chứng là Montolivo, Pazzini, Bojan Krkic, Acerbi, Constant, hay chân sút mới 17 tuổi là M'Baye Niang.

“Tôi vẫn chưa thể đánh giá được sức mạnh của Milan sau khi họ bán đi hai cầu thủ xuất sắc nhất trong đội hình. Nhưng có một điều chắc chắn là họ sẽ phải chịu đựng vì việc đó. Milan sẽ phụ thuộc rất nhiều vào màn trình diễn của những cầu thủ như Kevin Prince Boateng. Ký hợp đồng với Nigel De Jong từ Man City là một vụ chuyển nhượng tốt của Milan”, Capello đánh giá về đội bóng cũ trên tờ Gazzetta dello Sport.

Milan sẽ bắt đầu chiến dịch Champions League vào tuần tới, và mặc dù rơi vào một bảng đấu không quá khó nhưng Capello cảnh báo rằng chẳng có gì đảm bảo Rossoneri sẽ chắc chắn vượt qua vòng bảng.

“Milan bằng mọi giá phải khởi đầu bằng một chiến thắng trước Anderlecht và sau đó hành quân đến Zenit với một sự cẩn trọng. Milan có thể vượt qua vòng bảng nhưng chỉ trong trường hợp họ chơi tốt”, chiến lược gia người Italia nói tiếp.

Về một đội bóng cũ khác là Juventus, Capello nhận định: “Juve có một lợi thế rõ ràng ở Serie A bởi Antonio Conte đã xây dựng được một cỗ máy có thể hoạt động trơn tru ở đây. Họ cũng đã bổ sung được những cầu thủ chất lượng cho mùa bóng này”.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm