Milan "phá đám" Barca trong thương vụ Alba

27/03/2012 08:38 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Cách đây không lâu, kênh truyền thanh ONA FM của Catalunya nói rằng hậu vệ trái Jordi Alba của Valencia đã ký hợp đồng sơ bộ  với Barca vào ngày 08 tháng 3 vừa qua. Ngay lập tức, thông tin này được người đại diện Vicente Fores của Alba bác bỏ thông qua cuộc phỏng vấn với Hãng thông tấn EFE. Và khi mà thực hư vẫn còn lẫn lộn thì mới đây Vicente Fores đã “xát muối” vào tham vọng có được chữ ký của hậu vệ trẻ đầy triển vọng Jordi Alba từ Barca.


Alba (áo trắng) đang được Milan quan tâm - Ảnh Getty

Ngay từ cuối năm 2011, Barca đã có ý định chiêu mộ bằng được tuyển thủ 23 tuổi người TBN đang khoác áo Valencia, không chỉ bởi Alba vốn trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barca mà còn bởi qua thời gian, anh càng chơi càng hay – điều này đã được kiểm chứng tại Valencia lẫn tại tuyển quốc gia. Chưa kể việc Barca đang gặp khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ khi sau sự ra đi của Maxwell (sang PSG) còn Abidal chuẩn bị lên bàn mổ lần nữa, điều đó lại càng thôi thúc Barca kiếm tìm một bản bản hợp đồng chất lượng bổ sung cho vị trí cánh trái. Với những tiêu chí và hoàn cảnh đặt ra, Alba chính là sự ưu tiên hàng đầu của đội bóng xứ Catalunya trong mùa hè 2012 này. Song…

Theo thông tin từ “Calciomercato”, người đại diện Fores của Alba đã thừa nhận thân chủ của ông đang nằm trong diện “ưu ái” đặc biệt từ phía đội chủ sân San Siro – AC Milan, đối thủ tại tứ kết Champions League của Barca. “Sự thật là hiện tại chúng tôi đang liên hệ với phía Milan.”  Fores nói trên “Calciomercato”.

Những điều Fores nói lần này trên “Calciomercato” có vẻ rất trái ngược với những gì ông từng khẳng định trên EFE. Lần đó, Fores sau khi bác bỏ thông tin về việc thân chủ của mình đã ký hợp đồng sơ bộ với đội chủ sân Camp Nou, ông cũng tuyên bố Alba và ông đang xúc tiến việc gia hạn hợp đồng với Valencia.

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn trên “Calciomercato”, Fores còn tiết lộ “Rossoneri” đang theo đuổi Bruno Soriano của Villarreal. Ông nói thêm rằng trong vòng 20 ngày tới hoặc tối đa là 1 tháng, CEO của Milan là Ariedo Braida và ông sẽ cùng nhau có một cuộc gặp mặt để bàn về chuyện chuyển nhượng, vấn đề chưa quyết chỉ là địa điểm diễn ra cuộc gặp mặt ấy, hoặc ở TBN, hoặc ở Italia. Có vẻ như Alba đang “xa dần” Barca?

Hoàng Thông (theo Mundo Deportivo)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm