Milan làm điều ‘điên rồ nhất lịch sử bóng đá’ trước trận hòa Carpi

22/04/2016 11:09 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn)- Trước trận đấu giữa AC Milan và Carpi ở Serie A đêm qua, khán giả trên SVĐ San Siro và qua truyền hình đã chứng kiến sự việc có một không hai trong bóng đá.

Trước khi trận đấu bắt đầu, những nam diễn viên mặc áo đấu của AC Milan bước vào sân. Họ dàn hàng trước mặt hàng vạn người hâm mộ ở San Siro. Và rồi tiếng nhạc vang lên, và những người mặc áo đấu Milan bắt đầu nhảy điệu haka.

Haka là điệu nhảy truyền thống của New Zealand. Điệu nhảy haka là một seri các động tác tụng kinh, dậm chân và đập ngực. Thời xa xưa, nó thường được biểu diễn trước những trận chiến bởi những chiến binh Maori để xua đuổi kẻ thù. Điệu nhảy haka được đội bóng bầu dục quốc gia New Zealand biểu diễn trước trận đấu kể từ năm 1905 tới nay.

Tuy nhiên, mục đích biểu diễn haka của Milan không giống như đội bóng của New Zealand. Điệu nhảy này thực chất là “thỏa thuận” của đội bóng với nhà tài trợ, hãng Nivea. Điều đó khiến fan của Milan vô cùng giận dữ. Trên mạng xã hội, họ bày tỏ sự bất bình, gọi đây là điều “điên rồ nhất” trong lịch sử bóng đá.

Xem điệu nhảy Haka trên SVĐ San Siro:


K.Đ
Tổng hợp

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm