Milan: Chia tay Inzaghi, học Juventus, thanh lọc đội hình?

05/03/2015 05:43 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Gazzetta dello Sport ví von chuyến thăm của Adriano Galliani ngày 3/3 tới Milanello là chuyến thăm khám của một bác sĩ với con bệnh. Bác sĩ Galliani muốn tìm ra nguyên nhân khiến bệnh nhân AC Milan sa sút trong năm 2015.

Vấn đề nằm ở Pippo Inzaghi, công tác y tế hay chính các cầu thủ? Galliani đã hỏi han mọi bộ phận của đội để tìm bằng được nguyên nhân. Giới chuyên môn cho rằng, ông cùng lãnh đạo nhận thức được cơ hội dự cúp châu Âu mùa sau ngày càng nhỏ, nên Milan cần cải tổ. Không loại trừ khả năng họ sẽ thay HLV. Các ứng viên được Gazzetta dello Sport dự đoán: Conte, Luciano Spalletti và Vicenzo Montella.

Suốt trận gặp Chievo, Galliani đã nói chuyện với Chủ tịch Silvio Berlusconi và hiểu ông trùm truyền thông rất tức giận. Cả trận, Milan chỉ tạo được 1 cơ hội là cú sút trúng xà của tiền vệ Honda. Trong các buổi tập, Inzaghi hò hét cả ngàn lần rằng học trò phải phối hợp thế này, thế kia, nhưng vào trận, cầu thủ Milan như bị tẩy não. Inzaghi phàn nàn rằng quá nhiều chấn thương khiến đội bóng bị ảnh hưởng.

Galliani đã chất vấn rất kĩ trợ lý Daniele Tognaccini và được ông cho xem các dữ liệu các trận đấu gần nhất. Các dữ liệu chứng minh rằng, AC Milan không hề chạy ít hơn đối thủ. Nhưng trong 4 trận gần nhất, Milan hòa 2 (Chievo, Empoli), thua 1 (Juventus) và thắng 1 (Cesena).

Galliani cũng nói chuyện với chuyên gia vật lý trị liệu Fabrizio Ragusa và chuyên gia xương khớp Marco Cesarini. Ông Cesarini là nhân vật chịu trách nhiệm ngăn ngừa chấn thương cho đội nhưng đáng tiếc, ông đến đúng vào giai đoạn Milan đã gặp quá nhiều chấn thương.

Cuộc nói chuyện chỉ ra rằng không chỉ các chuyên gia y tế, giáo án tập luyện cũng phải phù hợp để cầu thủ tránh chấn thương. Nguyên tắc của Antonio Conte khi còn dẫn dắt Juventus: Trên sân tập, cầu thủ phải nỗ lực 110%, để khi thi đấu, họ thích nghi được với áp lực và cường độ vận động lớn. Giai đoạn đó, Juventus rất ít khi chịu các chấn thương cơ bắp.

Bên cạnh việc tìm ra các nguyên nhân sa sút, Giám đốc điều hành Milan còn được giao nhiệm vụ thanh lọc đội ngũ. Đội hình Milan hiện đã phình lên tới 31 cầu thủ, và có 13 người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này. Trong số Abate, Abbiati, Bonera, De Jong, Essien, Mexes và Pazzini, những người chuẩn bị đáo hạn hợp đồng, chỉ Abate là chắc chắn sẽ được đề nghị gia hạn. Các cầu thủ nằm trong diện có thể là Abbiati và Bonera.

Rất nhiều cầu thủ hiện đá cho Milan theo dạng cho mượn. Van Ginkel gần như chắc chắn trở về Chelsea cuối mùa này; Armero trở về Udinese; trong khi tương lai Destro và Bocchetti hiện chưa rõ ràng. Destro có phí mua đứt lên tới 16 triệu euro, còn Bocchetti cần chơi ổn định hơn.

AC Milan được cho là sẽ đánh giá khả năng đóng góp của các cựu binh Alex, Rami, Zapata để xem xét gắn bó. Stephan El Shaarawy hiện không còn thuộc dạng không thể động đến. Nếu có đề nghị hấp dẫn, anh hoàn toàn có thể bị bán ngay mùa tới. Các cầu thủ như Agazzi, Albertazzi, Zaccardo, Muntari được khuyến khích tìm bến đỗ mới.

Gia Hưng (theo Gazzetta dello Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm