Max Allegri: 'Ăn ba' với Juve, rồi sẽ tới Anh

18/04/2015 13:07 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Không ai dám tự tin khẳng định Juventus sẽ đá tốt hơn nữa sau khi giành hat-trick Scudetto thời Conte và từng lọt vào Tứ kết Champions League. Nhưng Massimilliano Allegri nhận lời.

Một cảnh tượng kì quặc trải ra trước cửa trung tâm huấn luyện Vinovo. Một chiếc ngai vàng kiểu phim "Games of Thrones" (trò chơi vương quyền) được đặt giữa cửa khu huấn luyện. Nhân viên khu tập huấn tập trung kín tại nơi đó bàn tán sôi nổi. Có cả HLV Massimilliano Allegri.

Một ngày nào đó, sẽ tới Premier League

Giữa tháng 7, Allegri thất nghiệp và không chắc có làm việc trong cả năm hay không. Bây giờ, ông dẫn dắt Juventus, giúp CLB đứng trước ngưỡng cửa ăn ba. "Nhưng chúng tôi chưa giành danh hiệu nào cả", Allegri thận trọng, "Chúng tôi cần giành thêm điểm để vô địch quốc gia, và vẫn phải đá trận chung kết cúp Italy. Champions League là một giấc mơ, và giấc mơ của chúng tôi là làm hết sức để đạt kết quả tốt nhất. Bây giờ, chúng tôi có thể lọt vào Bán kết".

Sự thận trọng ấy là có cơ sở. Thứ Bảy tuần trước, Juve bị đội đã xuống hạng Parma đánh bại. Họ hơn đội nhì bảng Lazio 12 điểm và mùa giải còn 8 vòng. Juve còn phải đá chung kết cúp Italy với Lazio đang đạt phong độ cao. Ở Champions League, họ vừa thắng Monaco 1-0 ở Tứ kết lượt đi.

Chiếc điện thoại của Allegri trên mặt bàn rung lên. "Kế hoạch của tôi là trốn làm việc", ông cười. "Tôi muốn du lịch quanh thế giới, học tiếng Anh. Tôi muốn xem những phương pháp làm việc khác, học một chút về văn hóa làm việc ở các quốc gia khác".

Ông đã sống ở Anh trong 2 tháng, sau khi bị Milan sa thải. Allegri xem gần như không sót trận nào và đặc biệt chú ý đến Arsenal, Tottenham. Ông ngưỡng mộ bóng đá Anh, nói với BBC vào tháng 10 năm ngoái rằng một ngày nào đó sẽ làm việc ở Premier League.

"Không có gì tuyệt hơn bóng đá, cũng không có gì tệ hơn bóng đá, khác biệt nằm ở phong cách và văn hóa ở từng quốc gia", ông nói. Như nhiều người, ông nhận xét bóng đá Anh giàu thể lực hơn, trong khi các CLB Italy chú trọng chiến thuật. Nhưng ông cũng chú ý tới một chi tiết nhỏ: Cầu thủ sống ở các quốc gia khác nhau sẽ có chế độ ăn uống khác nhau, thời gian làm việc, thói quen sống khác nhau. Những yếu tố này tạo ra văn hóa bóng đá không lay chuyển.

Juventus phải có cái lõi Italy

"Đừng cho rằng ai cũng có thể đến Anh và thay đổi phong cách bóng đá nơi đây", Allegri nói. "Cũng không ai dám nghĩ họ có thể đến Italy để thay đổi văn hóa bóng đá và DNA của bóng đá Italy. Hoặc thậm chí là DNA của các CLB mà bạn làm việc. Một HLV nên nhào nặn một đội bóng chiến thắng theo quan điểm của anh ta".

Đó là những gì Allegri làm tại Juventus. Ông sử dụng hệ thống 3-5-2 của người tiền nhiệm Antonio Conte vào đầu mùa và chỉ áp đặt hệ thống chiến thuật mới vào giữa mùa. Thậm chí khi cần, ông quay lại hệ thống chiến thuật cũ mà vẫn hiệu quả.

Không phải HLV nào cũng dám lên thay Antonio Conte, người giúp Juve giành 3 Scudetto liên tiếp. Allegri nghĩ khác: "Khi Juventus gọi, tôi không phải nghĩ nhiều. Tôi biết rõ tiềm năng của đội. Họ vẫn có thể tiến bộ thêm".

Juventus có thể làm tốt hơn nhiều thành tích lọt tối đa vào Tứ kết Champions League thời Conte sau khi hạ Monaco 1-0 ở Tứ kết lượt đi. Conte chỉ trích chính sách dè xẻn của đội, bảo rằng "không thể đi ăn món ở nhà hàng có giá 100 euro khi chỉ có 10 euro trong ví". Allegri bảo: "Khác biệt giữa tiềm lực kinh tế của các CLB ở Italy, Anh và hai đội khổng lồ của TBN là rất lớn. Để giảm khoảng cách ấy, chúng tôi cần khéo léo. Chúng tôi cần tìm ra những cầu thủ tài năng, xây dựng cái lõi đội bóng bằng cầu thủ người Italy và rồi cần những cầu thủ nước ngoài có thể tăng cao chất lượng kĩ thuật cho đội".

Juventus có tất cả: Buffon, Pirlo... người Italy; Tevez, Pogba, Vidal người nước ngoài; và cả những cầu thủ trẻ đang được cho mượn rải rác khắp châu Âu. Đấy cũng là 1 chiếc ngai vàng!

11&2 Juventus hiện giành ít hơn cùng kì mùa trước 11 điểm (70 so với 81). Nhưng khoảng cách điểm của Juve với đội nhì bảng chỉ ít hơn cùng kì mùa trước 2 điểm (12 so với 14).

3 Tỉ lệ chiến thắng của Juventus thời Allegri hiện là 69,05%, cao thứ ba trong lịch sử. Chỉ kém Didier Deschamps (70,45), Luigi Bertolini (80).

20 Trận thua Parma vòng trước khiến số trận bất bại liên tiếp của Juventus dừng lại ở con số 20. Thành tích tốt nhất của họ trong lịch sử là bất bại liên tiếp 49 trận ở Serie A.

01h45 ngày 19/04, sân Juventus, Juve – Lazio
Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon – Barzagli, Bonucci, Chiellini – Padoin, Vidal, Pirlo, Pereyra, Evra – Morata, Tevez.

Lazio: Marchetti – Basta, Cana, Mauricio, Lulic – Biglia, Cataldi – Anderson, Mauri, Candreva – Klose

Dự đoán: 2-2


Đỗ Hiếu (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm