Marco Amelia: 'Tôi không biết có tiếp tục thi đấu hay không'

30/10/2014 19:33 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Tám năm sau đêm Berlin huyền thoại, khi cùng đội tuyển Italy vô địch World Cup 2006, thủ môn Marco Amelia giờ đang thất nghiệp ở tuổi 32. Mãn hạn hợp đồng với Milan cuối mùa trước, thủ thành từng hai lần giành Scudetto này (với Roma 2001 và Milan 2011) hiện vẫn chưa tìm được “chỗ làm” mới. Anh đã dành cho trang tin ItalianFootballDaily.com một cuộc trò chuyện.

* Marco, vì sao anh chưa tìm được đội bóng mới?

- Đó là quyết định của tôi. Tôi có nhận được một số đề nghị nhưng không cảm thấy hài lòng. Không phải vì vấn đề tài chính, mà vì có quá nhiều người muốn được hưởng lợi từ việc ký kết này. Tôi có những nguyên tắc của mình và từ chối chúng.

* Anh làm gì trong những ngày này?

- Tôi ở bên gia đình, theo dõi những tin tức mà tôi quan tâm. Tôi đang điều hành một đội bóng đá trẻ và có vài việc kinh doanh nhỏ. Tôi dành cả ngày cho chúng. Tôi cũng đang giúp Hiệp hội Cầu thủ nhà nghề trong vai trò tư vấn, đóng góp ý kiến về các kế hoạch cải tổ mà Liên đoàn bóng đá dự định thực hiện.

* Anh đánh giá thế nào về việc Calcio ngày càng nhiều bê bối và những vấn đề tiêu cực?

- Mọi chuyện xảy ra những năm gần đây phải được coi là bài học. Chúng ta phải thay đổi và cải thiện một cách chắc chắn. Ai cũng than phiền, về mọi thứ, nhưng những nhà quản lý bóng đá Italy phải phân tích kỹ tình hình để tìm giải pháp.

* Anh có thể cho một ví dụ về điều gì đó vô hiệu trong bóng đá Italy?

- Chúng ta thường nghe về sự nghèo túng và các đội bóng Italy đều khủng hoảng, nhưng thị trường cầu thủ Italy luôn sôi động bậc nhất. Điều đó hiển nhiên là phản tác dụng. Đôi khi không thể tìm ra lý do chính đáng để cần phải có một cuộc cải tổ sâu rộng như người ta vẫn nói.

* Khi nào anh sẽ trở lại sân cỏ?

- Tôi không biết. Tôi đã quyết định không gia hạn với Milan. Thời gian này tôi ưu tiên chăm lo cho đội bóng trẻ của mình và xem có thể đóng góp gì cho giới trẻ quê tôi thông qua thể thao.

* Anh có vẻ không thích thú với việc chơi bóng trở lại?

- Hiện tại, tôi không rõ liệu có tiếp tục sự nghiệp hay không.

* Anh có đổi ý không nếu có cơ hội thi đấu ở nước ngoài?

- Tôi đã từ chối nhiều đề nghị từ nước ngoài. Cầu thủ Italy vẫn được quốc tế đánh giá cao, điều không xảy ra ở chính Italy, nơi mà những thủ môn giỏi nhất như Sirigu phải ra đi để được bắt chính.

* Vẫn là vấn đề được nói rất nhiều lần rồi, có phải bóng đá Italy đang ruồng rẫy chính người Italy?

- Các đội bóng Italy phụ thuộc vào quá nhiều cầu thủ ngoại, mà không ít trong số đó có đẳng cấp thấp hơn cầu thủ nội địa. Phần lớn các đội bóng Serie A dùng thủ môn ngoại. Đây không phải là phân biệt chủng tộc, nhưng tôi nhấn mạnh việc các cầu thủ Italy ít được tin tưởng hơn. Lý do? Mua một cầu thủ nội không có hiệu ứng truyền thông hay lợi ích tài chính tốt như mua một cầu thủ từ nước ngoài”.

V.N (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm