Marcello Lippi: 'Đừng lo về Oriundi, Vazquez rất giống Zidane'

26/03/2015 08:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Marcello Lippi trả lời phỏng vấn Gazzetta dello Sport về các Oriundi (cầu thủ nhập tịch), về các tài năng trẻ của Calcio, về sự hồi sinh của bóng đá Italy, về Juventus, Max Allegri và nhiều điều khác nữa.

Vazquez giống Zidane

* Antonio Conte vừa triệu tập vào đội hình tuyển Italy hai cầu thủ nhập tịch mới, Eder của Sampdoria và Franco Vazquez của Palermo?

- “Tất cả chúng ta đều muốn thấy một Azzurri toàn các cầu thủ bản địa. Nhưng nếu HLV trưởng chỉ chọn được 34% số cầu thủ bản địa vào ĐTQG và lại có những cầu thủ gốc nước ngoài tài năng khác thì chúng ta cần đặt niềm tin vào họ dù họ là những Oriundi. Luật bóng đá của Italy cho phép làm điều đó”.

* Eder và Vazquez giỏi đấy chứ?

- “Họ là những cầu thủ tài năng. Họ đặc biệt hữu dụng khi được xếp chơi trong một số vai trò nhất định. Eder có kinh nghiệm. Cậu ta đã chơi bóng nhiều năm ở Italy. Eder giúp Azzurri có thêm nhiều giải pháp tấn công. Cậu ấy có thể chơi ở cánh. Vazquez có tài. Tôi không rõ vai trò chính xác của cậu ấy là gì nhưng Vazquez có các phẩm chất của Zidane, một tiền vệ kiến tạo giàu kỹ thuật.

* Nhưng việc sử dụng các Oriundi khó tránh khỏi gây tranh cãi…

- Đây là đội tuyển của 60 triệu tifosi, của HLV trưởng. Không phải là đội tuyển của chỉ các Juventini hay các Milanisti.

* Conte nói trong những tháng qua rằng tuyển Italy không có nhiều cầu thủ tài năng…

- Tôi cảm thấy là bóng đá Italy đang hồi sinh. Dĩ nhiên đội bóng nào đang trong quá trình tái thiết thì cũng gặp khó khăn. Vấn đề thực sự của chúng ta là không có nhiều cầu thủ đạt chuẩn. Nhưng tôi lạc quan khi nhìn vào những cầu thủ trẻ của Italy. Chúng ta có những cầu thủ trẻ tài năng…

* Sự xuất hiện Valdifiori trong ĐTQG có nghĩa gì?

- Một câu chuyện nhỏ. Triệu tập một cầu thủ trẻ như vậy vào đội tuyển cho thấy Conte đã nhìn thấy vấn đề. Pirlo và De Rossi vẫn là trụ cột nhưng chúng ta không thể dựa mãi vào họ. Italy có Marco Verratti. Đó là tài năng trẻ xuất sắc nhất của Azzurri hiện nay nhưng HLV nào cũng cần 3-4 cầu thủ chất lượng ở mỗi vị trí.

* Conte không tin tưởng lắm ở Marco Verratti…

- Tôi đã quan sát cậu ta chơi ở Champions League. Marco có tài năng và cá tính. Rõ ràng cậu ta tổ chức trận đấu rất tốt.

Bóng đá Italy đang hồi phục

* Juve được tăng cường với sự trở lại của Barzagli. Nhưng trở lại đá với 4 hậu vệ không phải chuyện dễ dàng…

- Thực sự thì Barzagli trở lại giúp Max Allegri có thêm giải pháp phòng ngự. Ông ấy có thể sử dụng hai sơ đồ tốt như nhau, thậm chí là trong cùng một trận đấu (4-3-1-2 và 3-5-2).

* Lúc nào ông cũng nói tốt về Max Allegri ngay cả khi ông ấy bị hoài nghi ở Milan…

- Vâng. Vì tôi thấy một chút gì đó hình ảnh của mình ở Max Allegri. Ông ấy đến Juve cũng ở độ tuổi như tôi. Allegri cũng thực tế giống tôi và cũng khao khát hiện đại hóa đội bóng. Chúng tôi có nhiều điểm chung.

* Ông có thích Paul Pogba?

- Cậu ta rất có tiềm năng. Paul chỉ cần tránh một số kiểu chơi bóng. Cậu ấy không nên sử dụng một số kỹ thuật hay ít ra là chỉ sử dụng một số kiểu chơi sáng tạo khi càng ở gần phần sân đối phương càng tốt.

* Juventus khó vô địch Champions League vào thời điểm này hơn thời của ông?

- Kết quả bốc thăm có lẽ đã ủng hộ chúng tôi phần nào. Hãy nhớ lại Juve của Conte mà xem. Nếu chúng tôi không gặp phải Bayern Munich (ở tứ kết 2013). Monaco không phải đối thủ dễ chơi nhưng Monaco không phải Barca. Và nếu Juve vào được bán kết… Tôi nghĩ đến đội Italy của tôi. Chúng tôi không phải ứng viên vô địch nhưng sau chiến thắng này đến chiến thắng khác, chúng tôi đã đi đến tận cùng. Các đối thủ nhìn chúng tôi với cặp mặt khác. Mọi chuyện đều có thể xảy ra.

* Bóng đá Italy đang có dấu hiệu phục sinh

- Rõ ràng rồi. Juve đang tiến lên. Sau khi đã thống trị Serie A, bây giờ chúng tôi có thể chinh phục Châu Âu. Và điều đó tạo đà cho sự phát triển của cả nền bóng đá.

2 Marcello Lippi là HLV tuyển Italy trong hai giai đoạn 2004-06 và 2008-10. Ông dẫn dắt họ tại World Cup 2006 (vô địch) và 2010 (bị loại từ vòng bảng).

2012 Franco Vazquez đến Palermo vào năm 2012 để thay thế đồng hương Javier Pastore tới PSG. Giá chuyển nhượng của anh khi ấy là 4,53 triệu euro.

3 Đợt này, Conte gọi 3 "Oriundi" là Roberto Soriano của Sampdoria (gốc Đức), Eder của Sampdoria (gốc Brazil) và Franco Vazquez của Palermo (gốc Argentina).

"Conte học được gì đó từ tôi"

Lippi nói về trò Conte, hiện làm HLV tại tuyển Italy: "Tôi nói chuyện với Conte rất thường xuyên. Cậu ấy nằm trong số hơn 20 học trò của tôi, được tôi dẫn dắt và sau đó thành HLV. Họ chắc học được gì đó từ tôi. Chúng tôi cùng trải qua những năm tháng tuyệt vời cùng nhau, phát triển Juventus, đóng góp cho đội tuyển Italy. Cũng có vài cuộc đụng độ. Nhưng một tình bạn luôn trải qua chuyện đó. Như vợ tranh cãi với chồng vậy".


Trọng Tuệ (theo Gazzetta dello Sport)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm