Juventus 'vô đối', theo cách của Max Allegri

23/11/2014 09:12 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng 3-0 trên sân Lazio là trận thứ 3 liên tiếp ông Max Allegri cho Juve đá với hàng thủ 4 người. Cựu HLV Milan đang cố gắng tạo nên một Juve của riêng ông và ít nhiều ông đã thành công.



Paul Pogba vẫn có phong độ cao và ổn định

Người ta không bao giờ nên thay đổi một đội hình đang chiến thắng và cả công thức chiến thắng của đội bóng ấy? Max Allegri không hoàn toàn nghĩ thế. Với Antonio Conte, Juve chiến thắng bằng sơ đồ 3-5-2 và ba trong số những nhân tố cực quan trọng trong thành công của Juve thời Conte là Barzagli, Vidal và Andrea Pirlo.

Dấu ấn lớn nhất mà Max Allegri đã và đang tạo nên ở Turin lúc này là ông đã bắt đầu cho thử nghiệm sơ đồ 4 hậu vệ trong lúc vẫn giúp Juve duy trì sự ổn định và thành công mà hoàn toàn hoặc không phụ thuộc nhiều vào Barzagli, Vidal, Pirlo.

Đầu tiên nói về vấn đề nhân sự. Không hẳn là mọi chuyện đều do Max Allegri lựa chọn từ đầu nhưng ông đã điều chỉnh kịp thời và dùng người khá mềm dẻo. Barzagli là nhân tố quan trọng nhất, chơi ổn định nhất ở hàng thủ Juve thời Conte nhưng anh chấn thương dài hạn. Lập tức cơ hội được trao nhiều hơn cho Ogbonna.

Ở trung tuyến, Pirlo mới đá 5 trận Serie A từ đầu mùa và 4 trong số đó anh không chơi đủ 90 phút. Vidal mới đá chính 6/9 trận anh ra sân ở Serie A. Nhưng Juve vẫn duy trì sự ổn định gần như tuyệt đối. Không có Pirlo thì Roberto Pereyra hoặc Marchisio trám chỗ tức thì. Không có Vidal thì Pogba, Marchisio hoặc Pereyra đều có thể đá thay. Sự đa năng và hòa nhập tốt của tân binh Pereyra cùng phong độ cao và cực ổn định của Pogba cho phép Juve duy trì được sức tấn công đáng kể từ trung tuyến.

Dưới thời Conte, Pirlo là nhân tố không thể thay thế. Mùa nào anh cũng đá trên 30 trận cho Juve. Anh là chuyên gia kiến tạo, điều tiết nhịp độ thi đấu số 1 của đội bóng còn Vidal là một trong những nguồn cung cấp bàn thắng hàng đầu cho cả đội dù anh đá tiền vệ. Với Max Allegri, Pirlo mới đá 5 trận Serie A từ đầu mùa nhưng tỷ lệ cầm bóng bình quân của Juve vẫn đạt 60,6%/trận, chỉ sau đội cầm bóng nhiều nhất là Roma chút ít (62%/trận). Vidal mới ghi 3 bàn nhưng Juve vẫn có 28 bàn thắng sau 12 vòng đấu. Barzagli chưa ra sân trận nào nhưng Juve mới thủng lưới 4 bàn.

Ông Max Allegri từng nổi tiếng về khả năng “vá víu” trong bối cảnh nhân sự khủng hoảng thời còn dẫn dắt Milan. Ở Juve, ông sở hữu lực lượng tốt hơn hẳn nhưng ông lại làm rất tốt một việc khác là dần dần xây dựng nên một Juve ít phụ thuộc vào một số nhân tố tưởng như không thể thiếu được trong lối chơi như dưới thời Antonio Conte.

Ở Serie A, người ta đã không còn nhắc nhớ Andrea Barzagli, đã không cảm thấy lo lắng mỗi khi Vidal hay Pirlo vắng mặt. Về chiến thuật, Max Allegri sau khi duy trì sơ đồ chiến thắng 3-5-2 với Antonio Conte một thời gian thì ông đã cho Juve đá 4 hậu vệ trong 3 trận gần nhất gặp Olympiakos, Parma và Lazio. Kết quả Juve toàn thắng trong đó sạch lưới ở Serie A.

Chưa thể nói chắc chắn là thử nghiệm đã thành công nhưng ít nhất Max Allegri cũng cho thấy là ông dám thay đổi để khẳng định dấu ấn và phong cách của mình. Trong bối cảnh phẩm chất cá nhân của các hậu vệ Juve không thực sự tốt, đặc biệt bị phơi bày ra khi họ đá Champions League, thì rõ ràng sơ đồ 4 hậu vệ cho phép Juve chống phản công tốt hơn khi có thêm một người ở hàng thủ. Lối chơi của đội bóng trở nên cân bằng hơn.

Thế nên có thể tin đây là hướng điều chỉnh cần thiết dù có lẽ Max Allegri chưa hẳn đã cho Juve chuyển hẳn sang đá 4 hậu vệ như lối chơi truyền thông của họ trước đây. Hơn ba tháng dẫn dắt Juve chưa phải là dài nhưng phải nói Max Allegri đã làm rất tốt công việc của mình. Một mặt ông giúp Juve duy trì sự ổn định về thành tích và phong độ. Mặt khác, ông từng bước điều chỉnh nhân sự và lối chơi của đội bóng theo phong cách của mình. Bước đầu làm được như thế đã là thành công đáng ghi nhận.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm