Juventus 2-2 Napoli (penalty 5-6): Tevez gọi, Higuain đáp trả, Benitez là 'Vua đấu Cúp'

23/12/2014 07:51 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Hai lần vượt lên dẫn trước đều nhờ công Carlos Tevez nhưng Juve để Napoli san bằng tỷ số 2-2 sau 120 phút thi đấu với cú đúp của Gonzalo Higuain và để đội bóng của Rafa Benitez đánh bại 6-5 trong loạt penalty. Napoli đã ngoạn mục giành Siêu Cúp Italy mùa giải 2014-2015.



Napoli giành siêu cúp Italy mùa 2014-2015.

Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính và hấp dẫn. Juventus nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước ngay ở phút thứ 5 với pha dứt điểm cận thành trong thế đối mặt thủ môn Rafael của Carlos Tevez sau khi anh cướp được bóng từ tình huống hai cầu thủ Napoli tranh nhau phá bóng và Raul Albiol đã đánh đầu ngược về sân nhà trao cơ hội cho Tevez.

Bị thủng lưới, Napoli dồn lên tấn công và đã tạo sức ép lớn về phía khung thành thủ môn Gianluigi Buffon. Phút thứ 15, Hamsik dứt điểm bóng chìm gần vòng cấm dội cột dọc khung thành Buffon sau quả đánh đầu phá bóng lỗi của Chiellini.

Phút 53, Callejon dứt điểm chéo góc chệch cột dọc khung thành Buffon trong tấc gang từ một pha phản công nguy hiểm. Phút 60, Higuain đệm bóng cận thành chệch cột dọc khung thành Juve ở góc hẹp.

Nhưng những nỗ lực không mệt mỏi của Napoli cuối cùng cùng được đền đáp. Phút 68, từ pha lên bóng bên cánh trái, De Guzman dốc bóng xuống sát biên ngang trong sự đeo bám không thực sự quyết liệt của hai cầu thủ Juve rồi thực hiện quả tạt cho Gonzalo Higuain bật cao đánh đầu hạ gục Buffon trong tư thế không người kèm, quân bình tỉ số 1-1 cho Napoli. Chiellini đã mắc lỗi vị trí trong tình huống Napoli gỡ hòa. 

Bất phân thắng bại sau 90 phút, hai đội phải thi đấu thêm hai hiệp phụ để phân định thắng thua. Phút 106, tiền đạo Carlos Tevez một lần nữa tỏa sáng đưa Juventus vượt lên với cú sút chìm chéo góc chính xác sau đường chuyền của Paul Pogba.

Những tưởng ở lần ghi bàn thứ 2 này, Juve biết bảo vệ thành quả thì họ một lần nữa lại đánh rơi tất cả khi hậu vệ áo sọc đen trắng không kèm được Gonzalo Higuain, để chân sút Argentina ngã người dứt điểm tung lưới thủ môn Buffon từ cự li gần, quân bình tỉ số 2-2 cho Napoli ngay trước khi trọng tài chuẩn bị nổi còi kết thúc trận đấu.

Hai đội phải đá penalty phân thắng bại và trong loạt đấu súng cân não dù Gianluigi Buffon đã xuất sắc chặn được ba cú sút của các cầu thủ Napoli (Jorginho, Dries Mertens, Jose Callejon) nhưng Juventus cũng không thể có được Siêu cúp nước Ý khi Carlos Tevez, Giorgio Chiellini, Roberto Pereyra, Simone Padoin lần lượt sút hỏng trong đó Tevez đá dội cột dọc còn Pereyra thậm chí sút ra ngoài khung gỗ khiến Juventus thất bại 5-6 trước Napoli.

Đây là chiếc Siêu Cúp thứ hai trong lịch sử của Napoli (lần đầu là năm 1990). Chiến thắng này một lần nữa khẳng định biệt danh "Vua đấu Cúp" mà người hâm mộ dành tặng cho HLV Rafael Benitez là hoàn toàn chính xác. Trong khi đó, với Juve, ông Max Allegri vẫn chưa thể có được danh hiệu đầu tay của mình ở Turin. 

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm