Juve: Phòng ngự hay từ truyền thống 'Zona Mista'

27/05/2015 18:29 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Juventus có truyền thống phòng ngự. Truyền thống ấy cụ thể là chiến thuật "Zona Mista", tạm dịch là phòng ngự khu vực.

Nhưng đó không phải kiểu phòng ngự khu vực như Catenaccio kinh điển của người Italy. Kiểu phòng ngự này ra đời sau Catenaccio, là sự bổ khuyết cho lối chơi này vào những năm 1970, khi bóng đá Tổng lực của người Hà Lan và kĩ thuật siêu việt của các tiền đạo Nam Mỹ xung khắc cực độ với triết lý mỗi cầu thủ bao quát một khu vực riêng của Catenaccio.

Zona Mista phát minh ra kiểu kèm người kép (hai kèm một), nhờ sự di chuyển rất tự do của các trung vệ. Những năm 1970-90, Zona Mista của Torino và Juventus sử dụng một libero lùi thấp chuyên bọc lót và hai trung vệ chơi dập. Zona Mista cũng sử dụng một tiền vệ lùi thấp chơi như hậu vệ, một tiền đạo lùi và một tiền đạo cắm. Hệ thống này coi như một sự lai tạp giữa 3-5-2 và 4-3-3 của bóng đá hiện đại, tùy vào di chuyển của các cầu thủ chạy cánh.

Juventus của Giovanni Trapattoni lọt vào Chung kết Champions League năm 1984 gặp Liverpool có libero Gaetano Scirea, các hậu vệ dập Luciano Favero và Sergio Brio, hậu vệ trái Antonio Cabrini, hậu vệ phải Biaschi. Người chơi tiền vệ lùi sâu là Bonini, chơi như số 10 là Michel Platini, tiền đạo lùi là Boniek còn tiền đạo cắm là Paolo Rossi. Công thức ấy gần giống với Juve của Allegri mùa này khi chơi 3 trung vệ: Bonucci chơi như libero, Barzagli và Chiellini đá dập, hai cánh là Evra và Lichtsteiner, Pirlo đá tiền vệ lùi sâu, Vidal (Pereyra) chơi số 10, Tevez đá tiền đạo lùi còn đôi khi Morata đá cắm (rõ rệt hơn nếu sử dụng tiền đạo cao to Fernando Llorente).

Đội Italy vô địch thế giới năm 1982 của HLV Enzo Bearzot có một bộ khung Juve mà người ta quen gọi là Blocco-Juve. Đội Italy dự chung kết World Cup 1982 có Dino Zoff là thủ môn, hậu vệ Scirea và Cabrini, tiền vệ Tardelli và tiền đạo Paolo Rossi của Juventus. Chơi tiền vệ lùi sâu là Oriali, hàng thủ có Bergomi, và chơi tiền đạo lùi là Altobelli, đều của Inter.

Vì thế, có thể nói luôn rằng hệ thống 3 hậu vệ mà Antonio Conte xây dựng và các biến đổi thành 4-3-3 hay biến thể 4-3-1-2 sau đó của Max Allegri, là một sự nâng cấp những gì Giovanni Trapttoni đã làm trong quá khứ, chứ không phải các phát minh. So sánh khả năng của đội hình hai thế hệ với nhau là không thể. Nhưng sự tương đồng về ý tưởng chơi bóng và vai trò của từng vị trí là không thể phủ nhận. Tất cả từ một cái gốc "Zona Mista".


Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm