Inter Milan muốn mua 'Yaya Toure' mới

26/06/2015 05:44 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Sky Sports Italia bất ngờ đưa tin Inter Milan đang gia nhập cuộc đua tranh giành chữ ký của Giannelli Imbula, một trong những tiền vệ hay nhất của Ligue 1 mùa giải vừa qua. Đó là ai?

Không khó để nhận ra rằng Inter đang lao vào một cuộc chiến thực sự trên thị trường chuyển nhượng, nếu quả thực họ muốn có Imbula. Tiền vệ 22 tuổi này đang được AC Milan, Napoli, Southampton theo dõi chặt. Arsenal, Manchester United cũng được liên hệ - dù công bằng thì 2 đội bóng này có mặt trong... hầu hết các tin đồn hiện nay.

Rốt cục Imbula là ai mà được theo đuổi như thế?

Anh được sinh ra tại Bỉ bởi một cặp vợ chồng người Congo, sau đó cả gia đình chuyển sang sống tại Pháp. Imbula hiện có hộ chiếu của cả 3 quốc gia này, nhưng anh chọn Pháp làm màu cờ cống hiến. Năm 2013, Imbula được triệu tập vào ĐT U21 Pháp để tham dự giải Toulon – một trong những thương hiệu rất uy tín nhất ở cấp độ này.

Điều đáng chú ý là trong suốt thời gian là cầu thủ trẻ, Imbula đã trải qua 4 lò đào tạo, lần lượt của US Argenteuil, Racing Club, Paris Saint-Germain và Guingamp. Năm 2013, trong màu áo Guingamp, anh đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Ligue 2. Cùng năm ấy, Marseille mua Imbula với giá 6,6 triệu euro.

Năm vừa qua, dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Marcelo Bielsa, Imbula đã đóng vai trò của một tiền vệ trung tâm không thể thay thế. Ra sân tổng cộng 39 trận – trong đó 37 là tại Ligue 1, Imbula đã thu hút rất nhiều sự chú ý với một phong cách thi đấu cực kỳ toàn diện.

Sẽ không quá nếu nói rằng Imbula là một bản sao chân trái của Yaya Toure. Họ quá giống nhau trên nhiều điểm. Những con số cũng gật đầu với nhận định ấy. Đó đều là những cỗ máy luân chuyển bóng đáng tin cậy, có khả năng tự cầm bóng rê dắt tạo đột biến từ giữa sân. Phòng ngự quyết liệt nhưng chắc chắn, cả hai đều trở thành những chiếc đinh ghim đóng vào giữa sân của tập thể.

Imbula thậm chí còn trội hơn Toure ở nhiều con số. Ví dụ, mỗi trận Toure qua người trung bình 1,76 lần thì Imbula là 2,97. Mỗi trận Imbula tắc bóng thành công 2 lần, Toure chỉ 0,79. Imbula cắt bóng trung bình 1,19 lần/trận, Toure là 0,55. Nhưng cầu thủ Bờ Biển Ngà thì vượt trội về bàn thắng và kiến tạo.

Bộ kỹ năng hoàn hảo của Imbula tạo cảm giác rằng anh có thể sẽ trở thành mọi thứ mà một HLV kỳ vọng.

Giá trị của Imbula ở thời điểm hiện tại là 14,8 triệu euro. Không loại trừ khả năng Marseille sẽ đòi khoảng 20 triệu euro để nhả người.

Vấn đề là Inter Milan mua Imbula để làm gì? Họ đang thừa mứa tiền vệ trung tâm. Gary Medel, Hernanes, Mateo Kovacic, Fredy Guarin, Zdravko Kuzmanovic, Marcelo Brozovic, Joel Obi và đặc biệt là tân binh 40 triệu euro Geoffrey Kondogbia đều không có vẻ muốn nhường suất thi đấu.

Ông Roberto Mancini xem ra vẫn đang ấp ủ ý tưởng chơi sơ đồ 4-3-1-2 trong mùa giải tiếp theo. Đó là lý giải hợp lý nhất về việc tích trữ tiền vệ trung tâm. Nhưng Imbula và cả Kondogbia đều còn trẻ, xoay vòng hay dự bị đều không hề phù hợp với họ lúc này...

Giannelli Imbula là ai?

Ngày sinh: 12/12/1992 (22 tuổi)

Quốc tịch: Bỉ, Pháp, Congo – thi đấu cho ĐT Pháp.

Vị trí: Tiền vệ trung tâm.

Chiều cao: 1,86m Cân nặng: 77kg

Giá trị: 14,8 triệu euro

CLB: Olympique Marseille Hạn hợp đồng: 30/6/2018

Đang được theo đuổi bởi: Inter Milan, AC Milan, Napoli, Southampton


Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm