Inter Milan khủng hoảng: Tại sao, Mancini?

24/03/2015 22:04 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại không phải điều tồi tệ nhất trong bóng đá. Điều tệ nhất là người ta không thể đứng lên sau thất bại. Mùa giải của Inter đang diễn biến ngày một xấu đi và không có dấu hiệu nào của sự hồi sinh được nhen nhóm.

Inter thiếu những cá tính mạnh mẽ, thiếu một thủ lĩnh trong phòng thay đồ để xốc lại tinh thần thi đấu cũng như khích lệ cả đội tiến lên. Và điều đáng ngại không kém: Họ rất mất cân bằng. Dù Roberto Mancini đã dùng 4 cặp trung vệ khác nhau, Inter cũng thủng lưới ở 6 trận gần nhất. 10 trận gần nhất, họ cũng chỉ giữ sạch lưới đúng 1 lần (thắng Celtic 1-0 ở Europa League).

Sơ đồ 4-3-1-2 vốn không mất cân đối giữa công và thủ nhưng những cầu thủ của Mancini không (hay không thể) phòng ngự hiệu quả. Việc Mancini thay đổi vị trí cặp trung vệ chưa tạo ra hiệu quả mong muốn bởi trong cách chơi của Inter, chỉ có Gary Medel đảm trách nhiệm vụ đánh chặn phía trước hàng thủ 4 người. Tất cả những tiền vệ khác cũng như các tiền đạo của đội bóng xanh đen như Shaqiri, Palacio (Podolski), Icardi, Kuzmanovic, Kovacic... chỉ tập trung tấn công hoặc rất ít chia sẻ nhiệm vụ phòng ngự, đặc biệt là phòng ngự ở khu vực trung tâm.

Medel là tiền vệ Inter tắc bóng nhiều nhất nhưng một mình anh không thể che chắn, đánh chặn hay bao lấp mọi khoảng trống trước hàng thủ. Điều này khiến các hậu vệ Inter thường bị phơi mình ra trước tiền đạo đối phương, nhất là khi Inter bị phản công. Dĩ nhiên, chất lượng và số lượng các hậu vệ trong tay Mancini cũng là vấn đề.

Cặp trung vệ số 1 Juan-Ranocchia chơi ở mức tạm được nhưng khi một trong hai người vắng mặt thì Mancini không có những sự thay thế đáng tin cậy. Vidic (già nua, chậm chạp) hay Andreolli (non kinh nghiệm) đều chơi không chắc chắn. Ở hai cánh, những Campagnaro, D’Ambrosio, Nagatomo, Santon... đều phòng ngự không đạt yêu cầu.

Với hệ thống phòng ngự như thế, Inter dễ bị tổn thương cũng không phải chuyện lạ. Họ có thể không đáng thua Sampdoria như Mancini nói (Inter cầm bóng áp đảo, Icardi dứt điểm dội xà... và Sampdoria ghi bàn duy nhất từ tình huống bóng chết) nhưng vấn đề là Mancini chưa tìm ra cách nào cải thiện khả năng phòng thủ của Inter.

Inter Milan đã bị loại khỏi Europa League. Đã hết hy vọng giành Scudetto và coi như cũng không còn cơ hội dự Champions League mùa sau. Mancini nói mục tiêu xa của Inter là cạnh tranh Scudetto mùa tới. Mục tiêu trước mắt là chiến đấu để dự Europa League mùa tới.

Nhưng ngay mục tiêu gần này Inter cũng rất khó đạt được. Thứ nhất, họ còn cách vị trí cuối cùng dự Europa League tới 10 điểm trong khi mùa giải chỉ còn 10 vòng. Điều đó có nghĩa Inter vừa phải thắng liên tục các vòng còn lại (đã trải qua 4 trận Serie A liền không thắng), vừa phải mong đối thủ cạnh tranh của họ sảy chân.

Thật khó tin Inter còn động lực chiến đấu lúc này. Và trớ trêu là Mancini lại không (thể) làm cách nào để khích lệ ý chí của họ. Để biến họ thành những công nhân cần mẫn, chiến đấu vì tập thể thay vì chỉ làm những nghệ sỹ... nửa mùa như hiện tại.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm