Inter Milan: Khi Mancini cãi nhau với ông chủ

02/08/2015 12:59 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không thắng nổi trận nào trong tour du dấu mùa Hè, trong đó có trận thua trắng 0-3 trước Real Madrid, xuất hiện tin đồn Chủ tịch Erick Thohir không hài lòng với cách làm việc của Roberto Mancini.

Đó là một bài báo khá sốc đăng trên tờ Il Sole 24 Ore hôm thứ Ba, đưa tin về căng thẳng của ngài Thohir với Mancini. Tờ này cho là ông chủ người Indonesia “lo ngại” trước kiểu chuẩn bị mùa giải bằng toàn những trận đấu thất vọng sau khi một loạt tân binh đã được mua. Không tạo được ấn tượng nào trong tour du đấu có dự định để “biểu diễn” ở Trung Quốc, Inter thua tất, không ghi được bàn nào, nhận 5 bàn trắng mang về và chỉ dứt điểm được 5 cú trúng đích.

Công bằng mà nói ngoài AC Milan ngang đẳng cấp, Real Madrid và Bayern Munich mạnh hơn hẳn Inter. Nhưng Thohir không thích cách Mancini cho cầu thủ trẻ Federico DiMarco đá xuất phát trước Bayern rồi chính anh này bị Douglas Costa dạy cho một bài học nhớ đời về cách kèm người ở biên. Bỏ cả Yuto Nagatomo, Davide Santon lẫn Danilo D'Ambrosio trên ghế dự bị, Inter đá thiếu tự tin. Montoya, tân binh từ Barcelona không tạo được ấn tượng khi ra mắt bên cánh phải Inter. Đội xanh-đen phải chờ đến phút… 50 mới thấy anh chàng trẻ này dám dâng cao và chuyền được một đường có nét vào vòng cấm Real.

Lưỡi gươm Damocles luôn chờ Mancini

“Ông nghĩ mình cần bao nhiêu cầu thủ cho mùa giải mới”, người dẫn chương trình của Sky Italia và cũng là cựu thủ môn Luca Marchegiani hỏi Mancini ngay sau trận thắng 4-3 trước Empoli để chốt lại mùa năm ngoái. “8 hoặc 9 người”, Mancini trả lời, cười gượng gạo. “Tôi cần những cầu thủ giỏi hơn”, một lần khác, HLV Inter trải lòng trên tờ La Stampa. Trở về đầy tự tin thay thế Walter Mazzarri với mục tiêu đưa Inter lọt vào Top dự Champions League, Mancini sau đó cay đắng thừa nhận “Có lẽ tôi đã quá lạc quan”.

Giới phân tích không lạc quan lắm với triển vọng Inter đáp ứng yêu cầu mua cầu thủ của Mancini, dù lúc nào HLV này cũng tỏ vẻ ngán ngẩm với đống tàn quân. Nhưng Erick Thohir đã bất ngờ thò tay sâu vào chiếc ví, đặc biệt khi luật công bằng tài chính được nới lỏng. Mùa Đông là Xherdan Shaqiri, Lukas Podolski và Davide Santon. Giữa hai kì chuyển nhượng, ông khởi động đống tin đồn về Yaya Toure. Mùa Hè là Kondogbia, Jeison Murrillo, Miranda, Martin Montoya, Stevan Jovetic, tính thêm cả Jonathan Biabiany nữa là 6 tân binh cập bến, chỉ thiếu 2 người nữa để cán mốc “8 hoặc 9 người” như Mancini đòi hỏi.

Với Kondogbia giá 40 triệu euro, tân binh đắt nhất từ thương vụ mua Bobo Vieri từ Lazio năm 1999, tất cả tin Inter có thể lột xác với một HLV chuyên đi xây dựng lại những đống đổ nát. Cuộc cách mạng của Piero Ausilio và Marco Fassone gợi nhớ mùa hè tái thiết năm 1988, khi Nicola Berti, Alessandro Bianchi, Lothar Matthaeus, Andi Brehme và Rabar Madjer tới giúp Inter giành Scudetto lần đầu từ năm 1980, và giành kỉ lục điểm số trong quãng thời gian Serie A vẫn tính 2 điểm cho một trận thắng.

Tuy nhiên, không đơn giản là mang những cầu thủ mới về thì đội bóng sẽ có khuôn mặt tươi sáng. Kondogbia là một chuyên gia thu hồi bóng (trung bình cứ 12 phút lại cướp bóng thành công một lần) nhưng không phải một tiền vệ giỏi tấn công có thể tạo sức bật. Mancini xử trí với các chấn thương của Stevan Jovetic thế nào? 40 triệu euro cho Kondogbia đồng nghĩa họ chỉ mua những cầu thủ tầm trung trong phần còn lại và đó không phải cách để xây dựng một tập thể bất khả chiến bại. Tổng giá trị các tân binh lên tới 99 triệu euro, nhưng chỉ một nửa số tiền ấy được thanh toán vào Hè này, số còn lại mua dạng mượn kèm điều khoản mua đứt trong tương lai: Đấy vẫn chỉ là một cách làm dò dẫm và tương đối thận trọng, đúng chất Thohir, phù hợp trong hoàn cảnh này.

Nghĩa là ai cũng có thể được thay thế nếu thất bại, kể cả Mancini!

6 Inter đã có 6 tân binh Hè này. Geoffrey Kondogbia từ Monaco, giá 40 triệu euro. Jeison Murillo từ Granada giá 8 triệu euro. Miranda từ Atletico Madrid (mượn). Stevan Jovetic từ Manchester City (mượn). Martin Montoya từ Barcelona (mượn). Jonathan Biabiany (CNTD).

22 Ghi 22 bàn mùa trước, Mauro Icardi (22 tuổi) trở thành Vua phá lưới trẻ nhất lịch sử Serie A từ sau Paolo Rossi năm 1978.

14 Jeison Murillo được bình chọn là cầu thủ trẻ hay nhất Copa America 2015. Theo thống kê, hậu vệ 23 tuổi người Colombia này thực hiện 14 cú cản phá thành công, cao nhất giải.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm