Inter Milan & 'Chảo lửa' San Paolo

27/11/2015 19:56 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu muộn nhất vòng 14 Serie A cũng là cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn nhất khi Inter Milan-đầu bảng tới làm khách của Napoli-thứ 2.

Cuộc chiến giữa hai hàng thủ chắc chắc nhất giải đấu (Inter mới thủng lưới 7 bàn còn Napoli thủng lưới 8 bàn). Hàng thủ số 1 Serie A của Inter đã vượt qua thách thức khủng khiếp đầu tiên khi đánh bại Roma 1-0 nhưng đấy là khi Inter đá sân nhà.

Lần này hàng thủ bê tông ấy đối mặt với một bài test khác cam go không kém, thậm chí áp lực còn lớn hơn vì Inter phải đá sân khách. Napoli, ghi bàn nhiều thứ 3 Serie A với 24 bàn thắng/13 vòng chắc chắn là đội chủ nhà tấn công đáng sợ nhất mà Inter đã và sẽ phải đối mặt từ đầu mùa.

Sức công phá dữ dội của những Higuain (10 bàn) và Insigne (7 bàn) đã khiến Juve (thua 1-2), Fiorentina (thua 1-2), Lazio (thua 0-5) đều phải đầu hàng khi đến làm khách ở San Paolo. Liệu Inter có thể “giải mã” Napoli như cách họ giải mã Roma ở vòng 11?

Thách thức cho các cầu thủ của Roberto Mancini thậm chí nhân đôi vì Napoli không chỉ tấn công bùng nổ mà phòng ngự cũng hết sức vững vàng. Việc họ chỉ thủng lưới nhiều hơn Inter đúng 1 bàn và cũng có tới 8 trận sạch lưới từ đầu mùa là minh chứng. Chưa kể là họ còn có lợi thế sân nhà và San Paolo nổi tiếng là chốn đi dễ khó về đối với các đội khách.

Như thế, Inter cùng lúc phải giải hai bài toán khó. Một là tìm cách giữ sạch mành lưới trước một Napoli đã ghi bàn tất cả các trận sân nhà từ đầu mùa. Hai là phải tìm cách phá lưới một Napoli cũng phòng ngự hiệu quả ngang ngửa với họ. Từ đầu mùa, Inter tấn công rất thiếu sáng tạo và chật vật. Chiến thắng 4-0 trước Frosinone ở vòng trước là chưa đủ để tin rằng họ đã lột xác đơn giản vì đối thủ của họ chỉ là tân binh Serie A, phòng ngự yếu và còn non kinh nghiệm.

Sau chiến thắng trước AS Roma, kết quả cuộc đối đầu với Napoli sẽ là thước đo nữa để đánh giá sức mạnh của Nerazzurri và tư cách ứng viên Scudetto của đội bóng áo xanh đen mùa này. Dĩ nhiên, đó cũng là thách thức cho cả Napoli vì từ đầu mùa đến nay, hàng công khủng khiếp của họ chưa gặp phải trở ngại nào lớn như hệ thống phòng ngự của Inter.

Napoli đã xuyên thủng hai hàng thủ khá chắc chắn trước đó của Fiorentina và Juventus. Nhưng Inter với các tiền vệ cơ bắp và thứ bóng đá phòng ngự rất khó chịu của Mancini vẫn là một thách thức không dễ vượt qua.

Chưa kể Inter có lợi thế hơn Napoli là họ không phải mất sức đá cúp châu Âu trong khi Napoli chỉ có 4 ngày để nghỉ ngơi, hồi phục trước cuộc quyết đấu này do họ còn phải đá Europa League trước đó.

HT
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm