Inter hướng đến tương lai: Cần gì để trở lại ngôi vương?

28/04/2011 11:36 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Điều chắc chắn là Inter sa sút không phải do Leonardo. Do đó, nếu chủ tịch Moratti muốn thấy lại những chiến thắng có bắn pháo hoa của Inter, ông sẽ phải cân nhắc thật kỹ lưỡng, tránh rơi vào vết xe đổ của những năm thất bại trước đây.

Nên giữ Leo ở lại

Nếu không phải là Milan đang hướng đến Scudetto với Allegri là người cầm lái, thì các milanista có nhớ Leonardo hay không? Chắc chắn có, và nhớ rất nhiều. Đã từ lâu lắm rồi, có lẽ đã hơn nửa thập kỷ, người hâm mộ Milan mới thấy đội bóng của họ đẹp, đầy sức sống và đam mê đến thế, khi Leo thổi vào đó triết lý tấn công “Brazil 1982” mà ông tôn thờ. Nếu không phải vì thất bại hổ thẹn ở Champions League, các interista liệu có muốn Leo bị sa thải chỉ bởi một trận derby thua sốc? Chắc chắn không, bởi vì cũng như các milanista mùa trước, người hâm mộ Inter đã được sống trong những ngày tháng cuồng si cùng đội bóng họ yêu mến, với triết lý của Leo.

Tevez rất phù hợp cho Inter-Leo- Ảnh Getty
Miệng đời cứ chỉ trích Leo không biết phòng ngự, quá ngây thơ về chiến thuật hay sinh ra không hợp thời với tư tưởng tấn công “hồn nhiên” của mình, nhưng Leo đã và đang chứng tỏ đó vẫn có thể là một tư tưởng chiến thắng hiện đại. Nếu mùa trước Leo có Ibra, Milan chưa chắc đã thua derby lượt về và cuộc đua Scudetto có lẽ đã đổi chiều. Nếu mùa này trong tay Leo vẫn là một Inter sung mãn và giàu khao khát như Inter “ăn ba” của Mou, hoặc đơn giản là Inter còn đủ cặp lá chắn Lucio-Samuel, chưa chắc Inter đã thua derby lượt về và cuộc đua Scudetto có lẽ cũng đã khác. Dưới tay Leo, cả Milan lẫn Inter đã có những thất bại đau đớn, nhưng trước đó đều là những hành trình vĩ đại mà khó ai có thể làm tốt hơn.

Cái Leonardo còn thiếu, và đang cần, là một nhân tố chiến lược ở thời điểm quyết định. Có thể ông chưa đủ kinh nghiệm để tìm ra nhân tố ấy trong những gì mình có, nhưng kinh nghiệm cần thời gian và cả những thất bại để tích lũy. Berlusconi đã không cho Leo cơ hội đứng dậy, nhưng Moratti thì có thể, và Moratti nên chìa bàn tay ra cho Leo, dù Inter có giành ngôi á quân hay không và có bảo vệ được danh hiệu ở Cúp Italia hay không.

Những nhân tố EZ

Leo chắc chắn sẽ đứng dậy từ những cú vấp rớm máu. Thực tế, ông đã đứng dậy sau khi bất ngờ biến hàng thủ Inter thành bê tông cốt thép ở hai trận gần nhất, tạo ra những biến chuyển đặc biệt tích cực cho niềm tin phía trước. Nhưng dù Leo đã ngộ ra bài học phòng ngự hay chưa, thì với tư tưởng chơi tấn công có trong dòng máu samba của nhà cầm quân nghệ sỹ này, Inter vẫn phải xác định sức mạnh hàng công là nền tảng cho những chiến thắng. Những ngôi sao phòng ngự sẽ đến thay Maicon và Chivo? Tốt thôi. Montolivo, Sahin, Fabregas hay Modric sẽ đến để làm mới tuyến giữa? Còn gì bằng. Nhưng hàng công mới là nơi Inter cần “thay máu”, dù dưới tay Leo, chẳng đội nào công mạnh như Inter.

Trong số bốn chân sút Leo đang có, Milito đã sa sút và nhiều khả năng sẽ ra đi. Pandev quá thiếu cá tính và không nổi bật ở bất cứ vai trò nào. Pazzini là mẫu tiền đạo sắc bén nhưng lười di chuyển và cũng không ổn định. Chỉ riêng Eto’o hoàn hảo từ khả năng hoạt động rộng, chơi độc lập, dứt điểm đến kiến tạo, rất phù hợp với triết lý “xung phong” của Leo. Để tăng cường khả năng tấn công, Inter cần có những người như Eto’o, và họ đang có những mục tiêu rất “chuẩn”, những nhân tố “Ez”: Carlos Tevez và Alexis Sanchez. Không cần phải nói thêm về khả năng và danh tiếng của họ, chỉ cần mường tượng cảnh Tevez “quấy” cánh trái, Sanchez “quậy” cánh phải và Eto’o dũng mãnh như một con báo ở giữa, đã có thể thấy tương lai sáng cho Inter.

Thật may, theo những gì báo chí đang loan tải, Inter đã tiến rất gần đến cả hai ngôi sao ấy. Và Leo cũng đã tiến rất gần đến cái tay vươn ra của Moratti.

Vĩnh Nguyên

Con số

40 Trong 19 trận Serie A dưới sự dẫn dắt của Leonardo, Inter ghi được tổng cộng 40 bàn thắng, trung bình 2,11 bàn/trận. Trong hai mùa của Mourinho, Inter ghi tổng cộng 145 bàn/38 trận, trung bình 1,91 bàn/trận. Trong 15 trận của Benitez, Inter có 20 bàn, trung bình 1,33 bàn/trận.

60 Inter đang cùng Milan dẫn đầu danh sách các đội ghi nhiều bàn thắng nhất ở Serie A mùa này với cùng 60 bàn/34 trận. Cùng kỳ này mùa trước, Inter ghi được 65 bàn, cũng nhiều nhất trong số 20 đội dự giải.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm