Ibrahimovic: Barca không chỉ có một mình Messi

27/03/2012 21:54 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Online) - Với phong độ ghi bàn khủng khiếp (5 bàn thắng) trong trận đấu với Leverkusen vòng đấu trước, Lionel Messi được kỳ vọng sẽ mang lại vô vàn khó khăn cho AC Milan trong trận Tứ kết lượt đi trên sân San Siro đêm mai.

Mặc dù vậy, chân sút người Thụy Điển Zlatan Ibramovic, chủ nhân của 5 bàn thắng cho AC Milan trong tổng số 6 lần ra sân tại Champions League mùa bóng năm nay, lại lên tiếng cho rằng "Rossoneri" sẽ không chỉ tập trung "chăm sóc" một mình Lionel Messi, bởi lẽ các cầu thủ còn lại của Barca đều rất nguy hiểm.


Zlatan Ibramovic trong bài phát biểu trước thềm đại chiến với Barca - Ảnh: Getty

"Nếu muốn giành chức vô địch Champions League mùa bóng năm nay, chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng trong tất cả những trận đấu còn lại", Ibramovic mở đầu bài phát biểu. "Chúng tôi xác định rằng sẽ phải chặn đứng tất cả các cầu thủ của Barca, không chỉ riêng mình Messi. Cũng giống như Barca, họ sẽ làm mọi cách để ngăn chặn các cầu thủ của Milan, không riêng gì tôi".

Mùa bóng năm nay, AC Milan và Barca từng đụng độ nhau 2 lần trong khuôn khổ vòng bảng Champions League. Trận đấu lượt đi trên sân Camp Nou, "Rossoneri" đã xuất sắc cầm hòa "Blaugrana" với tỷ số 2-2 nhờ pha lập công muộn màng của trung vệ Thiago Silva. Còn trong trận đấu lượt về, khi cả 2 đội đã chắc chắn giành được tấm vé đi tiếp, thầy trò Pep Guardiola đã giành chiến thắng với tỷ số 3-2.

Thành tích này khiến giới quan sát nhận định, dù AC Milan đang nắm trong tay ngôi đầu BXH Series A và có tới  7 lần vô địch Champions League trong lịch sử, song Barcelona mới là đội có nhiều cơ hội đi tiếp vào Bán kết hơn. Có điều, giàm đốc điều hành Adriano Galliani của "Rossoneri" lại lên tiếng phủ nhận quan điểm này: "Đáng lẽ chúng tôi đã cầm hòa Barca với tỷ số 4-4 sau 2 lượt trận nếu không có quả penalty tranh cãi giành cho họ".

Trong một diễn biến khác, trận đấu này, AC Milan đang gặp khủng hoảng về mặt nhân sự khi trung vệ Thiago Silva chắc chắn sẽ vắng mặt trong cả 2 lượt trận do chấn thương gặp phải hôm thứ Bẩy vừa qua. Trong khi đó, bộ 3 tiền đạo Antonio Cassano, Filippo Inzaghi và Alexandre Pato cũng không thể ra sân do chưa kịp bình phục chấn thương.

Tuy nhiên, thủ thành Victor Valdes của Barcelona lại cho rằng những chấn thương của đội chủ sân San Siro sẽ không ảnh hưởng nhiều đến kết quả của trận đấu: "Đây là thời điểm tốt để đánh bại Milan.  Song, dù có mất những trụ cột như vậy, họ vẫn là một đội bóng mạnh và các cầu thủ của họ đều rất quyết tâm. Tôi nghĩ họ sẽ có đủ cầu thủ đẳng cấp để thay thế những chấn thương đó".

Thiệu Vân

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm