Hôm nay, Juventus bắt đầu kỳ tập huấn: “Ngôi sao” Juve, “ngôi sao” chiến thắng

12/07/2012 14:15 GMT+7 | Juventus

(TT&VH) - Sau những kẻ thách thức Inter, Milan và Napoli, đến lượt Juventus sẽ hội quân để chuẩn bị cho mùa giải mới. Hôm nay, họ sẽ chính thức bước vào hành trình bảo vệ danh hiệu Scudetto và đặt tham vọng lớn trong lần trở lại đấu trường danh giá UEFA Champions League.



2 tân binh Isla và Asamoah của Juve - Ảnh Getty

Theo một cuộc thăm dò trên Gazzetta dello Sport về đội bóng nào đã mua bán ấn tượng nhất tính đến thời điểm này, có tới 52% bầu chọn cho Juve, trong khi con số đó của Milan và Inter lần lượt chỉ là 14 và 17%. Cho dù Juventus vẫn đang còn mải tìm kiếm một tiền đạo đẳng cấp thế giới cho hàng công, thì những thương vụ đã hoàn tất của họ cũng đủ gây ấn tượng mạnh về tính hợp lý cả về chuyên môn lẫn tài chính. Isla, Asamoah (từ Udinese), Giovinco (Parma), Lucio (Inter) là những tên tuổi đã được khẳng định và đáp ứng cả kế hoạch trước mắt lẫn dài hạn, trong khi những tài năng trẻ Pogba (Man Utd), Leali (Brescia) là sự chuẩn bị cho tương lai.

Điểm lại lực lượng trên các tuyến, Juve chắc chắn là đội sở hữu đội ngũ đồng đều và có chiều sâu nhất ở Serie A hiện tại. Hàng phòng ngự, vốn đã là một khối bê tông mùa trước với chỉ 20 bàn thua (một kỉ lục), nay lại được gia cố thêm một Lucio dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Phía trên, tuyến tiền vệ cũng mạnh hơn hẳn với những sự bổ sung rất hợp lý: tăng sức chiến đấu bằng Asamoah, thêm các phương án gây đột biến với Giovinco và tốc độ của Isla. Juve đang có một đội hình đáng mơ ước. Không mua bán ồ ạt, vô tội vạ như một vài năm trước, mà thay vào đó, tiến hành khỏa lấp những điểm còn hạn chế bằng những nhân tố phù hợp với chiến lược của HLV Conte.

Trong khi Inter đang tiến hành một cuộc tái thiết mạnh mẽ với vô số thay đổi và cực nhiều hoài nghi, thì Milan cũng cũng vừa phải trải qua một cuộc cách mạng thực sự. Những bản hợp đồng giá rẻ khiến Milan bị nghi ngờ về khả năng giữ lại sức mạnh vốn có, nhất là khi yếu tố kinh nghiệm đã mất đi ít nhiều bởi sự chia tay của các lão tướng. Bởi vậy, Juve nghiễm nhiên vẫn là ứng cử viên số 1 cho ngôi vương Serie A mùa tới, với khả năng mua bán rất tốt đã được chứng minh.

Đi tìm mảnh ghép cuối cùng

Trong buổi ra mắt áo đấu hôm qua, tất cả đã biết rằng, sẽ không có ngôi sao thứ ba trên ngực áo như mong đợi từ các tifosi Juve. Nhưng có lẽ lúc này, điều Juve cần không phải là một ngôi sao để trang trí và mang tính hình thức như thế, mà là một ngôi sao thực sự trên sân cỏ. Cụ thể hơn, trên hàng công.

Các tiền đạo chính là những người suýt chút nữa phá hỏng giấc mơ Scudetto của Juve mùa trước bởi khả năng dứt điểm yếu kém và tầm ảnh hưởng hạn chế lên lối chơi chung. Juve cũng ý thức được điều này, rất sốt sắng theo đuổi các mục tiêu cỡ bự. Radar rò tìm liên tục được mở rộng tọa độ, từ Persie, Suarez, đến Joventic, Cavani… Điều đáng nói, tất cả các mục tiêu này đều có vẻ rất khả thi với Juve, sau một loạt những động thái có lợi: Persie quyết dứt áo khỏi Arsenal, chỉ còn lại 1 năm hợp đồng; Cavani đang bất đồng trong việc thương thảo một bản hợp đồng mới với Napoli của De Laurentiis; trong khi Fiorentina đã khẳng định: sẽ bán Joventic nếu nhận được một lời đề nghị khoảng 30 triệu euro. Với một đống “hàng tồn” trong kho sẵn sàng được bán để tái đầu tư, cùng quyết tâm củng cố đội hình, khẳng định sự thống trị ở Serie A và sức mạnh tại Champions League mùa tới, không ai nghi ngờ việc Juve sẽ “bạo chi” cho một chữ kí nữa để “hóa rồng”.

Kì chuyển nhượng còn dài, nhưng ngay từ bây giờ, hãy đếm ngược để được thấy một thế lực thực sự của châu Âu chính thức trở lại trong mùa giải năm nay.

Chuyển nhượng của Juve

Đến: Isla & Asamoah (Udinese), Lucio (Inter), Pogba (Man Utd), Leali (Brescia), Giovinco (Parma). Pazienza, Iaquinta, Martinez & Motta trở lại sau hạn cho mượn.

Đi: Borriello (Roma - trả lại), Elia (Bremen), Manninger, Grosso & Del Piero (hết hợp đồng)

Mục tiêu: R.van Persie (Arsenal), Suarez (Liverpool), Jovetic (Fiorentina), Destro (Siena), Verratti (Pescara), El Kaddouri (Brescia), Gabbiadini (Atalanta), Romarinho (Corinthians)


Đỗ Hiếu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm