Hậu vệ Porto tái hiện 'bàn tay ma' của Suarez, Juventus vẫn vào Tứ kết Champions League

15/03/2017 06:19 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) – Paulo Dybala là cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất của trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Juventus và Porto. Nhờ đó, 'Lão bà' nhẹ nhàng đi tiếp với chiến thắng 3-0 chung cuộc.

Với lợi thế sân nhà, Juventus nhanh chóng áp đảo và kiểm soát bóng vượt trội so với Porto. Dẫu vậy, các pha dứt điểm của Dybala rồi Mandzukic không hiểu vì lý do gì đều đi không lệch khung thành rất nhiều.


Mandzukic trong ngày hiếm hoi được đá chính lại không thể tận dụng tốt cơ hội của mình

“Lão bà” phải đợi tới cuối hiệp 1 mới có thể tìm được bàn thắng mở tỷ số. Xuất phát từ một quả phạt góc bên cánh phải ở phút 40, Juventus có hai pha dứt điểm về phía khung thành Casillas. Trong đó có một pha dứt điểm được chặn lại là do hậu vệ Maximiliano Pereira chặn lại bằng tay. Tuy pha bóng diễn ra nhanh nhưng trọng tài chính vẫn quan sát thấy và ngay lập tức thổi phạt. Ông cho Juventus hưởng phạt đền và rút thẻ đỏ trực tiếp với hậu vệ của Porto. Trên chấm 11m, Dybala dễ dàng đánh bại thủ môn Casillas để mở tỷ số trận đấu.

Suarez bàn tay ma ở World Cup 2010


Tình huống Pereira dùng tay ngăn bóng trong vòng cấm gợi nhớ lại 'bàn tay ma' của Luis Suarez ở World Cup 2010. Khi đó, ở trận đấu tứ kết với Ghana, tiền đạo đang khoác áo Barcelona đã dùng tay phá bóng ngay trên vạch vôi. Suarez bị thẻ đỏ và Uruguay phải nhận một quả phạt đền. Tuy nhiên, tiền vệ Gyan của Ghana đã không thực hiện thành công. Hai đội hòa sau 120 phút và bước vào loạt đá 11m. Ở loạt đấu súng này, Uruguay đã xuất sắc giành vé đi tiếp.

Tiếc cho Pereira là dù đã cố gắng tái hiện 'bàn tay ma' nhưng những nỗ lực của anh đã trở thành công cốc.


Pereira nhận thẻ đỏ vì dùng tay chơi bóng


Dybala dễ dàng ghi bàn trên chấm phạt đền

Dẫn trước về cả người lẫn tỷ số, Juventus thi đấu rất nhàn hạ. Họ vẫn kiểm soát thế trận, tổ chức tấn công liên tục về phía khung thành đội khách. Tuy nhiên, chẳng có pha bóng nào được chuyển hóa thành bàn thắng.


Juventus tấn công nhiều nhưng không thể ghi thêm bàn thắng

Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về phía Juventus. Tổng tỷ số sau 2 lượt trận là 3-0 dành cho Juventus. Với kết quả này, “Lão bà” đã giành quyền lọt vào tứ kết Champions League.

Đội hình ra sân

Juventus: Buffon; Dani Alves, Benatia (Barzagli 60), Bonucci, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado (Pjaca 46), Dybala (Rincon 78), Mandzukic; Higuain

Porto: Casillas, Pereira, Felipe, Marcano, Layun, Danilo, André André, Óliver (Otavio 70), Brahimi (Jota 67), Soares, André Silva (Boly 46)

Ghi bàn: Dybala (P) 42'


Hiệp Hoàng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm