Hàng công Milan: Vừa mê, vừa ghét Jeremy Menez

27/02/2015 05:50 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - "Mê" anh là bởi anh đầy năng lượng và ngẫu hứng. "Ghét" Menez là bởi anh thường xuyên xử lý rất ích kỉ.

Mattia Destro có hai "cái tội". Thứ nhất: Đến AC Milan sau Jeremy Menez. Thứ hai: Chỉ quen đá cắm. Vì đến sau Menez, Destro không thể trở thành ông chủ hàng công AC Milan như Mario Balotelli, dù giá chuyển nhượng khẳng định rõ ràng anh mới là ngôi sao sáng nhất. Vì quen đá cắm, anh chỉ tỏa sáng nếu Menez muốn.

Người ghét chuyền

Suốt trận thắng Cesena 2-0 tại vòng 24 Serie A, Mattia Destro chỉ chạm bóng đúng 10 lần, dứt điểm 1 và sau cùng rời sân với khuôn mặt ủ dột. Menez cứ như thể dứt khoát không chịu chuyền cho đàn em, dù trong nhiều tình huống, Destro chọn được vị trí thuận lợi.

Destro đã không dưới 2 lần hét lên với Menez bày tỏ sự tức giận nhưng chẳng ăn thua. Chẳng riêng anh, Andrea Poli cũng đã căn vặn Menez ngay trên sân trong một pha phản công, mà nếu Menez chuyền sang cánh, cơ hội ăn bàn sẽ cao. Tỉ số lúc đó là 1-0. Nếu Cesena gỡ hòa, Milan rơi vào thảm cảnh. Nhưng Menez vẫn muốn sân bóng là sàn diễn của anh, và số phận của đội chỉ đáng để đánh bạc.

Anh vẫn sút, bất chấp cự ly phải đến 30 mét, và các đồng đội đã gào thét xin bóng. Anh thà giơ tay xin lỗi cho xong chuyện chứ nhất định không chuyền, dù những cú dứt điểm của Menez chủ yếu vọt xà.

Jeremy Menez đã đóng góp rất nhiều cho AC Milan mùa giải này: Thi đấu tổng cộng 1.911 phút, ghi 12 bàn thắng và kiến tạo 3 bàn. Anh năng nổ trong mọi trận, và truyền năng lượng ấy đến tập thể thường xuyên khủng hoảng vì những kết quả bết bát. Nhưng Gazzetta dello Sport thống kê rằng, song song với quá trình cậy nhờ Menez, AC Milan còn phải chịu đựng anh.

Menez giành lại bóng chỉ 3,08 lần/trận nhưng mất bóng tới 15,75 lần/trận. Menez đi bóng qua người thành công chỉ khoảng 2,17 lần/trận, nhưng thất bại tới 2,79 lần. Số lần sút trượt của anh chắc chắn nhiều hơn số lần sút trúng đích nhưng Pippo Inzaghi dường như không còn cách nào khác.

Milan cần Menez hơn là ngược lại

Vị HLV trẻ đã phải bay tận sang Tây Ban Nha vào Hè 2014 để thuyết phục Menez tới Milan theo dạng chuyển nhượng tự do, trong giai đoạn cầu thủ người Pháp mâu thuẫn với Ban lãnh đạo PSG. Inzaghi chẳng giấu ý đồ xây dựng lối chơi tấn công linh hoạt với Menez là đầu tầu, và thậm chí như một chiếc công tắc chuyển các chế độ chiến thuật.

AC Milan hiện luân phiên sử dụng giữa hệ thống 4-3-1-2 với 4-3-2-1, với bộ đôi Menez – Bonaventura có thể hoán chuyển. Những cầu thủ như Menez giúp đội linh hoạt, và Milan gần như chỉ còn anh hoàn thành được nhiệm vụ của một nhân tố đa năng: Có thể đi bóng, phản công tốc độ, bó vào trung lộ chơi hộ công, dạt cánh, đá cắm, hoặc thậm chí là lùi sâu như số 9 ảo. Đó là những việc mà những El Shaarawy, Cerci chỉ quen đá cánh, Keisuke Honda rất thiếu sức mạnh hay tân binh Suso chưa thể đáp ứng. Các thống kê cho thấy Menez chính là người hoạt động rộng nhất của Milan từ đầu mùa.

Cũng là tương đối nhạy cảm, thậm chí là mạo hiểm khi Pippo cưng chiều Menez, và để một cầu thủ phá phách như Cerci ngồi dự bị. Bạn gái Cerci gần đây công khai chỉ trích Inzaghi và báo chí Italy đồn đoán về mẫu thuẫn giữa hai thầy trò chỉ vì Cerci không đá chính.

Nhưng trong tình cảnh này, Inzaghi có không muốn mạo hiểm cũng không xong. Menez, bất kể bạn yêu hay ghét anh, đã quá quan trọng với Milan mất rồi.

Inzaghi "nghiện" Menez thế nào?

Jeremy Menez chính là cầu thủ được ra sân nhiều nhất của Milan tại Serie A mùa giải này. Anh đã thi đấu 1.911 phút, hơn người xếp sau Giacomo Bonaventura đến 364 phút (1.547). Trung vệ Adil Rami và tiền vệ Nigel De Jong đều đã thi đấu 1.530 phút. Tiền vệ Keisuke Honda thi đấu 1.452 phút, Diego Lopez 1.433 phút, Andrea Poli 1.357 phút...

Inzaghi trả lời trên Sky Sport vào tháng 12/2014 về cáo buộc Menez ích kỉ bằng cách phủ nhận và lái sang một vấn đề của cả tập thể: "Menez ích kỉ ư? Không. Có thể thỉnh thoảng cậu ấy nên chuyền cho đồng đội nhưng tôi không thích chỉ trích cầu thủ. Nếu chúng tôi giành lợi thế từ cơ hội mình có thì chúng tôi có thể đạt kết quả tốt hơn ở trận gặp Genoa".

Vào tháng 9/2014, sau khi Menez ghi một tuyệt phẩm đánh gót giúp Milan thắng Parma 5-4 ở vòng 2 Serie A, Inzaghi cảm thán: "Mọi người đều nghĩ những cầu thủ miễn phí là thất bại. Nhưng nếu ai cũng như Menez thì họ hoàn toàn được chào đón".

Đáp lại sự ưu ái của thầy, Menez một mực bảo vệ Inzaghi khi HLV này quay cuồng với các tin đồn bị sa thải vào giữa tháng 1/2015: "Cả đội luôn bên cạnh Inzaghi. Tôi không nói vì mục đích nào cả. Ai cũng nghĩ như tôi".


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm