Gương mặt trẻ Kingsley Coman: 'Kho báu Pháp' mới của Juventus?

13/09/2014 06:51 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Carlos Tevez dính chấn thương cơ và có thể phải nghỉ cả trận đại chiến Milan cuối tuần tới, nhưng Juventus có thể được an ủi bởi màn trình diễn ấn tượng của tiền đạo tân binh mới 18 tuổi Kingsley Coman.

Mười tám tuổi, hai tháng và 17 ngày, Kingsley Coman là cầu thủ nước ngoài trẻ nhất từng ra sân cho Juventus, khi anh góp mặt ở trận thắng Chievo 1-0 ngày khai mạc mùa giải. Bất chấp còn rất trẻ, vừa mới đến Juve và không ghi được bàn thắng, tiền đạo người Pháp này vẫn được bầu là cầu thủ hay nhất trận.

“Hàng miễn phí” vô giá

Sếp chuyển nhượng Beppe Marotta của Juventus đang dần trở thành một thiên tài mua “hàng miễn phí”. Ba năm trước, ông bỏ ngoài tai những ý kiến cho rằng Andrea Pirlo đã hết thời để đưa anh về từ Milan, và lịch sử ghi dấu đó như một trong những thương vụ hay nhất từ xưa đến nay của Juventus. Hai năm trước, đến lượt Paul Pogba. Hứa hẹn sẽ cho Pogba nhiều cơ hội thi đấu hơn so với Man United, Marotta đã giành được viên kim cương đen với giá 0 euro. Bây giờ, dù mới chỉ 21 tuổi, Pogba đã nằm trong nhóm những cầu thủ tài năng nhất thế giới.

Một năm trước, là Fernando Llorente. Juve đã mất một năm ròng thuyết phục tiền đạo xứ Basque rời Bilbao và thành công mỹ mãn. Llorente ghi 18 bàn thắng cho Juve mùa giải vừa qua, bất chấp đã có những tháng ngày khởi đầu rất khó khăn. Và năm nay là Kingsley Coman, chân sút trẻ được PSG đào tạo nhưng không được giữ lại sau mãn hạn hợp đồng.

Coman được đá trận gặp Chievo là do cặp đôi tiền đạo Tây Ban Nha, Llorente và Morata, đều đang chấn thương, nhưng tiếp nối sự tự tin từ giai đoạn tập huấn, anh đã chơi xuất sắc. Được bố trí đá tiền đạo lùi phía sau Tevez, nhưng Coman thường xuyên đóng vai trò trung phong cắm. Chỉ chạm bóng 34 lần trong 68 phút hiện diện, nhưng Coman luôn tỏ ra nguy hiểm mỗi khi có bóng. Anh dứt điểm 4 lần, nhiều bằng con số của Tevez trong 90 phút, thực hiện 2 pha đi bóng đột phá, tì đè tốt, không chiến xông xáo và chạy chỗ khôn ngoan. Giải thưởng Cầu thủ hay nhất trận của BTC là sự ghi nhận chính xác cho màn trình diễn của Coman.

Tiếp nối truyền thống Pháp tại Juve?

Còn quá sớm để nói rằng Coman sẽ sớm trở thành một tài năng vô giá như Pogba, nhưng người Juventus đang có nhiều lý do để tin vào điều đó. Thủ môn Buffon cho biết anh và các đồng đội không hề ngạc nhiên về màn trình diễn quá tự tin của Coman trong trận thắng Chievo: “Tôi như thấy lại một Pogba khác. Coman chơi bóng bằng cái đầu và hoàn toàn có thể tiến xa, miễn là chúng tôi không làm hư cậu ta”. Buffon không quá lời. Coman là một trong số những cầu thủ ghi điểm cao nhất với HLV Allegri ở kỳ giao hữu tập huấn.

Với việc Juventus là một trong số ít đội luôn chơi với 2 tiền đạo đích thực (nếu không là 3-5-2 từ thành công với Conte thì cũng là 4-3-1-2 ưa thích của HLV Allegri), Kingsley Coman sẽ có nhiều cơ hội ra sân hơn so với mục tiêu của anh (khoảng 15-20 trận). Màn ra mắt rất tốt vừa qua sẽ là xuất phát điểm tuyệt vời cho Coman trên đường trở thành một dấu ấn Pháp trong lịch sử đội bóng thành Turin, tiếp nối những tượng đài Platini, Zidane, Deschamps, Trezeguet hay chính Pogba.

Tevez năm nay đã 30 tuổi, Llorente có lẽ cũng không ở lại lâu, và cùng với Alvaro Morata, tương lai trên hàng công Juventus đang mở rộng cho Coman. Juve từng khao khát giành Falcao ở kỳ chuyển nhượng vừa qua nhưng có lẽ họ không cần phải tìm thêm chân sút nữa, khi đã có trong tay không chỉ một Coman tiềm năng. Juve là chủ sở hữu của Simone Zaza và Domenico Berardi, hai trong số những tiền đạo trẻ hay nhất Italy hiện nay. Viễn cảnh về một cặp “sát thủ” Italy-Pháp cho nhiều năm sắp tới, như Del Piero-Trezegol khi xưa, rõ ràng là có cơ sở.

Sau chấn thương của Tevez, chắc chắn Coman sẽ tiếp tục lĩnh ấn hàng công của Juve ở trận gặp Udinese cuối tuần này, và có thể cả trận gặp Milan tại San Siro nữa. Hãy chờ những ấn tượng tiếp theo của anh.

18 Tròn 18 tuổi cách đây chưa lâu (sinh ngày 13/6/1996), Kingsley Coman là cầu thủ trẻ nhất được đăng ký dự Serie A mùa này của Juventus.

4 Coman chưa từng ghi bàn chính thức ở cấp CLB. Thực tế anh cũng mới chỉ ra sân 4 trận (3 cho PSG). Nhưng Coman đã ghi 4 bàn cho các cấp tuyển trẻ Pháp.

1 Trước khi trở thành cầu thủ ngoại trẻ nhất ra sân cho Juventus, Coman cũng là cầu thủ trẻ nhất ra sân cho PSG, lúc 16 tuổi, 8 tháng và 4 ngày.


Vĩnh Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm