Góc nhìn: Totti là cảm hứng, nhưng tuổi trẻ mới là sức mạnh

30/09/2014 06:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Francesco Totti gần như trở thành một thần thoại của lịch sử Roma và cảm hứng anh mang lại cho các trận đấu của đội bóng áo màu Bã trầu luôn vô tận. Nhưng anh có thể không phải cầu thủ mang đến chiến thắng cho Giallorossi mùa giải này.

1. Lần đầu tiên sau hơn ba năm rưỡi trở lại Champions League, đứng nghe tiếng nhạc hiệu hào hùng của giải đấu danh giá nhất châu Âu, người ta thấy Totti khóc. Không hẳn là tu tu như một đứa trẻ ngay trên sân, nhưng các camera bắt được cảnh khóe mi Totti nhòe lệ. Chắc chắn, anh rất xúc động. Cho đến tháng 4/2014 ở tuổi 37, Totti vẫn nói: “Tôi muốn vô địch Champions League”.

Đó là trận đấu duy nhất cho đến giờ của mùa giải mà Totti chơi trọn 90 phút, và cũng là trận thắng tưng bừng nhất của Roma. Olimpico của hơn 70 ngàn khán giả, một kỉ lục trong nhiều năm qua, và tốc độ tên lửa của Gervinho, mang về chiến thắng đậm đà, với Totti là nhạc trưởng. Bóng qua chân anh trong hầu hết các pha phản công, và anh kiến tạo bàn thứ hai cho Gervinho.

2. Người Roma vẫn kể cho nhau nghe câu chuyện về cậu bé Francesco của đội Lodigiani, nhất quyết không đến đá cho Lazio dù ở tuổi 12, TGĐ của Lodigiani đã hứa bán Totti cho họ. Totti yêu Roma từ nhỏ. Trong phòng ngủ, cậu bé treo hai bức poster lớn của hai thần tượng, Bruno Conti và Giuseppe Giannini. Bị “ép”, Totti láu lỉnh đến nhờ mẹ Fiorella nói với các quan chức của đội Roma hãy cho mình cơ hội.

Đấy là bước ngoặt lịch sử để tạo ra Totti ngày hôm nay. Nhưng hành trình mà Totti đi đến sự vĩ đại này thật sự quá dài về cả công sức và thời gian, để cho đến bây giờ anh trở thành một thứ linh hồn của CLB. Khắp các khu phố Roma rải rác những bức graffiti về anh của các giai đoạn sự nghiệp, mà bức lớn nhất cao ngang một tòa nhà 2 tầng. Totti đã chơi hơn 700 trận, ghi 235 bàn cho Roma tại Serie A, chơi nhiều trận nhất trong lịch sử CLB ở Champions League (51), và cũng ghi nhiều bàn nhất (16).

Dài dòng để thấy tầm ảnh hưởng của Totti lớn đến thế nào. Một phần thành công của Rudi Garcia tại Roma trong hơn 1 năm qua bắt nguồn từ việc tìm ra vị trí phù hợp cho anh, và vẫn đặt một cầu thủ 36-38 tuổi vào trung tâm dự án. Bất cứ cầu thủ trẻ nào khi đến Roma đều phải biết, Totti được ưu tiên, vì Totti là lịch sử.

3. Totti là cảm hứng và cả thành công ở giai đoạn sung sức nhất. Hoặc như mùa giải trước ở tuổi 37, anh vẫn thi đấu liên tục đến tận khi chấn thương ở vòng 8 gặp Napoli, ghi 8 bàn cả mùa và vẫn là trung tâm lối chơi.

Nhưng Totti khi đã không còn sung sức như mùa giải này, thì chỉ còn cảm hứng đọng lại: Anh mới ra sân 218 phút tại Serie A mùa này, chưa đá trọn trận quốc nội nào, chưa ghi bàn nào và chưa kiến tạo pha nào mang tính quyết định số phận trận đấu như thói quen.

Cảm hứng Totti có thể mang lại một Olimpico sôi sục trước Verona, và là tiền đề cho hai cú đại bác tầm xa của Florenzi, Destro hôm đó. Nhưng một Totti trên sân cỏ, trong  suốt 1 tiếng đồng hồ trước Verona chỉ mang đến bế tắc.

Garcia hôm đó nói với các cầu thủ trẻ thế này: Hãy kiên nhẫn, Verona phòng ngự quá sâu. Ông cho Florenzi đợi đến phút 65 mới vào thay chính Totti. Totti đã nhường vai trò tàu phá băng cho đàn em trẻ tuổi, để trở thành một cầu thủ tạo sự ổn định trong 65 phút, khiến đối phương mệt mỏi, để rồi vào thời điểm quyết định, anh lùi lại phía sau.

Đó có thể chính là một vai trò phù hợp với Totti giai đoạn này, và cũng có thể là phương án Garcia sẽ sử dụng vào đêm nay trước Manchester City. Có Totti, có kinh nghiệm, sự ổn định và một liều doping tâm lý. Nhưng những Gervinho, Florenzi hay Mattia Destro trẻ hơn, mạnh hơn và nhanh hơn. mới đóng vai quyết định thành bại.

Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm