Ghế HLV ở Milan và Inter: 'Cố đấm ăn xôi' vì tự ái?

19/04/2015 12:35 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận, đây là mùa giải rất khốn khổ với các HLV ở Serie A.

Rudi Garcia rực rỡ mùa trước đứng trước nguy cơ bị Roma sa thải. Rafael Benitez trôi nổi cùng sự thất thường của Napoli ở các mặt trận khác nhau. Walter Mazzarri đã bay ghế khi mùa giải chưa đi đến một nửa chặng đường. Cả Roberto Mancini lẫn Filippo Inzaghi đều khởi đầu đầy hứa hẹn, trước khi thấm thía nỗi khổ phải dẫn dắt các đội bóng dưới đáy khủng hoảng.

Erick Thohir vẫn bảo vệ Mancini và đảm bảo ông tại vị để tái thiết Inter mùa sau. Mới nhất, Giám đốc điều hành Milan Adriano Galliani lên tiếng ngợi ca “Filippo Inzaghi là một HLV giỏi, đang làm việc rất tốt”. Họ quên thực tế phũ phàng? Sau 29 vòng, tổng số điểm mà hai đội bóng thành Milan giành được chỉ là 79, tức trung bình 1,36 điểm/trận, thấp thứ tư trong lịch sử, chỉ hơn các mùa giải 1976-77 (1,25), 1981-82 (1,28) và 1957-58 (1,22).

Lần gần nhất bết bát thế này, mùa giải 2000-01, cả Inter lẫn Milan đều thay HLV. Chủ tịch Massimo Moratti nén lòng sa thải Marcello Lippi sau thất bại trên sân khách trước Reggina với tỉ số 1-2, bổ sung Marco Tardelli khi ấy chỉ mới có kinh nhiệm làm trợ lý tại đội U21 Italy, dẫn dắt các đội bóng làng Como và Cesena. AC Milan chia tay Alberto Zaccheroni, người trước đó 2 năm còn giành Scudetto, bổ nhiệm bộ đôi Mauro Tassotti và Cesare Maldini. Dấu ấn trong mùa giải của Milan chính là trận thắng Inter 6-0 vào tháng 5/2001, dù mùa đó, Rossoneri đứng thứ 6 và kém Inter 2 điểm.

Có nhiều giả thiết cho các quyết định níu kéo Mancini và Inzaghi hiện giờ. Các ông chủ đã chán ngấy vũ điệu thay HLV? Các ông chủ “sáng suốt” nhận ra rằng thay HLV không giải quyết được vấn đề, mà của Inter là Mancini chưa có đủ thời gian xây dựng lối chơi, còn của Inzaghi là kinh nghiệm và khâu lực lượng? Hay các ông chủ không muốn trả những khoản phí bồi thường nữa, khi Erick Thohir và Silvio Berlusconi đang đứt ruột trả lương cho Walter Mazzarri và Clarence Seedorf, dù đã chấm dứt hợp đồng với các HLV này?

Gazzetta dello Sport cho rằng, bởi vì tự ái, thượng tầng Inter và Milan không dám thay đổi ngay mùa này. Adriano Galliani bổ nhiệm Filippo Inzaghi nên không muốn thay thế “đệ tử” của mình, nhất là khi ông cần “vây cánh” cho cuộc đổi chủ Milan sẽ đến trong chỉ ngày một ngày hai. Tương tự, sa thải Roberto Mancini  lúc này, ảnh hưởng rất lớn đến tiếng tăm Erick Thohir, người đã sa thải Mazzarri sau khi hứa hẹn đủ điều, và cũng hết lời khen ngợi HLV trở về sau giai đoạn phiêu lưu với Galatasaray.

Có thể, cũng nên trao thêm cơ hội cho cả Mancini lẫn Inzaghi, những người đúng là chưa có điều kiện làm việc lý tưởng nhất để phát huy  tài nghệ. Mancini kêu ca ầm ĩ về vấn đề nhân sự và đề xuất mua một loạt ngôi sao, như Yaya Toure, trò cũ ở Manchester City. Inzaghi cũng có thể vin vào vấn đề nhân sự để bào chữa cho thành tích tệ hại của AC Milan mùa này, mà cũng chẳng cần dựa dẫm vào sếp Galliani.

Họ đều có lý cả. Cái “hay” ở hai đội thành Milan mùa này là ngoài đổ tội lên đầu các HLV, chẳng ai chịu mở mồm nhận lỗi.

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm