Evra ra mắt Juventus: 'United muốn tôi làm đội trưởng, nhưng tôi đến Juve'

01/08/2014 07:35 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Trong buổi họp báo ra mắt CLB mới Juventus, Patrice Evra đã chia sẻ lý do anh rời Man United.

“Tôi phải rời Manchester United vì những lý do cá nhân”, Evra nói. “Ba tháng trước khi mùa giải kết thúc tôi đã yêu cầu người đại diện bắt đầu tìm kiếm CLB mới. Khi Juventus đến thì ngay lập tức tôi biết mình đã đưa ra quyết định đúng đắn”.

“Manchester United muốn tôi làm đội trưởng đội bóng. Tôi cũng đã nói chuyện với Van Gaal và ông ấy rất thất vọng khi tôi ra đi. Nhưng tôi đã chọn…”

“Với tôi, Juventus thật sự mang văn hóa chiến thắng ở mọi trận đấu của họ. Với tôi thắng mọi trận đấu không phải nhiệm vụ nhiều áp lực. Nó là nhiệm vụ bình thường. Nếu bạn sẵn sàng chấp nhận chỉ trích khi không thắng trận thì bạn không thể là thành viên của một đội bóng như Juventus. Tôi có thứ văn hóa đó ở Manchester và tôi cũng muốn có nó tại Juventus”.

Juve đã phải trả 1,2 triệu bảng cho Man United để có Evra. Số tiền sẽ tăng lên 1,5 triệu bảng nếu Juve giành quyền dự Champions League mùa sau.

Evra cũng nói rằng anh có thể giúp Juventus giành các danh hiệu như tại Man United.

“Tôi đã vô địch 3 lần liên tiếp (Premier League) với Man United nhưng vô địch lần thứ tư thì khó hơn, vì thế đây là thử thách thú vị. Champions League cũng là thử thách với tôi vì đó là giải đấu thật sự đẳng cấp, thật sự tuyệt vời nếu được dự giải đấu đó, dù rằng nó rất khắc nghiệt”.


Evra (trái) sẽ mặc áo số 33 ở Juve.

Về chuyện Juve vừa thay Antonio Conte bằng Max Allegri, Evra nói: “Khi đó tôi đang nghỉ thì thông tin đó đến. Nó khiến tôi bất ngờ đôi chút. Không bất ngờ sao được, khi HLV muốn có bạn bằng mọi giá đột ngột ra đi? Nhưng sau cùng thì tôi vẫn hạnh phúc với lựa chọn của mình. Ban đầu tôi nghĩ có thể Juve sẽ mất ổn định một chút vì Conte đi, nhưng rồi tôi nghĩ không, các HLV cứ đến và đi, nhưng CLB thì ở lại mãi mãi”.

Về nạn phân biệt chủng tộc ở Italy, giải đấu đang cân nhắc bổ nhiệm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá mới là người từng phân biệt chủng tộc, Evra nói: “Chống lại nạn phân biệt chủng tộc là việc khó. Tôi đã từng gặp vài vấn đề với chuyện này. Tôi không hiểu tại sao một số người cứ hay so sánh những người khác chỉ vì màu da họ khác nhau. Có thể họ sợ sự khác biệt? Thật buồn khi phải ở đây để nói về chuyện này”.

(theo AP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm