Dybala gây sốc khi từ chối bắt tay Allegri trong chiến thắng của Juventus

30/01/2017 07:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Juventus đã gia tăng cách biệt về điểm số với các đối thủ bám đuổi sau vòng 22 Serie A. Higuain và Khedira là 2 cầu thủ giúp "Lão bà" giữ vững thế độc tôn của mình.

Scudetto thứ 6 liên tiếp đang chờ Juventus

Sassuolo chưa phải là đối thủ xứng tầm để cản bước “Lão bà” bất chấp việc đội chủ nhà đã có nhiều lần gây sóng gió lên khung thành của Gianluigi Buffon. Bàn thắng mở tỷ số của Gonzalo Higuain ở ngay phút thứ 9 cùng pha lập công nhân đôi cách biệt mà Khedira ghi được ở phút 25 giúp Juventus có thể chơi ung dung trong những phút còn lại.

Chiến thắng của Juventus trước Sassuolo:


Hai đối thủ bám đuổi là Roma và Napoli đều đánh rơi những điểm số quan trọng ở vòng đấu này. Roma thất bại 2-3 trên sân CLB Sampdoria, còn Napoli chỉ giành được vỏn vẹn 1 điểm trên sân nhà trước đối thủ đang đứng áp chót trên BXH là Parlemo. Khoảng cách điểm giữa đội bóng của thầy trò HLV Max Allegri cùng 2 đối kể trên lần lượt gia tăng lên thành 4 và 6 điểm, và trong tay họ vẫn còn một trận chưa đá.

Nói điều này khi giải đấu mới chỉ trôi qua được phân nửa là hơi sớm, nhưng quả thực Juventus đang “cô đơn” trên con đường giành Scudetto thứ 6 liên tiếp của mình. Một đội bóng khác cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm là AC Milan đã bất ngờ để Udinese "đả bại" với tỷ số 2-1. Đội bóng của HLV Montella hiện đang xếp ở vị trí thứ 7 sau khi vòng đấu này khép lại.

Milan thất bại trước Udinese:


Dybala phản ứng với Allegri

Có một chút “gợn” trong chiến thắng của Juventus. Khi trận đấu chỉ còn lại 13 phút, ngôi sao người Argentina Dybala đã được đưa ra sân nghỉ để nhường chỗ cho Marko Pjaca. Juventus có một trận cầu quan trọng với Inter vào Chủ nhật tới nên việc đưa ngôi sao lớn của mình ra nghỉ là điều dễ hiểu, tuy nhiên, thái độ của cựu cầu thủ Parlemo là không mấy tích cực. Anh từ chối bắt tay HLV của mình và tỏ thái độ không hài lòng khi bị rút ra khỏi sân.

“Dybala tức giận ư? Đó là một phần của trận đấu”, Max Allegri trả lời phỏng vấn sau trận. “Cậu ấy đã chơi tốt, nhưng Mandzukic và Cuadrado vẫn còn rất khỏe, và tôi muốn cho Pjaca có ít cơ hội thể hiện mình. Việc cậu ấy tức giận không làm thay đổi nhiều mối quan hệ giữa 2 chúng tôi. Ở thời điểm đó, tôi thấy điều này khá bình thường. Cậu ấy chưa muốn ra nghỉ, nhưng sự thay đổi đã được thực hiện”.

Sau trận, tiền đạo người Argentina đã xoa dịu sự lo lắng của các Juventini bằng dòng trạng thái trên Twitter: “Làm tất cả cùng nhau!”, đi kèm là bức ảnh tập thể Juventus đang ăn mừng trong niềm vui chiến thắng.

Kết quả các cặp đấu còn lại

Torino 1 - 1 Atalanta

Cagliari 1 - 1 Bologna

Crotone 4 - 1 Empoli

Fiorentina 3 - 3 Genoa

Sampdoria 3 - 2 Roma

Sassuolo 0 - 2 Juventus

Udinese 2 - 1 AC Milan

BXH Serie A sau vòng 22


Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm