Đóng cửa TTCN mùa Đông: Hình mẫu Balotelli

02/02/2013 20:26 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Khủng hoảng kinh tế khiến các CLB Italia lao đao suốt nhiều năm qua, nhưng ở kì chuyển nhượng mùa Đông 2013 vừa kết thúc, xu hướng chơi trội đã trở lại. Serie A là một trong những giải tiêu nhiều tiền nhất châu Âu.


Các CLB Serie A đua nhau mua cầu thủ trẻ như Balotelli

Theo thống kê của chuyên trang chuyển nhượng transfermarkt.co.uk, tháng Một năm 2013, các CLB Serie A đã tiêu tốn hơn 82 triệu bảng cho việc mua cầu thủ (chính xác là 82.060.000 bảng, khoảng 98,5 triệu euro). Con số này vào loại nhiều nhất nhì châu Âu. Vượt xa Ligue 1 (khoảng 65 triệu euro), Bundesliga (khoảng 41 triệu euro) và La Liga (hơn 13 triệu euro). Số tiền các CLB ở Serie A đã tiêu chỉ kém đúng Premier League, giải đấu giàu có và xa hoa bậc nhất thế giới, nơi giá cầu thủ đôi khi bị tăng phi mã (hơn 128 triệu bảng, khoảng 154 triệu euro).

Trong top 10 câu lạc bộ chi tiền nhiều nhất của phiên chợ Đông, có tới hai đại diện của Italia. Một là AC Milan, gã khổng lồ keo kiệt bỗng dưng bạo chi hơn hẳn thói quen, với 31,5 triệu euro ném ra thị trường chuyển nhượng. Trong số này, riêng phí tổn đưa Balotelli về nhà đã mất 22 triệu euro (đấy là trên lý thuyết. Thực tế, Milan chỉ phải trả ngay 6 triệu euro, còn lại 16 triệu euro trả làm 4 đợt). Balotelli cũng là bản hợp đồng đắt giá nhất Serie A ở mùa Đông qua. Xếp thứ hai là vụ Fio mua Giuseppe Rossi của Villarreal (10 triệu euro).

Trong bảng xếp hạng các đội ném tiền mạnh tay nhất, Milan đứng thứ 3, sau mỗi PSG (40 triệu euro cho Lucas), và Anzhi (39 triệu euro, mà riêng vụ Willian mua từ Shakhtar Donetsk đã tốn 37 triệu euro).

Sau Milan, đội bóng thứ hai của Italia bạo chi Đông này là Inter Milan. Những tưởng đội bóng này sẽ ngủ Đông khi đến tận 4 ngày cuối vẫn chưa có bản hợp đồng nào đáng chú ý, thì cuối cùng, Branca-Moratti đã thực hiện những phi vụ chớp nhoáng. Inter chi 18,05 triệu euro cho kì chuyển nhượng mùa Đông dành cho 6 cầu thủ mới, mà đắt nhất là Mateo Kovacic, tiền vệ có giá 11 triệu euro (chưa kể 4 triệu euro thưởng tùy thành tích). Inter đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng các câu lạc bộ bạo chi ở châu Âu.

Milan và Inter chi nhiều, nhưng không mù quáng. Họ, đồng thời cũng là những đội thu nhiều tiền nhất. Milan thu 19 triệu euro tất cả mùa Đông qua, trong đó có 15 triệu euro bán Pato cho Corinthians. Nghĩa là thực tế, Rossoneri chỉ chi khoảng 12,5 triệu euro cho thị trường chuyển nhượng, con số không lớn so với 65 triệu euro đã có từ mùa Hè sau khi bán Ibra và Silva. Trong khi Inter, thu về tổng cộng 19,3 triệu euro. Nên thực tế, mùa Đông qua họ vẫn “dương tiền”, thu về 1,25 triệu euro.

Xu hướng chung của Serie A vẫn là mua những cầu thủ trẻ. Trong ba bản hợp đồng mới của Milan, chỉ Zaccardo 32 tuổi, còn lại Balotelli (22), Salamon (22) đều còn rất trẻ. Inter chỉ có Rocchi 36 tuổi, trong khi Kovacic, Schelotto đều dành cho tương lai.

Trong các đội bóng còn lại, Lazio chỉ mua Pereirinha (miễn phí, 24 tuổi) từ Sporting Lisbon. Napoli mua những cầu thủ trong độ chín là Armero (26 tuổi), Rolando (27 tuổi), Calaio (30 tuổi) đều là mượn có trả phí. Trong top 5 BXH Serie A, đội bóng yên ắng nhất trên thị trường là Juve, chỉ có Anelka (đã 33), Peluso (28) trong khi Llorente từ mùa sau mới đến. Juve cũng là đội tập trung vào những cầu thủ trẻ, nhưng họ không mua cầu thủ trẻ nào đáng chú ý  cho đội Một mùa này. Trong số các đội bóng ở Serie A, đội tích cực tậu cầu thủ nhất là Palermo (9 cầu thủ mới), và Pescara (8 cầu thủ mới).

Đ.Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Các bản hợp đồng đáng chú ý

Juve: Peluso, Anelka, Llorente (CNTD, 2013/14 mới thi đấu).

Napoli: Armero, Calaiò, Radosevic, Rolando.

Lazio: Pereirinha.

Inter: Rocchi, Kuzmanovic, Kovacic, Schelotto, Carrizo.

Milan: Balotelli, Zaccardo, Salamon.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm