Đội tuyển Italy: Trời xanh Italy quá chật chội với Conte

10/10/2015 07:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Bầu trời xanh Thiên thanh dường như đang quá chật chội với Antonio Conte. Tiềm năng của đội tuyển ngày càng nhỏ bé trước hoài bão của ông.

Liên đoàn bóng đá Italy và Chủ tịch Carlo Tavecchio muốn Conte gia hạn thêm 2 năm nữa, tất nhiên tùy thành tích ở EURO 2016 (không quá tệ là được). Nhưng Conte không có ý định gắn bó thêm với đội tuyển. Hợp đồng của ông đến năm 2016 là đáo hạn và Conte sẽ ra đi sau EURO.

Conte ra đi sau EURO 2016

Theo Gazzetta dello Sport, Conte đã hỏi ý kiến những người đại diện, yêu cầu họ đánh giá tình hình. Roma là một khả năng. Rudi Garcia sẽ đi nếu Roma không giành Scudetto mùa này. Inter là một khả năng. Nếu Roberto Mancini không tạo được bản sắc cho Inter và đưa đội bóng vào Top 3. Milan cũng là khả năng, rất lớn là đằng khác, dựa trên những gì Sinisa Mihajlovic đã làm được.

Yêu cầu Conte gắn bó với Azzurri quả thật xa xỉ dựa trên phản ứng của ông. Conte đã 1 lần dọa sẽ từ chức sau khi bị một CĐV dọa giết trên mạng xã hội vì chấn thương của Claudio Marchiso. Thành tích đội tuyển Italy thời Conte rất tốt, nhưng lối chơi lại không đáp ứng được kì vọng của nhiều người. Italy của ông khô cứng, thực dụng hơn Italy của Cesare Prandelli, đội bóng luôn rất thú vị.

Thực tế thì ngay từ khi được bổ nhiệm, Conte đã “cảnh báo” những người mơ mộng về những gì ông có thể làm. “Tôi không thể phát minh ra cầu thủ”, ông nói. “Đặc biệt, tôi không thể phát minh ra các tiền đạo. Tôi cần những cầu thủ được thi đấu thường xuyên ở CLB, cần những đôi chân có nhịp điệu”.

Bóng đá Italy không làm được những điều đó. Hàng tiền đạo trở thành tuyến khiến Conte đau đầu nhất trong suốt thời gian qua. Nào là Stephan El Shaarawy chấn thương, nào là Mattia Destro phải đá dự bị cho Francesco Totti; nào là Ciro Immobile thất bại ở Đức; nào là Daniel Osvaldo, Mario Balotelli, Giuseppe Rossi mất phong độ hoặc chấn thương…

Conte đã làm hết sức và không hề bị động trước những khó khăn. Thay đổi chiến thuật cũng có và thử nghiệm những giải pháp mới cũng có. Simone Zaza, Eder và Graziano Pelle được ông trao cơ hội để trở thành những phương án “dùng được”. Nhưng những vị trí then chốt khác như tiền vệ kiến tạo của Pirlo, các tiền vệ mang tính sáng tạo ở tuyến trên… thì Conte chưa thể “phát minh”.

Bế tắc trước những đòi hỏi vô lý

Chỉ trích Conte rất dễ nhưng dẫn dắt một đội tuyển quá độ đã được Cesare Prandelli đẩy đến giới hạn qua các giải lớn như EURO 2012, Confed Cup 2013 hay World Cup 2014 là một bất lợi. Bất lợi càng lớn hơn nữa khi gần 60% trụ cột của các đội bóng Italy là người nước ngoài. Tai hại hơn, ở những vị trí then chốt như vừa kể, hoặc chưa có cầu thủ Italy tạo dấu ấn, hoặc các CLB trao nó vào tay những người ngoại quốc.

Conte không phải mẫu HLV có thể xây dựng lối đá bắt mắt như yêu cầu của phần đông. Xuất thân từ một tiền vệ phòng ngự, phong cách của ông là thực dụng, đẩy tinh thần cầu thủ đến giới hạn và xây dựng lối đá tốc độ. Đó là tất cả những gì ông làm được ở Juve. Đội Italy sẽ chơi thế nào ở EURO 2016 (99% đã góp mặt) cũng là dấu hỏi bởi Juve thời Conte đá các trận knock-out rất tệ. Thành tích tốt nhất của Juve là lọt và Tứ kết Champions League, trong khi ngay mùa đầu tiên Max Allegri đã giúp họ vào chung kết.

Trước khi tới Bayern Munich, Pep Guardiola đã học tiếng Đức. Ông có vài tháng tìm hiểu về Bayern Munich trước khi bắt tay vào việc. Bây giờ, Guardiola lại đang học tiếng Anh. Ông hiểu mình sẽ sang Anh làm việc. Đó là con đường sự nghiệp mà nhiều HLV đã chọn. Nhiều năm trước, Conte cũng đã học tiếng Anh rất chăm chỉ.

Họ đã nói

Carlo Tavecchio: “Ông ấy bị dọa giết trên Italy. Tất cả những ngôn từ không đúng mực đến từ mạng xã hội và Conte cảm thấy mình không mắc lỗi, không xứng đáng bị như vậy. LĐBD Italy đứng về phía ông ấy”.

John Elkann (Chủ tịch Fiat) chỉ trích Conte sau khi Claudio Marchisio trở về CLB từ đội tuyển với một chấn thương: “Giờ thì chúng ta đã biết các cầu thủ phải tập nặng đến thế nào ở đội tuyển quốc gia”.

Antonio Conte: “Đừng coi tôi là cứu tinh của Italy. Tôi cần một LĐBĐ hậu thuẫn và một đội ngũ cầu thủ tinh nhuệ”.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm