DiBenedetto chính thức trở thành Chủ tịch AS Roma

28/09/2011 13:00 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Nguồn tin từ trang chủ của AS Roma cho biết tỷ phú người Mỹ DiBenedetto đã được bổ nhiệm làm Chủ tịch của đội bóng này.

Doanh nhân đến từ Boston này đã tiếp quản Roma từ gia đình Sensi vào tháng 4/2011 sau khi đội bóng áo bã trầu ngập chìm trong nợ ngân hàng. Tỷ phú người Mỹ cùng với 3 nhà đầu tư khác là James Pallotta, Michael Ruane và Richard D'Amore đã mua lại 67% cổ phần của AS Roma, lập ra tập đoàn "DiBenedetto AS Roma LLC" đồng thời nắm quyền sở hữu đội bóng. 

DiBenedetto trở thành Chủ tịch AS Roma - Ảnh Getty

Trong thời điểm DiBenedetto mới chân ướt chân ráo tiếp quản Roma thì luật sư Roberto Cappelli thuộc ngân hàng UniCredit làm Chủ tịch lâm thời của “Giallorossi”. Sau khi quá trình chuyền giao hoàn tất vào tháng 8/2011, DiBenedetto chính thức trở thành tân Chủ tịch của Roma. Vai trò của ông lúc này (đồng chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Roma) cũng gần giống như Moratti với Inter Milan (vừa là Chủ tịch kiêm chủ sở hữu CLB). Với động thái mới này, DiBenedetto đã trở thành Chủ tịch đời thứ 22 trong lịch sử 84 năm của AS Roma (thành lập năm 1927).

Sự xuất hiện của DiBenedetto biến AS Roma thành đội bóng Italia đầu tiên có chủ sở hữu nước ngoài và đánh dấu chấm hết cho gần hai thập niên kiểm soát Roma (1993-2011) của gia đình Sensi (cố Chủ tịch Franco Sensi và sau đó là con gái ông Rosella Sensi). Sau khi DiBenedetto đến Olimpico, Roma bắt đầu “giấc mơ Mỹ” bằng hàng loạt vụ mua sắm và những thay đổi nhân sự ở thượng tầng. Sabatini được bổ nhiệm làm GĐTT. Luis Enrique thay Montella làm HLV trưởng.

Roma đã chi gần 80 triệu euro để mua và mượn cầu thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2011. Đáng chú ý là các vụ áp phe mua tiền vệ tấn công Erik Lamela (15,06 triệu euro từ River Plate), trung phong Osvaldo (15 triệu euro từ Espanyol), mua đứt tiền đạo Borriello (10 triệu euro từ Milan), tài năng trẻ Krkic của Barca (12 triệu) hay ngôi sao tấn công Pjanic (11 triệu từ Lyon)…

Ngay khi vừa nắm quyền kiểm soát Roma, DiBenedetto đã mạnh miệng tuyên bố mục tiêu của ông là “Roma phải đoạt Scudetto mùa này”. Những phải đến vòng đấu gần nhất, đội bóng thủ đô Italia mới tìm được chiến thắng đầu tiên trong mùa giải mới khi hạ Parma 1-0. Tỷ phú người Mỹ có thể sẽ tiếp tục vung tiền để Luis Enrique “đi chợ” khi TTCN mùa Đông mở cửa vào tháng 1/2012.

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm