Đến Man United, Donnarumma có thể trở thành huyền thoại

31/03/2016 07:27 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một câu chuyện cổ tích là những bao tải tiền, Gianluigi Donnarumma chắc chắn đang băn khoăn với những lời đề nghị bạc triệu từ nước ngoài sau thời gian tỏa sáng ở AC Milan.

Sinisa Mihajlovic chẳng làm được gì ở AC Milan mùa này ngoại trừ một quyết định táo bạo: Sử dụng thủ môn 16 tuổi Gianluigi Donnarumma thay Diego Lopez. Đã bắt 22 trận mùa này, Donnarumma giữ sạch lưới 8 trận và các nhà chuyên môn đồng loạt nhận định anh là thủ môn ra mắt ấn tượng nhất kể từ sau Gianluigi Buffon.

Thủ môn đáng giá 170 triệu euro?

Donnarumma không chỉ có tiềm năng trở thành một thủ môn giỏi mà còn có thể là một huyền thoại bóng đá Italy. Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Manchester United và Chelsea đang theo đuổi anh. Tờ Gazzetta dello Sport dùng cụm từ “cơn sốt nước Anh” để nói về mối quan tâm hàng đầu của các đội bóng Anh tới Donnarumma. Ngày 29/3, Daily Mail đưa tin Chelsea gửi lời đề nghị trị giá 38 triệu euro. Trước đó nửa tháng, Manchester United đánh tiếng sẵn sàng chi 40 triệu cho cầu thủ chỉ mới vừa tròn 17 tuổi.

Hai đội hàng đầu nước Anh sốt sắng trong cuộc đua này. Man United đã bán thủ môn De Gea cho Real Madrid năm ngoái nếu không có một sự cố máy fax ngớ ngẩn. Nếu Quỷ đỏ chia tay De Gea, Donnarumma là lựa chọn số 1, theo đánh giá của truyền thông. Trong khi đó, chính Real cũng đang phân vân mua Thibaut Courtois của Chelsea ở Hè 2016, và thông tin này đẩy đội áo xanh đến việc buộc phải mua thủ môn mới, còn Antonio Conte thì ngưỡng mộ Donnarumma.

Người đại diện Mino Raiola đã tới Milan hôm 29/3, trả lời phỏng vấn nhanh rằng “Tôi chẳng biết gì về các tin đồn”. Ông còn nói đùa “nếu có một đề nghị 38 triệu euro thì tôi sẽ tự mình chi cho Donnarumma còn hơn”. Tay đại diện này là một siêu sao trong việc đẩy giá cầu thủ qua vụ bán Zlatan Ibrahimovic từ Milan sang PSG năm 2012, hoặc khiến truyền thông tin rằng Paul Pogba thực sự đáng giá 100 triệu euro. Tháng 11 năm ngoái, ông nói rằng Donnarumma đáng giá… 170 triệu euro.

Sẽ là huyền thoại nếu thành công ở nước ngoài

Những phát ngôn dạng “Donnarumma không phải để bán” của Silvio Berlusconi tháng 1 vừa qua là quá yếu ớt. Lời hứa “Donnarumma là vô giá” của Giám đốc điều hành Galliani còn… khó tin hơn. Quá khứ cho thấy những gì bộ đôi này nói chỉ có giá trị… tham khảo. Milan sẽ gia hạn hợp đồng với Donnarumma từ 2018 đến 2019, tăng lương lên 1 triệu euro/mùa và mua anh trai của Gianluigi là Antonio (25 tuổi) từ Genoa, về làm thủ môn số 3, làm vui lòng ngôi sao trẻ tuổi.

Nhưng những việc làm đó cũng chẳng có mấy giá trị bởi theo báo chí Italy, Milan phải bán Donnarumma hòng “cân bằng ngân sách”. 4 chữ đó được sử dụng quá thường xuyên trong những năm tháng khủng hoảng mà gần nhất, Milan thu hơn 60 triệu euro từ việc bán bộ đôi Ibra – Silva lúc đó đang trên đỉnh cao. Họ thậm chí gia hạn hợp đồng với Silva chỉ vài chục tiếng đồng hồ trước khi bán đứt anh sang PSG trong cơn giận của CĐV.

Mức lương bèo bọt 1 triệu euro/mùa không thể là bằng chứng của nỗ lực giữ người. Việc đi-ở bây giờ phụ thuộc phần lớn vào Donnarumma. Nếu muốn lương cao, sớm có trải nghiệm thì anh phải ra đi. Serie A không còn là lựa chọn hàng đầu với những người trẻ tài năng như anh hay Marco Verratti. Nếu tài năng thật sự lớn, thì tỏa sáng ở nước ngoài lại đảm bảo vị thế chắc chắn trong đội tuyển quốc gia. Khi Donnarumma thi đấu cho Man United chẳng hạn, thì những Perin, De Sanctis, Sirigu, Padelli… không phải đối thủ trong cuộc cạnh tranh vị trí ở Azzurri, sau khi Buffon từ giã đội tuyển hậu World Cup 2018.

Ngược lại, đây cũng là thử thách lớn, bởi trong quá khứ, chưa từng có tiền lệ thủ môn Ý rời nước Ý mà vĩ đại. Trường hợp hiếm hoi là Walter Zenga, cũng phải tới cuối sự nghiệp mới thi đấu cho New England Revolution của Mỹ ở tuổi… 37, sau 25 năm gắn bó với Inter. Nếu ra đi và thành công, Donnarumma sẽ là huyền thoại!

8 Qua 22 trận bắt cho AC Milan mùa giải này trên mọi đấu trường, Donnarumma giữ sạch lưới được 8 trận.

1 16 tuổi, 8 tháng, 6 ngày, Donnarumma là thủ môn trẻ nhất trong lịch sử bắt chính ở Serie A.

170 Không phải 40 triệu euro, tay cò Mino Raiola từng phát biểu Donnarumma trị giá… 170 triệu euro.

Muốn vĩ đại, thủ môn Italy phải bắt ở Italy

Top 10 thủ môn Italy xuất sắc nhất lịch sử đều trưởng thành và thành danh ở các CLB Italy. Đó là Gianluigi Buffon, Dino Zoff, Walter Zenga, Francesco Toldo, Gianluca Pagluica, Angelo Peruzzi, Giampero Combi, Enrico Albertosi, Giovanni Galli, Stefano Tacconi. Trong số này, có tới 9/10 thủ môn thậm chí chưa từng ra nước ngoài thi đấu. Chỉ có Walter Zenga, thủ môn vĩ đại của Inter từ năm 1978-1994 tới Mỹ thi đấu ở tuổi 37. Ông bắt cho New England Revolution từ năm 37 đến năm 39 tuổi và giải nghệ luôn ở đó. Cũng trong Top 10 trên thì có 1 người chỉ bắt cho 1 đội. Đó là Gianpiero Combi, thủ môn của Juventus từ 1921 tới 1934. Ông là thành viên đội tuyển Italy vô địch World Cup 1934 thời HLV Vittorio Pozzo.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm