Cuộc đua Champions League trước giờ phán quyết: Vì Calcio, hãy chặn Udinese!

12/05/2012 12:40 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nếu Udinese là đội giành chiến thắng sau cùng trong cuộc đua đến đấu trường hạng nhất của châu Âu, thì tương lai của bóng đá Italia sẽ bị đe dọa nghiêm trọng.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa

Sẽ là hơi tàn nhẫn và bất công khi phủ nhận những cố gắng của Udinese và cầu mong cho họ thất bại trong cuộc chiến này, nhưng còn tàn nhẫn và bất công hơn cho Serie A nếu để Udinese tiếp tục dự Champions League thêm một mùa giải nữa. Đêm mai, chỉ cần thầy trò HLV Guidolin giành được tối thiểu 1 điểm trên sân của Catania thôi là họ sẽ chắc suất đồng hành với những “đại gia” Juventus và Milan, bỏ lại phía sau sự thẫn thờ của những Napoli, Lazio và Inter, những đội đã theo đuổi giấc mơ phú quý này suốt cả mùa giải.


Udinese không nên giành vé dự Champions League - Ảnh: Getty

Nhưng Udinese không nên là đại diện cho Calcio đi dự sân chơi lớn của châu lục. Sự sa sút đáng ngại của Udinese ở nửa cuối mùa giải bộc lộ rất rõ những hạn chế của họ: quá phụ thuộc vào Di Natale, thiếu kinh nghiệm, thiếu khát vọng thực sự. Sau khi kết thúc lượt đi mùa giải với 38 điểm/19 trận (trung bình 2 điểm/trận), Udinese chỉ giành thêm 23 điểm ở 18 trận đã qua của lượt về (trung bình 1,28 điểm/trận), không cao hơn thành tích của Lecce, đội chôn chân ở vị trí thứ 18 suốt giai đoạn lượt về và gần như đã hết cơ hội trụ hạng. Lý do? 19 trận lượt đi, Di Natale ghi 14 bàn. 18 trận lượt về, anh chỉ ghi 8 bàn. Trong 16 trận anh ra sân mà không ghi bàn mùa này ở Serie A, Udinese chỉ thắng được 2 trận, hòa 8 trận, thua tới 6 trận.

Sự phụ thuộc vào một cá nhân xuất sắc không có tội, nếu không muốn nói là được sở hữu một thủ lĩnh toàn diện giống như Di Natale là diễm phúc cho bất cứ đội bóng nào. Nhưng cũng chính vì sự phụ thuộc này mà Udinese không nên dự Champions League mùa tới. Bởi vì khi đó, Di Natale đã già thêm một tuổi, mà năm nay anh đã 35 “mùa lá rụng” rồi. Udinese có thể tiếp tục dựa dẫm vào anh ở Serie A cho đến khi nào anh tuyên bố giải nghệ, chứ họ không thể lôi anh đi khắp châu Âu để rồi nhận những thất bại chỉ bởi vì anh không còn đủ sức. Mùa trước, Udinese bị Arsenal loại ở vòng play-off bởi vì Di Natale đã sút hỏng penalty, dù rằng anh cũng là người duy nhất trước đó chọc thủng được lưới đội bóng Anh.

Thất bại đó của Udinese khiến Serie A bị mất một suất dự Champions League và góp phần khiến giải đấu này càng xuống giá hơn nữa trên bảng xếp hạng của UEFA. Không chỉ bị Bundesliga tiếp tục bỏ xa với 13 điểm nhiều hơn (sẽ còn tăng nữa nếu Bayern Munich vô địch Champions League), Serie A giờ chỉ còn hơn các giải vô địch của Pháp và Bồ Đào Nha xấp xỉ 2 điểm, khoảng cách quá mong manh. Nếu để Udinese trở lại và tiếp tục thất bại (khó tránh), chắc không cần nói cũng biết chỗ đứng của Serie A sẽ bị đe dọa thế nào, nhất là khi Ligue 1 sẽ là một thế lực đáng gờm với sự lớn mạnh của PSG.

Tất nhiên, xét về thành tích mùa này thì các đối thủ của Udinese cũng không xứng dự Champions League. Khả dĩ nhất ở lượt về là Napoli cũng chỉ giành 29 điểm/18 trận, không ấn tượng chút nào. Lazio giành 26 điểm, Inter chỉ giành được 23 điểm như Udinese (trong khi Juve giành tới 40 điểm, Milan 37 điểm, Bologna 31 điểm, Parma 30 điểm). Nhưng tương lai của Calcio sẽ có nhiều hy vọng hơn nếu Inter, Napoli hay kể cả Lazio được dự Champions League. Đó là những đội bóng lớn, giàu kinh nghiệm và có thực lực hơn so với Udinese, song quan trọng là họ đều có tham vọng đầu tư mạnh mẽ sau mùa hè này để hướng tới những mục tiêu lớn lao, còn Udinese chắc chắn sẽ tiếp tục chính sách “bán máu”. Nếu những Isla, Handanovic, Danilo, Asamoah hay Armero ra đi, còn Di Natale già thêm một tuổi, thì Udinese có lẽ sẽ không qua nổi vòng play-off một lần nữa.

Tình hình trước 90 phút cuối

So sánh đối đầu:

+ Udinese (61 điểm): thắng Lazio (2-0, 2-2), thua Napoli (2-2, 0-2) và Inter (1-3, 1-0).

+ Lazio (59 điểm): thắng Napoli (3-1, 0-0), thua Udinese (2-2, 0-2), với Inter chưa xác định (lượt đi thua 1-2).

+ Napoli (58 điểm): thắng Inter (1-0, 3-0) và Udinese (2-0, 2-2), thua Lazio (0-0, 1-3).

+ Inter (58 điểm): thắng Udinese (0-1, 3-1), thua Napoli (0-3, 0-1), với Lazio chưa xác định (lượt đi thắng 2-1).

Phân tích cục diện:

1. Như vậy, nếu Udinese thắng hoặc hòa Catania trận cuối, họ chắc chắn sẽ giành vé dự Champions League nhờ hơn điểm hoặc hơn đối đầu so với Lazio, đội duy nhất có khả năng theo kịp về điểm số với họ nếu thắng Inter (62 điểm).

2. Nếu Udinese thua Catania (61 điểm) thì các khả năng xảy ra sẽ là:

a. Lazio thắng Inter: Lazio dự Champions League (62 điểm).

b. Lazio hòa Inter, Napoli thắng Siena: Napoli bằng điểm Udinese (61), nhưng Napoli sẽ giành vé nhờ hơn hai đội còn lại về đối đầu.

c. Lazio hòa Inter, Napoli hòa/thua Siena: Udinese dự Champions League (61).

d. Inter thắng Lazio, Napoli thắng Siena: Inter, Udinese và Napoli bằng điểm (61), nhưng Napoli dự Champions League vì hơn hai cả đội còn lại về đối đầu.

e. Inter thắng Lazio, Napoli hòa/thua Siena: Inter bằng điểm Udinese (61) nhưng sẽ dự Champions League nhờ hơn Udinese về đối đầu.

3. Cả 4 đội đều đã đảm bảo vé dự Europa League từ vòng trước, trong đó riêng Napoli đã có vé sớm từ hôm 21/3 nhờ lọt vào chung kết Cúp Italia (Juve, đối thủ của Napoli ở chung kết, sẽ dự Champions League).


Bách Việt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm