Công bố lịch thi đấu mùa giải 2011-12: Derby Milan ở vòng áp chót

29/07/2011 11:54 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Đêm 27/7, Lega Serie A đã tổ chức bốc thăm và công bố lịch thi đấu Serie A mùa giải 2011-12. Đáng chú ý là việc trận derby Milano lượt về, Inter tiếp đón Milan, sẽ diễn ra ở vòng đấu áp chót. Đó rất có thể sẽ là trận đấu quyết định Scudetto mùa này.

Milan ra ngõ gặp núi

Hành trình bảo vệ vương miện của Milan sẽ bắt đầu từ xứ đảo Sardegna, với trận làm khách không dễ dàng gì trên sân Cagliari ở vòng mở màn. Theo quy định, không có trận đấu được đánh giá là lớn nào ở vòng đấu ra quân này, nhưng vẫn có một số cuộc đối đầu hứa hẹn sẽ rất đáng xem. Juventus của HLV Conte sẽ phải hành quân đến sân Friuli của Udinese, nơi họ thắng 4-0 ở mùa trước nhưng thảm bại 0-3 ở mùa trước nữa. Mùa trước, Juve cũng phải làm khách ở trận mở màn và thua 0-1 trên sân Bari. Napoli tiếp Genoa cũng rất đáng chú ý, trong khi Fiorentina đi xe bus tới Siena đá trận derby xứ Toscana. Ở vòng 1 này, Inter chỉ phải tiếp Lecce, hứa hẹn bước xuất phát may mắn. Mùa trước, Milan cũng bắt đầu hành trình Scudetto bằng chiến thắng 4-0 trước Lecce trên sân nhà.

Mùa này, derby Milan sẽ càng đáng được chờ đợi?- Ảnh Getty

Trận làm khách Cagliari mở ra một giai đoạn đầu mùa vô cùng khó thở của Milan, đội có lịch đấu 10 trận đầu nặng nhất trong nhóm các đại gia. Ngay sau Cagliari, “Rossoneri” sẽ phải gặp liên tiếp các đối thủ mạnh là Lazio (sân nhà), Napoli (sân khách), Udinese (sn). Đến vòng 6, họ lại đụng ngay Juventus (sk), vòng 7 là Palermo (sn) và vòng 10 là gặp Roma (sk). Điều đáng ngại cho Milan là loạt trận khó nhằn nói trên lại trùng với khoảng thời gian mang tính quyết định ở vòng bảng Champions League, mà đó mới là giải đấu họ coi trọng hơn trong mùa giải này.

Tuy nhiên, nếu vượt qua được giai đoạn chông gai, con đường của Milan sẽ trở nên bằng phẳng. Thách thức lớn duy nhất còn lại ở lượt đi chỉ là trận derby với Inter ở vòng 18. Với việc được đá sân nhà trước Juve, Napoli, Roma và Inter, lượt về của Milan cũng không mấy khó khăn. Nếu thầy trò HLV Allegri lọt vào vòng knock-out Champions League, lịch đấu nhẹ nhàng về cuối sẽ là điều kiện lý tưởng để họ dồn sức cho mục tiêu chinh phục châu Âu.

Thách thức lớn cho các tân thuyền trưởng

Nếu giai đoạn đầu mùa của Milan rất gian nan thì của Inter lại tương đối dễ thở. Trong 10 trận đầu, họ cũng phải gặp Palermo, Roma, Napoli và Juventus, nhưng chỉ trận gặp Palermo là Inter phải chơi sân khách. Ở lượt đi, ngoài trận “làm khách” Milan trong trận derby thuộc vòng 18, Inter cũng được đá sân nhà khi gặp Lazio ở vòng 19 và Udinese ở vòng 14. Nhưng cũng chính vì lịch đấu lượt đi nhẹ nhàng như vậy mà lượt về sẽ rất khó cho thầy trò HLV Gasperini, đặc biệt ở hai vòng cuối. Trận derby với Milan ở vòng áp chót nhiều khả năng sẽ định đoạt khát vọng giành lại Scudetto, nhưng làm khách Lazio ở vòng cuối cùng cũng chứa đựng vô vàn hiểm nguy. Inter chưa bao giờ quên rằng họ từng mất Scudetto đúng mùa giải cách đây 1 thập kỷ bằng một thất bại trên sân Lazio ở trận cuối cùng.

Dù sao thì việc có lịch đấu dễ ở lượt đi cũng sẽ là thuận lợi vô cùng lớn để Inter không những thuận lợi hơn trong việc thích nghi với chiến thuật của tân HLV Gasperini, mà còn có cơ hội bứt phá về điểm số và chiếm lợi thế tinh thần. Song đấy cũng là thách thức không nhỏ cho Gasperini, bởi nếu Inter không đứng đầu bảng sau lượt đi, cơ hội vô địch sẽ bị thu hẹp và ông hoàn toàn có thể sẽ bị sa thải.

Trong khi đó, lịch đấu của Juventus, Roma, Lazio, Napoli không có nhiều chênh lệch về độ khó giữa các giai đoạn như của hai đội bóng thành Milan, nhưng bù lại, không có khoảng thời gian nào là quá dễ để họ được phép xao lãng. Chỉ cần duy trì phong độ ổn định, dĩ nhiên là ở mức cao, những đội bóng này đều có thể tự tin đặt tham vọng. Lazio và Napoli có lợi thế nhờ sự ổn định chiến thuật và có chiến lược tăng cường nhân sự ấn tượng, trong khi Roma và Juventus có thể phải mất một thời gian để tìm được hướng đi đúng. Cuộc chạy đua vào tốp đầu hứa hẹn khốc liệt này không có chỗ cho kẻ chậm chạp. Nên nhớ rằng mùa này chỉ có 3 đội đứng đầu được dự Champions League mùa sau mà thôi.

Bách Việt


Họ đã nói

+ HLV Gasperini (Inter): “Lecce chưa bao giờ là đối thủ dễ chơi, trong khi ngay sau đó Inter phải gặp Palermo, một trong những đội mạnh nhất. Điều đó có nghĩa là chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ càng nếu muốn có một khởi đầu tốt”.

+ HLV Allegri (Milan): “Chúng tôi buộc phải chơi tập trung ngay từ đầu bởi các trận đối đầu quan trọng đều diễn ra quá sớm. Lazio, Napoli, Udinese đều nằm trong top đầu mùa vừa qua, trong khi Juve và Roma đều là những đội bóng lớn”.

+ HLV Conte (Juventus): “Còn gì khó hơn việc phải bắt đầu bằng trận làm khách Udinese, một đội có đẳng cấp châu Âu? Lịch đấu có vẻ khá ổn với chúng tôi, dù từ vòng 9 đến vòng 13 là loạt trận đầy thử thách”.

+ HLV Guidolin (Udinese): “Khởi đầu quá khó, nhưng trước sau gì chúng tôi chẳng phải gặp tất cả các đội. Tôi chỉ nghĩ rằng việc gặp Juve ở trận mở màn sẽ giúp chúng tôi bước vào giải với tâm lý đúng đắn hơn”.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm