“Cối xay HLV” sẽ được khởi động: Sannino và Stroppa đối mặt “án tử”

14/09/2012 13:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH)- Mùa giải Serie A mới chỉ bắt đầu, nhưng xem ra nó sẽ kết thúc tương đối sớm với một số nhà cầm quân ưa thích mạo hiểm. Ngay cuối tuần này, người hâm mộ calcio rất có thể sẽ phải chứng kiến vị huấn luyện viên đầu tiên bị sa thải, thậm chí là hai người. Các ứng cử viên dễ mất chức nhất trong bảng ra độ cá cược của các nhà cái Italia, là Beppe Sannino của Palermo và Giovanni Stroppa của Pescara, trên thực tế cũng đang có nguy cơ bị sa thải cực cao nếu như tiếp tục gây thất vọng ở vòng đấu thứ 3 này.

Sau hai vòng đầu, cả Palermo và Pescara đều toàn thua với cùng tỷ số 0-3. Cả Serie A chỉ còn họ là chưa ghi được bàn thắng nào, trong khi 6 bàn thua cho mỗi đội chỉ sau 2 trận là thực tế quá bi đát. Không thể phủ nhận năng lực hạn chế của cả hai đội bóng cũng như các nhà cầm quân, đặc biệt là Pescara với một đội ngũ chắp vá và cực kỳ thiếu kinh nghiệm, nhưng họ nhẽ ra cũng phải làm được những điều ít nhất tạo ra được hy vọng nào đó, song thực tế thể hiện ngược lại. Sannino có thể thanh minh rằng Palermo của ông đã gặp lịch quá khó khi đụng 2 “ngọn núi lớn” liên tiếp ngay đầu giải là Napoli và Lazio, những đội trong Top 5 mùa trước, song chẳng phải chính ông đã từng dẫn dắt Siena đánh bại hai đội này cách đây chưa lâu hay sao?



HLV Sannino (Palermo) liệu có “sống sót” qua tuần này?- Ảnh Getty

Hiện tại cả hai vị chủ tịch Zamparini (của Palermo) và Sebastiani (của Pescara) đều khẳng định vẫn đặt niềm tin vào sự lựa chọn của mình, đồng tình với quan điểm đội bóng của họ đã suy yếu so với mùa trước và các nhà cầm quân cần thêm thời gian. Tuy nhiên, đấy có lẽ không phải là suy nghĩ thật của họ. Zamparini nổi tiếng với phương châm “thích sa thải là sa thải ngay” mà Sannino hẳn đã biết quá rõ. Khi nhận lời đến Palermo, chiến lược gia này chắc chắn đã xác định chơi canh bạc với Zampa, bất chấp ông đã được trải thảm đỏ đón mời. Trong khi đó, Stroppa lại đang tạo những ấn tượng xấu dần trong mắt người hâm mộ Pescara. Dàn quân trẻ dưới tay ông đã chơi khá tự tin trước Inter ở trận ra quân và nhận thất bại đậm chủ yếu bởi non kém về mặt kinh nghiệm, bên cạnh yếu tố thiếu chất lượng nơi các chân sút. Tuy nhiên, trận thua Torino 0-3 ở vòng 2 lại là màn trình diễn vô cùng đáng thất vọng. Pescara thậm chí còn không cầm nổi bóng và không cho thấy tính tập thể.

Khoảng thời gian 2 tuần nghỉ nhường sân cho các đội tuyển quốc gia là đặc biệt quý giá cho Sannino và Stroppa, để họ có thêm thời gian học từ những thất bại. Dĩ nhiên, khi Serie A trở lại, hai nhà cầm quân này có trách nhiệm phải thể hiện sự tiến bộ. Được gặp các đối thủ không quá khó là Cagliari (Palermo) và Sampdoria (Pescara) trên sân nhà là cơ hội tốt để họ giành lại niềm tin bằng những điểm số đầu tiên cho đội. Còn nếu ngay cả việc đó cũng thất bại, có lẽ họ nên gói ghém sẵn hành lí.

Serie A từng chứng kiến nhiều lần cảnh chiếc “cối xay HLV” hoạt động từ rất sớm, thậm chí từ khi mùa giải còn chưa bắt đầu (như Palermo sa thải Stefano Pioli ngay trước vòng mở màn mùa giải trước). Thế nên, chẳng có gì bất ngờ nếu nó chính thức khởi động cuối tuần này.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm