Có thể bạn chưa biết về Roberto Mancini

19/11/2014 19:22 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Roberto Mancini không phải là một HLV xa lạ với người hâm mộ, khi ông đã có những năm tháng dẫn dắt Inter và Man City.

1. Roberto Mancini rất sợ đi máy bay. Mặc dù máy bay là phương tiện di chuyển chủ yếu của một HLV, và làm nghề HLV thì phải chấp nhận các chuyến bay dày đặc, nhưng Mancini lại rất ghét các chuyến bay và chỉ cảm thấy dễ thở hơn khi máy bay đã hạ cánh, còn ông thì ngồi yên trí trong taxi. Khi còn dẫn dắt Manchester City, Mancini đã cho các cầu thủ đến sớm 1 ngày, để ông có thời gian để mà… chuẩn bị tinh thần cho chuyến bay đến Dortmund gặp đội Vàng-đen. Nhưng kế hoạch đấy chỉ có thể trì hoãn nỗi sợ vô tận của ông.

2. Roberto Mancini là người cực kì mê tín. Ông tin rằng nếu lấy tay xoa một chút rượu vang bị rớt ra khi rót lên phía sau tai thì sẽ tránh được xui xẻo. Trong một lần đến văn phòng làm việc của HLV khác sau trận đấu, Mancini thấy một giọt rượu vang đỏ bị rớt lên bàn làm việc. Chẳng nói chẳng rằng, ông tiến lên phía trước, ép ngón tay của mình vào giọt rượu để bắt đầu di di nó ra bàn, sau đó cọ xát lên phía sau tai của mình.

3. Man City vô địch Premier League mùa 2011-12 nhờ bàn thắng thần kì ở những phút cuối của Sergio Aguero vào lưới QPR? Không phải. Kì bí ở chỗ, một thầy tu từ Newcastle tiết lộ rằng Mancini, người theo Công giáo, đã đến nhà thờ để cầu nguyện và được ông đưa cho một thánh tích. Mancini yên trí bỏ thánh tích vào trong túi, và như đã biết, Mancini vô địch trên nỗi đau đớn của Man United.

4. Khi còn thi đấu, Roberto Mancini là mẫu cầu thủ rất tài tử. Ông đã bị loại khỏi đội hình đội tuyển Italy dự World Cup 1986 vì vi phạm lệnh giới nghiêm, đi chơi cùng với Marco Tardelli và Claudio Gentile, và sau khi ông từ chối xin lỗi, HLV Enzo Bearzot đã loại ông khỏi đội hình Azzurri.

5. Quyết định thuê nhà vật lý trị liệu Sergio Vigano của Mancini đã được chào đón với sự lo lắng của các cầu thủ thuộc đội hình Inter, sau khi chuyên gia này yêu cầu các chuyên gia dinh dưỡng làm thực đơn cho các cầu thủ giống như thời Mancini ở Sampdoria, Lazio và Inter Milan trước đây: Có cả món thịt lừa hầm. Chuyên gia đó cho rằng đó là món thịt ngon nhất nếu ăn kèm với mì ống.

6. Những khi rảnh rỗi, Roberto Mancini rất thích thư giãn với gia đình tại Senigallia, một địa điểm bình dị trên bở biển Adriatic, cách Jesi, nơi Mancini sinh ra khoảng 30 km. Đấy là nơi nghỉ ngơi yêu thích nhất của Mancini.

7. Roberto Mancini không giấu diếm niềm đam mê với series phim James Bond. Thậm chí ông còn đam mê nhân vật chính của loạt phim này. Trong cuộc phỏng vấn với Eurosport vào năm 2011, Mancini nói rằng ông muốn trở thành… James Bond. Cũng trong cuộc phỏng vấn ấy, Mancini cho rằng Man City là đội bóng… khó huấn luyện nhất thế giới.

H.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm