CLB Serie A 'cứu' Parma với gọi viện trợ 5 triệu euro

07/03/2015 08:31 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Với khoản nợ lên đến hơn 100 triệu euro, Parma đã phải nộp đơn phá sản và chờ quyết định vào ngày 19/03 tới. Nhưng họ sẽ được cho vay tiền để hoàn thành nốt phần còn lại của mùa giải.

Hồi đầu mùa giải, Parma đã bị trừ một điểm vì nợ lương cầu thủ và nhân viên. Và cho đến lúc này, gánh nợ của họ đã lên đến hơn 100 triệu euro. Cũng vì khó khăn tài chính mà Parma không thể thi đấu hai trận ở Serie A. Hôm 22/2, trận Parma-Udinese tại sân Ennio Tardini đã bị hoãn lại vì đội chủ nhà không đủ tiền chi trả cho các hoạt động đảm bảo an ninh. Đến ngày 01/03, chuyến làm khách đến sân Genoa cũng bị hoãn lại vì các cầu thủ từ chối thi đấu cho đến khi những vấn đề tài chính được giải quyết.

Trước tình hình đó, các CLB Serie A đã ngồi lại với nhau trong buổi họp ngày thứ Sáu vào ra quyết định “cứu đói” tạm thời với khoản tiền 5 triệu euro để Parma thi đấu đến hết mùa giải. Đáng chú ý, có 16/20 đội đồng ý với phương án cho vay, và chỉ duy nhất Cesena phản đối.


Parma đang xếp cuối bảng Serie A

Điều kiện duy nhất để Parma được thi đấu ít nhất 1 trận trước khi hầu tòa là các cầu thủ phải đồng ý với điều khoản sau cuộc gặp với chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) Carlo Tavecchio và chủ tịch Hiệp hội cầu thủ Italy (IFU) Damiano Tommasi.

Parma hiện đang xếp cuối bảng Serie A với vỏn vẹn 10 điểm sau 23 trận, kém 13 điểm so với khu vực an toàn. Theo dự kiến, họ sẽ tiếp Atalanta vào Chủ nhật này.

T.C (theo Goal)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm