Chuyển nhượng mùa Đông Serie A: Những trận derby khác

25/12/2014 19:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng một tuần nữa, ngày năm mới 1/1/2015, thị trường chuyển nhượng cầu thủ mùa Đông 2015 sẽ chính thức mở cửa. Kỳ “mua sắm” kéo dài 32 ngày ấy (đóng cửa vào ngày 2/2) chứa đựng rất nhiều hy vọng của mọi đội bóng, ngay cả Juventus, và hứa hẹn sẽ có những cuộc chạy đua căng thẳng.

Nếu Juventus - Roma có thể xem là trận “derby Italy” ở Serie A thời điểm này, thì tương tự, họ cũng đang chuẩn bị bước vào một trận derby khác trên chợ cầu thủ. Cả hai cùng đang săn đuổi sát sao thủ môn Neto của Fiorentina, cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa này và nhiều khả năng sẽ được bán ngay để tránh mất trắng. Neto rất được HLV Montella trọng dụng, nhưng với việc có cơ hội gia nhập các đội bóng lớn hơn, anh sẽ không gia hạn hợp đồng với “Viola”.

Juventus có sức hút cực lớn, nhưng họ chỉ muốn mua Neto làm dự bị cho Gigi Buffon, trong khi Roma có kế hoạch thay thế thủ thành đã 37 tuổi Morgan De Sanctis. Cơ hội ra sân thường xuyên ở Roma rõ ràng lớn hơn, và ở tuổi 25, Neto hẳn không muốn ngồi dự bị mãi. Ngoài Neto, Roma và Juventus cũng đang xếp hàng cùng Inter, Milan và Napoli để cạnh tranh trung vệ Matja Nastasic (Man City). Đó còn là cuộc đua khắc nghiệt hơn nhiều.

Thành Milano cũng sẽ chứng kiến trận “derby” giữa Milan và Inter giành tiền vệ Alessio Cerci, ngôi sao bị thất sủng ở Atletico Madrid và gần như chắc chắn sẽ ra đi trong tháng tới. Cả Milan và Inter đều nhắm đến hợp đồng mượn có kèm điều khoản mua đứt, trong đó Milan đang tạm chiếm một chút lợi thế nhờ có thể sử dụng Fernando Torres làm vật trao đổi, khi Atletico cũng có vẻ muốn đưa Torres trở lại. Tuy nhiên, tân HLV Roberto Mancini của Inter vừa phát biểu rằng ông rất tự tin sẽ chiêu mộ được Cerci. Theo báo chí, cả Milan lẫn Inter đều chuẩn bị những phương án dự phòng. Với Milan là Diamanti (Guangzhou), với Inter là Podolski (Arsenal). Được biết, Inter có thể cho Arsenal mượn lại tiền vệ trụ M’Vila để mượn Podolski.

“Phiên chợ mùa Đông” rất có thể sẽ chứng kiến một cuộc cách mạng tại Inter, sau khi nhà cầm quân mới Mancini được cho là đã yêu cầu thay đổi ở rất nhiều vị trí, đặc biệt là tuyến tiền vệ. Cầu thủ người Pháp Yann M’Vila không đáp ứng được yêu cầu cho vai trò tiền vệ đánh chặn và Mancini đang nhắm tới Lucas Leiva (Liverpool), Paulinho (Tottenham) và cả tài năng trẻ 21 tuổi Jordan Veretout (Nantes). Theo tin của Mediaset, Inter đã sắp đạt được thỏa thuận mượn “thần đồng” Adnan Januzaj (Man United) cho đến cuối mùa giải, đồng thời GĐTT Ausilio tiết lộ đội bóng vẫn theo đuổi Ezequiel Lavezzi (PSG).

Trong khi đó, Milan cũng hướng đến những mục tiêu riêng. Leonel Vangioni (River Plate) và Mauel Pasqual (Fiorentina) được tính đến cho vị trí hậu vệ trái. Ngoài ra còn có cầu thủ trẻ Sead Kolasinac của Schalke 04. Milan đang theo sát tình hình của Stephan M’Bia, tiền vệ người Cameroon sắp mãn hạn hợp đồng với Sevilla, và vẫn nuôi hi vọng có được tiền đạo Mattia Destro của Roma.

V.N
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm