Chuyển nhượng mùa Đông: Milan ‘tấn công’ thị trường vì Champions League?

29/12/2015 06:17 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Sau một mùa Hè đầy sôi động với những bản hợp đồng đáng chú ý như Bertolacci, Carlos Bacca, Adriano, Romagnoli…Milan vẫn có thể chiêu mộ tinh binh ngay tháng 1 này vì mục tiêu số 1 là trở lại Champions League mùa tới.

Dù đã ném cả đống tiền vào TTCN mùa Hè nhưng thực tế cho thấy Milan hiện tại có lẽ vẫn chưa đủ mạnh để vào Top 3 Serie A cuối mùa, đồng nghĩa với một suất dự Champions League mùa sau. Cần nhấn mạnh là sau 2 mùa vắng bóng ở châu Âu, Rossoneri coi việc trở lại Champions League là mục tiêu số 1.

Không tuyển quân, không hy vọng Champions League?

Sau 17 vòng, Milan còn cách vị trí dự Champions League mùa tới 7 điểm. Về mặt thống kê đơn thuần thì khoảng cách ấy không lớn và trên lý thuyết họ hoàn toàn có thể bắt kịp và chiếm lấy chỗ mà Napoli đang đứng bây giờ. Tuy nhiên, thực tế hứa hẹn một câu chuyện khác nếu nhìn vào những đội đang xếp trên Milan hiện nay. Ít nhất là Juve, Inter, Napoli chắc chắn có lực lượng mạnh và ổn định hơn Milan nhiều. Đấy là chưa kể Fiorentina và Roma cũng không phải những đối thủ cạnh tranh dễ chịu với họ.

Với những gì mà Milan thể hiện sau gần nửa mùa giải thì có thể thấy là họ tấn công chưa thật hiệu quả và phòng ngự còn tệ hơn. Đội bóng vẫn chưa có được sự ổn định cần thiết mà hai trận hòa như thua với các đội thuộc nhóm xuống hạng Carpi và Verona là minh chứng sống động nhất. Milan có thể mất điểm bất cứ lúc nào trước bất cứ đối thủ nào.

Thỉnh thoảng họ có những chiến thắng ấn tượng như hạ Lazio 3-1 hay Sampdoria 4-1. Dù vậy những trận thắng kiểu như thế không nhiều và đó cũng không phải những thách thức khó khăn nhất. Milan đã để thua tất cả những đội đang xếp trên mà họ gặp là Napoli, Juve, Inter, Fiorentina.

Có bệnh ở đâu thì phải chữa ở đấy. Chữa nhanh và dứt điểm. Rossoneri cần ít nhất một tiền vệ sáng tạo với Axel Witsel (Zenit) hoặc Franco Vazquez (Palermo) trong tầm ngắm. Milan cần một trung vệ tốt, giàu kinh nghiệm đá cặp với Romagnoli vừa để chia lửa, vừa để dìu dắt chính cầu thủ mới 20 tuổi này nhưng họ chưa kiếm được ai. Lí tưởng hơn nữa, Milan cần một cầu thủ chạy cánh phải tốt vì Cerci không ổn định. Vấn đề là tiền họ không quá sẵn và thương hiệu của họ đã xuống rất nhiều.

“Đầu vào” thì phải có “đầu ra”

Milan không thể chỉ mượn và mua mà không bán. Đẩy đi những cầu thủ không nằm trong kế hoạch của Sinisa Mihajlovic hoặc đơn giản là chơi không đạt yêu cầu là cách giúp họ giảm bớt quỹ lương và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Có không ít những cầu thủ như thế ở sân San Siro hiện nay. Những cái tên được cho là không nằm trong kế hoạch của Mihajlovic và có thể phải rời San Siro ngay mùa Đông này là Antonio Nocerino, Nigel de Jong, Cristian Zapata và Diego Lopez. Những cầu thủ trẻ như Jose Mauri và Suso rất có thể bị đẩy đi ngay những tuần tới đây.

Dù cầu thủ Milan lúc này đa số là rất mất giá nên không hứa hẹn mang về lợi nhuận nhưng dù sao họ vẫn cần phải thanh lọc đội ngũ bởi nếu không tìm cách đẩy đi những cầu thủ không có giá trị sử dụng, Milan còn gặp vấn đề nhiều hơn trên con đường tái tạo sức mạnh để trở lại cạnh tranh và chinh phục danh hiệu.

Mùa giải coi như đã qua nửa chặng đường và rõ ràng Mihajlovic vẫn còn một chặng dài phải đi trước mắt. Thách thức rất lớn, khó khăn còn nhiều và với kiểu cách của Silvio Berlusconi thì lòng kiên nhẫn luôn luôn xa xỉ.

Nếu Milan vẫn không dự Champions League mùa sau, rất có thể chính Mihajlovic cũng phải ra đi chứ không chỉ là một số cầu thủ Milan. Dù sao thì so với những Seedorf, Inzaghi, ông còn được tạo điều kiện mua sắm tốt hơn nhiều.. Thế nên, mặc nhiên ông phải làm ông chủ hài lòng.

21 Milan thủng lưới 21 bàn sau 17 vòng, chỉ ít hơn mỗi Empoli (22 bàn thua) và Lazio (26 bàn thua) trong số các đội ở nửa trên BXH

6 Với 6 đường kiến tạo, Bonaventura là một trong ba cầu thủ làm bóng tốt nhất Serie A sau 17 vòng mùa này cùng với Meggiorini (Chievo) và Saponara (Empoli)

9 & 9 Bacca và Bonaventura mỗi người ghi 9 bàn trong năm 2015 và họ là những cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho Milan


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm