Chuyển nhượng Milan: 'Lắm thầy, nhiều ma'

25/07/2014 20:22 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Các cầu thủ Milan thì đang vi vu ở Bắc Mỹ để đá giải cúp giao hữu sẽ mang về cho họ 3,5 triệu euro, nhưng các ông chủ đội bóng đang phải đặt tâm trí lên bàn đàm phán, nơi tình hình chuyển nhượng đang rối bung xung. Ngay cả HLV Pippo Inzaghi cũng không chuyên tâm được cho công việc chuyên môn.

Đề bài tưởng không thể đơn giản hơn: Mua một tiền vệ cánh có khả năng chơi như tiền đạo. Nếu ở nhiều đội bóng khác, chi tiền là xong, nhưng Milan thì không phải thế. Ngay cả khi đã cất công họp hành đàng hoàng để bàn về chuyện này, “nội các” Milan vẫn mỗi người mỗi ý, chẳng thể thống nhất quan điểm với nhau về việc sẽ mua ai và như thế nào. Theo báo chí Italy, Chủ tịch Berlusconi thích nhất Ezequiel Lavezzi, cầu thủ giàu chất bùng nổ của PSG. Nhưng đó lại không phải là mong muốn của HLV Inzaghi, người đã thẳng thắn đề xuất mua Alessio Cerci (cũng theo báo chí). PCT Galliani im lặng, nhưng rồi bất ngờ, ông bị lôi cuốn bởi cái tên Douglas Costa.

Vì sao Douglas Costa xuất hiện trong danh sách? Vì Adel Taarabt. Không phải Cerci hay Lavezzi, càng không phải Costa, người hâm mộ muốn có tiền vệ người Morocco này nhất, sau khi bị anh chinh phục bởi phong độ ấn tượng nửa cuối mùa trước. Trong cuộc gặp với người đại diện Kia Joorabchian để nói về Taarabt, người vừa được QPR cho phép ra đi, Galliani được siêu cò này đề xuất cân nhắc Douglas Costa, tiền vệ người Brazil cũng là thân chủ của ông ta. Tuy nhiên, cầu thủ 24 tuổi này được đội chủ quản Shakhtar Donetsk thách giá 26 triệu euro, quá tầm với của Milan.

Hệ quả là Milan vẫn giậm chân tại chỗ. Chưa có đề nghị chính thức nào được đưa ra, mà có vẻ họ cũng đang “nâng lên, đặt xuống” các phương án mà không tìm được sự nhất trí. Trong khi đó, báo chí Italy hôm qua nói rằng Inzaghi đã đề nghị Milan mua tiền vệ Blerim Dzemaili, tiền vệ 28 tuổi đang khoác áo Napoli. Cầu thủ này có lối chơi khá giống với Montolivo, có thể gánh vác vai trò của người đội trưởng trong thời gian Monty vắng mặt vì chấn thương (đến cuối tháng 9).

Juve muốn Romulo, Roma tranh Astori

Mượn xong Pereyra, dự án “cải tổ” hàng tiền vệ của Juve vẫn tiếp tục, bởi họ vừa có kế hoạch mua tiền vệ Romulo của Verona. Cầu thủ 27 tuổi người Italy gốc Brazil được định giá 8 triệu euro, nhưng Juve đang tìm cách ngã giá. Nhiều khả năng Romulo được đưa về thay thế Mauricio Isla, tuyển thủ Chile có thể sắp bị bán cho Newcastle United.

Trong khi đó, Roma đang vượt lên trên Lazio trong cuộc chạy đua giành trung vệ Davide Astori. Lazio nói không với mức giá 7 triệu euro Cagliari đưa ra, trong khi Roma ngỏ ý mượn cầu thủ này với phí 2 triệu euro và điều khoản mua đứt giá 6 triệu vào cuối mùa.

Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm