Chủ tịch Inter Milan: 'Chọn Messi hay Ronaldo ư? Tôi chọn… Zanetti'

26/04/2015 14:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - "Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bóng đá Italy cần đề ra một chiến lược để trở lại cạnh tranh một cách toàn diện. Chúng ta phải xem lại các quy định, những quyết định tập thể. Và phải nhanh lên, bởi vì thế giới luôn chuyển động, nếu bạn đứng yên thì bạn sẽ là người thất bại", Chủ tịch Erick Thohir mở đầu cuộc trò chuyện với báo Corriere della Sera.

* Hãy nói về những người hâm mộ: kết quả của Inter không phải là những gì họ mong đợi. Ông lo lắng hay thất vọng về Inter ?

- Không ai trong chúng tôi hài lòng với những gì đang diễn ra. Thất bại thật khó nuốt, các interista phải chịu đựng, chúng tôi cũng phải chịu đựng. Ngay cả một trận hòa trong trận Derby Milano cũng vậy, chúng tôi đã chơi tốt và xứng đáng có chiến thắng. Nhưng không ai bỏ cuộc.

* Vậy thì các Interista có thể yên tâm nghỉ hè?

- Tôi là chủ tịch đội bóng và là cổ động viên cuồng nhiệt nhất, là người đầu tiên phải hứng chịu. Tôi nghĩ khi bạn bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới, trở thành chủ tịch của Inter, đầu tiên bạn phải có trách nhiệm, không phải là quảng cáo suông.

* Từ Mazzarri tới Mancini? Thú thật, ông có nghĩ mình đã sai điều gì?

- Không và tôi không nghĩ là công bằng khi so sánh hai người. Chúng tôi đã chọn Mancini vì rất nhiều lý do. Hãy để tôi nói tiếng Anh nhé: “Mazzari is good man but Mancini is something better” (Mazzarri là HLV giỏi nhưng Mancini còn giỏi hơn)

* Một CLB phải có tổ chức, chắc chắn và rất chuyên nghiệp, ông có hài lòng với những cộng sự?

- Tôi đã cố và vẫn đang cố chọn những người tốt nhất. Tôi cần những người thông minh để đạt được mục đích đưa Inter thành 1 trong 10 đội bóng vĩ đại nhất hành tinh. Khi Michael Bolingbroke (CEO) và Michael Williamson (Quản lý hành chính, tài chính và kiểm toán) đến, tôi có nói với họ: Chào mừng các bạn đến rừng xanh.

* Lãnh đạo ở đây nhưng giành chiến thắng là nhờ các cầu thủ. Ông có nghĩ cần phải bán trước khi mua cầu thủ mới phù hợp với Inter hơn?

- Nhưng đó không phải triết lý của chúng tôi. Những gì diễn ra trong TTCN 2014, 2015 cho thấy chúng tôi sẵn sàng đầu tư vào những cầu thủ HLV yêu cầu và tôi có thể đảm bảo chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó mà không vi phạm Luật công bằng tài chính.

* Icardi sắp bị bán?

- Icardi không phải để bán, cậu ấy là một trong  những cầu thủ quan trọng nhất của chúng tôi. Đó là một chàng trai trưởng thành và luôn tập trung vào công việc của cậu ấy.

* Vậy thì hãy nói về Yaya Touré?

- Tôi rất thích Touré và chúng tôi chắc chắn Mancini biết rõ sẽ phải sử dụng cậu ấy và phát huy cậu ấy ra sao. Chúng tôi tin vào Mancini và tương lai của chúng tôi.

* Thành thật mà nói, nếu được chọn giữa Messi và Ronaldo…

- Zanetti. Tôi muốn có 11 Zanetti trong đội hình. Zanetti đến từ Argentina khi còn rất trẻ và trở thành cầu thủ, đội trưởng, và giờ là giám đốc. Đó là một cầu thủ lớn, một con người vĩ đại. Và cha tôi dạy rằng đó là điều mà ta nên tin vào.

Minh Khang (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm