Chiêu mộ Biabiany bất thành, Milan mua Bonaventura, bán Cristante

02/09/2014 10:49 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Mùa Hè chuyển nhượng của AC Milan đã khép lại bằng vụ áp phe chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Giacomo Bonaventura từ Atalanta giá 7 triệu euro.

Trên trang chủ của mình, Milan chính thức thông báo đã ký hợp đồng 5 năm với cầu thủ chạy cánh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Atalanta. Hợp đồng có thời hạn tới tháng 6/2019.

Milan chuyển hướng sang Bonaventura ngay sau khi vụ chiêu mộ Jonathan Biabiany đổ bề khi hậu vệ Cristian Zaccardo của họ từ chối đến Parma như là một phần của hợp đồng này do không đạt được các thỏa thuận cá nhân với đội bóng này.

Trước đó, Milan dự định trả Parma 4 triệu euro kèm 1 triệu euro tiền thưởng nữa ở dạng “treo” tùy thuộc thành tích thi đấu của Biabiany và cho Parma sử dụng Zaccardo. Ngoài việc lấy Bonaventura, Milan cũng đã kịp bán tiền vệ trẻ Bryan Cristante cho Benfica với giá 6 triệu euro.

Trước khi mua Bonaventura, Milan cũng đã thực hiện một số vụ áp phe khác như bán Balotelli giá 20 triệu euro cho Liverpool, mượn Fernando Torres và Marco Van Ginkel đều từ Chelsea, chiêu mộ miễn phí bộ đôi Alex và Jeremy Menez đều từ PSG cũng như thủ thành Diego Lopez từ Real Madrid.

Những vụ chuyển nhượng đáng chú ý của Milan Hè 2014

*Đến

Pablo Armero (mượn, từ Udiinese)

Diego Lopez (mượn miễn phí, từ Real Madrid)

Marco Van Ginkel (mượn, từ Chelsea)

Fernando Torres (mượn, từ Chelsea)

Bonaventura (mua 7 triệu euro, từ Atalanta)

Alex (CNTD, từ PSG)

Jeremy Menez (CNTD, từ PSG)

*Đi

Balotelli (20 triệu euro, Liverpool)

Bryan Cristante (6 triệu euro, Benfica)

Robinho (Santos, cho mượn)

Kevin Constant (Trabzon, 2,5 triệu euro)

Kaka (Orlando, miễn phí)

Taarabt (QPR, không tiết lộ)

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm