Benitez ra mắt ở Inter: “Tôi không phải Mourinho!”

16/06/2010 10:50 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Hôm qua (15/6), tại trung tâm thể thao Angelo Moratti, HLV Rafael Benitez đã chính thức ra mắt trên cương vị HLV trưởng CLB Inter Milan. Trong buổi họp báo ra mắt, chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra rất lạc quan, đồng thời khẳng định với ông, Inter sẽ chơi thứ bóng đá đẹp.

Benitez trong buổi ra mắt ở Inter - Ảnh Reuters

 “Mourinho đã làm được những điều vĩ đại ở đội bóng này, nhưng tôi không phải là Mourinho. Tôi khác ông ấy. Tôi muốn chiến thắng và muốn trình diễn thứ bóng đá cống hiến. Nhưng tôi không muốn bình luận nhiều về điều này. Bóng đá đẹp cho ai? Cho tôi hay cho anh, hay cho người hâm mộ? Điểm cốt yếu nhất cho chiến thắng là phải chơi tốt và chơi tốt với những nhân tố mà đội bóng đang có. Chúng tôi sẽ cố gắng chơi thứ bóng đá đẹp, nhưng điều quan trọng nhất luôn là chiến thắng”.

Báo chí Italia những ngày vừa qua đồn thổi rằng Benitez đã lập một chiến lược chuyển nhượng có quy mô cho Inter, trong đó sẽ có ít nhất 1 ngôi sao sẽ phải rời sân Giuseppe Meazza để nhường chỗ cho người mới. Khi được hỏi về vấn đề này, Benitez chối khéo: “Tôi mới ở đây có 2 ngày thôi mà. Nói về các cầu thủ là một chuyện quan trọng, hiện tại chưa phải lúc. Tôi muốn đưa về những cầu thủ giỏi, phù hợp với tầm vóc của đội bóng, nhưng chưa thể công bố tên của họ. Mascherano? Cậu ta không phải cầu thủ của Inter và vì thế, chẳng có gì để nói cả”.

Benitez khẳng định ông rất háo hức trước mục tiêu chinh phục 3 chiếc cúp để hoàn thành “cú ăn 6” cho Inter: “Tôi đã có kinh nghiệm khi cùng Liverpool đá liền hai trận tranh Siêu Cúp châu Âu và Community Shield. Chúng tôi có năng lực để giành 6 chiếc cúp, nhưng công cuộc chuẩn bị sẽ phải bắt đầu ngay bây giờ. Về sơ đồ 4-2-3-1 của Mourinho, tôi cho việc thay đổi là không khôn ngoan. Đội bóng là quan trọng nhất, và nếu như nó đang vận hành trơn tru, thì tốt nhất là nên để nó tiếp tục”.
 
 V.N 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm