Báo động đào tạo trẻ của bóng đá Italia

29/04/2013 13:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) – Bóng đá Italia đã và đang tụt hậu rất xa so với các nền bóng đá lớn khác của châu Âu. Bằng chứng là Serie A hiện chỉ đứng thứ 4 (sau Liga, Premier League và Bundesliga) trên BXH các giải VĐGQ hàng đầu châu Âu của UEFA. Và một nguyên nhân rất lớn dẫn đến sự sa sút của Serie A chính là công tác đào tạo trẻ.

Theo một nghiên cứu mới đây, Italia chính là nơi có tỷ lệ cầu thủ (từ 15 đến 21 tuổi và thuộc lò đào tạo trẻ của CLB) có ít nhất 3 năm gắn bó với đội bóng của mình thấp nhất ở châu Âu. Tỷ lệ này của Italia chỉ là 7,8%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ bình quân 17,2% của 4 giải đấu lớn còn lại của châu Âu là Anh, TBN, Đức và Pháp. Con số này nói lên điều gì? Đó chính là việc các cầu thủ trẻ ở Italia được trao quá ít cơ hội để thể hiện mình, để rồi họ bị đào thải hoặc bị bán cho CLB khác.


Totti và De Rossi, những cầu thủ hiếm hoi ở Serie A trưởng thành từ đội trẻ và trở thành ngôi sao

Hiệp hội cầu thủ Italia (AIC) đã cảnh báo về một tương lai đen tối dành cho các cầu thủ trẻ ở xứ sở Mỳ ống khi họ đưa ra những thống kê đáng báo động về công tác đào tạo trẻ của Serie A ở mùa 2009-10. Trong số 1215 cầu thủ chơi cho các đội trẻ của Serie A và B (ở độ tuổi từ 15 tới 20) ở mùa giải đó, chỉ có 5% trong số họ hiện đang được đá ở Serie A và con số này ở Serie B là 11%. Sốc hơn nữa khi 58% trong số đó hiện không còn chơi bóng chuyên nghiệp ở Italia nữa!

Và trong số những người đang chơi bóng chuyên nghiệp ở Italia, có tới 58% chơi theo dạng cho mượn hoặc bị đồng sở hữu với một CLB khác. Đáng nói hơn, 67% số cầu thủ Italia chuyên nghiệp đang chơi bóng hiện đang khoác áo các CLB ở Lega Pro First và Second Divisions (tương đương với hạng Ba và Tư ở Italia). Hay nói cách khác, các cầu thủ trẻ ở Italia chỉ có cơ hội ra sân ở những giải đấu cấp thấp, thậm chí là phong trào. Còn ở Serie A hoặc Serie B, họ chỉ có thể làm khán giả bởi có quá ít CLB coi trọng các tài năng trẻ, cho dù đó là những người do chính họ đào tạo ra.

Tấm gương Milan và Mattia De Sciglio

Chính sự sa sút của Serie A trong những năm vừa qua cộng với quy định mới về tài chính của UEFA, các đội bóng hàng đầu của Italia như Juventus, Inter Milan và AC Milan đang buộc phải quay trở lại với công tác đào tạo trẻ, vốn là nền móng để tạo ra một CLB vững vàng cả về tài chính lẫn sức mạnh trên sân cỏ. Dù các đội bóng Italia làm việc này quá chậm trễ so với các đối thủ của họ, nhưng muộn còn hơn không. Bóng đá Italia không thiếu tài năng, vấn đề chỉ là họ có được tạo cơ hội phát triển hết tài năng hay không mà thôi.

Nếu các đội bóng Italia cần tìm ra một tấm gương cho họ thì Milan và câu chuyện mang tên Mattia De Sciglio chính là ví dụ tiêu biểu nhất. De Sciglio, năm nay 20 tuổi, bắt đầu chơi bóng cho đội trẻ Milan năm 2002 khi mới 10 tuổi và đến năm 2011 thì được ra mắt đội một. Nhưng cho đến trước mùa này, vẫn chưa ai biết De Sciglio là ai. Còn hiện tại? De Sciglio là một cầu thủ quan trọng của Milan và đá chính cho Italia tại vòng loại World Cup!

Sự thăng tiến chóng mặt của De Sciglio nằm trong kế hoạch cứ mỗi năm đưa một cầu thủ từ lò đào tạo trẻ lên đội một của Milan. Mauro Bianchessi, phụ trách đào tạo trẻ của Milan, tiết lộ trên Reuters: “De Sciglio hiện giờ có giá không dưới 10 triệu euro. Alberto Paloschi, một sản phẩm khác của lò Milan, mới đây đã được bán một phần cho Chievo với giá 4 triệu euro. Năm tới sẽ là Bryan Cristante, cầu thủ trẻ nhất của Milan từng ra mắt ở Champions League khi mới 16 tuổi 278 ngày. Cậu ấy là một tài sản quý giá của Milan hiện nay”.

Milan hiện có 10 hạng đào tạo trẻ, bắt đầu từ 8 tuổi và kết thúc với Primavera (đội trẻ).  Mỗi năm, CLB luôn cố gắng giúp họ làm quen với các nền bóng đá khác và học hỏi kinh nghiệm bằng cách đưa các đội trẻ đi khắp châu Âu thi đấu. Công tác đào tạo trẻ ở đây cũng được hỗ trợ đắc lực bởi một hệ thống MilanLab thuộc vào loại hiện đại nhất châu Âu. Trong số 21 cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo trẻ được ra mắt đội một từ mùa 2009-10 tới nay, đã có 9 người đá cho Milan ở Serie A hoặc Cúp châu Âu, mặc dù chỉ 2 trong số đó được đá nhiều hơn 1 trận là De Sciglio và Alexander Merkel, người đã chuyển sang Udinese từ hồi tháng 1/2013. Ngoài ra, 10 người khác đang đá theo dạng cho mượn tại Serie B và Lega Pro (gồm hạng Ba và Tư ở Italia).

V.M
Tổng hợp từ Reuters

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm