Azzurri mới: Prandelli bắt đầu với ABC

08/08/2010 15:13 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Như một đứa trẻ mới tập đọc, Prandelli đánh vần: A – Amauri, B – Balotelli, C – Cassano. Người kế nhiệm của huyền thoại Lippi sẽ bắt đầu từ ABC cơ bản đó, với ba cái tên gây chú ý nhất trong danh sách đội tuyển Italia mà ông triệu tập cho trận đấu ra mắt.

Gần như chắc chắn bộ ba ABC nói trên sẽ lĩnh ấn tiên phong ở hàng tiền đạo của Italia trận khai màn công cuộc phục sinh màu xanh thiên thanh. Amauri, cầu thủ dường như đang hồi sinh ở Juventus, sẽ chiếm vị trí trung phong cắm duy nhất. Hỗ trợ cho chân sút gốc Brazil này là Cassano (trái) và Balotelli (phải) trong sơ đồ 4-3-3 đầy chất tấn công mà Prandelli dự định sử dụng nhằm thay đổi cái nhìn định kiến về đội tuyển Italia. Đó đều là các vị trí sở trường của bộ ba cầu thủ này, nên cho dù họ chưa từng được đá bên nhau bất cứ phút giây nào, vẫn có thể tin rằng sự quen thuộc sẽ giúp họ thi đấu hiệu quả. Dự bị cho họ là Quagliarella, Rossi và Borriello, những cầu thủ phải dự bị không phải vì kém tài hơn, mà vì họ không cần phải thử nghiệm nhiều như bộ ba ABC.










HLV Prandelli bắt đầu với ABC - Ảnh Internet

 Ở hàng tiền vệ, về căn bản khó có sự thay đổi, khi nhiều khả năng bộ ba từng có mặt ở World Cup 2010 là De Rossi, Marchisio và Montolivo sẽ tiếp tục là những lựa chọn tối ưu. Đây là tuyến tạo ra sự ổn định rõ ràng nhất và đáng yên tâm nhất với Prandelli, bởi cả ba người vẫn còn trẻ (già nhất là De Rossi mới 26 tuổi) và đã có ít nhiều kinh nghiệm đội tuyển. Dự bị cho tuyến này, ngoài tân binh Andrea Lazzarri chưa từng được gọi, sẽ là Palombo và Pepe, những tuyển thủ khá dày dạn kinh nghiệm quốc tế (ở tuyến này, chỉ duy nhất Lazzarri là không có mặt ở Nam Phi mùa hè qua).

Ở tuyến phòng ngự, cặp trung vệ Bonucci-Chiellini đang khoác áo Juventus chắc chắn sẽ án ngữ trước khung thành của thủ môn Marchetti. Dự bị cho bộ đôi này sẽ là hai gương mặt hoàn toàn mới Lucchini và Astori. Những thử nghiệm từ đầu trận sẽ dành cho hai vị trí đá cánh, khi tất cả các cầu thủ được chọn vào danh sách đều chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm Azzurri. Cassani và Motta sẽ cạnh tranh một suất bên cánh phải, trong khi Antonini có lợi thế hơn Molinaro chút đỉnh ở biên trái. So với Motta và Molinaro, khả năng lên tấn công của Cassani và Antonini là tốt hơn.

Có thể nói, Prandelli đã lên một danh sách rất chu toàn với mỗi vị trí đều có ít nhất 2 cầu thủ có thể đảm nhiệm. Tùy vào những gì các cầu thủ thể hiện trong hai buổi tập ít ỏi và tình thế trong trận đấu ra mắt, sẽ có những người giữ lại được vị trí của mình cho vòng loại EURO 2012 sẽ bắt đầu sau hơn 3 tuần nữa. Trưa mai, cả đội sẽ tập trung tại Trung tâm huấn luyện Coverciano. Sau hai buổi tập nhẹ, chiều 9/8 thầy trò Prandelli sẽ bay tới London để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Bờ Biển Ngà (diễn ra lúc 01h45 ngày 11/8 theo giờ VN).

 

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm