"Azzurri" cải tổ: Baggio-Sacchi-Rivera vào FIGC

05/08/2010 13:24 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Cuộc cách mạng xanh đã bắt đầu trong lòng "Azzurri" ngay từ khi World Cup 2010 chưa diễn ra nhưng bây giờ nó mới thực sự "bùng nổ" khi LĐBĐ Italia (FIGC) chính thức có thêm 3 huyền thoại Baggio-Sacchi-Rivera trong bộ máy hoạt động.

Trước khi báo chí Italia loan tin về việc "tóc đuôi ngựa thần thánh" Baggio "tái xuất giang hồ" trong một vai trò mới ở FIGC thì Prandelli đã chính thức thay Lippi ngồi "ghế nóng" ở ĐT Italia. Sự thay đổi mang tính cách mạng đó mở đầu cho những sự "làm mới" khác ở FIGC mà mục đích chung là nhằm vực dậy một ĐT Italia đang trong giai đoạn thoái trào, cũng như tìm cách thổi vào bóng đá Italia luồng sinh khí mới để nâng cao chất lượng của một nền bóng đá vốn đã và đang có những dấu hiệu xuống cấp trầm trọng do gặp phải quá nhiều vấn đề về năng lực quản lý điều hành, định hướng phát triển cùng với rất nhiều những bê bối cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Từ các quan chức thể thao các cấp, giới cầm còi, cầu thủ cho tới các chính khách...tất cả đều có ít nhiều vấn đề khiến hình ảnh của Calcio trở nên nhạt nhòa trên bản đồ bóng đá thế giới.


Huyền thoại Roberto Baggio, Ảnh Getty
Với những quyết định chính thức vừa được FIGC đưa ra Baggio giờ sẽ là người đứng đầu ủy ban kỹ thuật của FIGC với một vai trò tạm gọi là GĐKT cho Liên đoàn. Người thầy của Baggio ở tuyển Italia và Milan khi xưa là Sacchi được bổ nhiệm làm điều phối viên phụ trách các đội trẻ của Italia. Cuối cùng, một huyền thoại Milan là Gianni Rivera được FIFC bổ nhiệm làm người đứng đầu phụ trách hệ thống bóng đá trẻ học đường của Italia.

Những ai quan tâm tới calcio thì đều biết về cả 3 nhân vật được FIGC bổ nhiệm vào bộ máy của mình. Nói chung thì họ đều là những huyền thoại của bóng đá Italia. Có một sự trùng hợp là cả Baggio, Sacchi và Rivera đều có liên hệ với AC Milan trong đó 2 người sau đặc biệt thành công trong màu áo đỏ đen. Baggio không phải là huyền thoại của Milan (đến Milan khi đã qua thời đỉnh cao) nhưng anh cũng từng chơi ở đây trong giai đoạn 1995-1997 và cũng kịp cùng "Rossoneri" giành một Scudetto năm 1996.

Sacchi thì được biết đến với tư cách là người phát kiến ra lối chơi phòng ngự khu vực và đặc biệt thành công với Milan cùng những người "Hà Lan bay". Ông và Baggio không mấy mặn mà với nhau khi ông còn cầm quân ở Milan. Kể cả khi lên dẫn dắt tuyển Italia, Sacchi cũng không ưa Baggio mà bằng chứng là ở World Cup 1994 Sacchi bố trí Baggio đá sai vị trí nên anh không phát huy được phẩm chất thiên tài trong những trận đấu ở vòng bảng. Phải đến khi Baresi lên tiếng đề nghị cho Baggio đá cao hơn thì ông mới làm theo và kết quả là Baggio chơi cực kỳ xuất sắc và bùng nổ với 5 bàn thắng ở giải năm ấy.

Gianni Rivera hiện là một nghị sĩ trong Quốc hội Italia, từng là Thứ trưởng quốc phòng Italia dưới thời của thủ tướng Romano Prodi và từng sang thăm Việt Nam. Ông cũng từng là Phó Chủ tịch Milan. Sự nghiệp cầu thủ của Rivera là hết sức vẻ vang với hàng loạt danh hiệu trong đó nổi bật có chức á quân thế giới với tuyển Italia ở World Cup 1970, VĐ Euro 1968, từng cùng Milan VĐ cúp C1 các năm 1963 và  1969. Năm 1969 ông cũng đoạt QBV Châu Âu của France Football.

Để so sánh, Rivera, Baggio (với tư cách cầu thủ), Sacchi (HLV) đều từng VĐ Serie A với Milan. Họ cũng đều từng là á quân thế giới với tuyển Italia. Rivera sinh năm 1943 (66 tuổi) còn Baggio thì năm nay...43 tuổi (sinh năm 1967). Cả hai đều từng giành QBV Châu Âu (Rivera 1969, Baggio 1993) và đều là những huyền thoại của "Azzurri" nơi Rivera đá 60 trận, ghi 14 bàn thắng còn Baggio chơi 56 trận và đóng góp 27 bàn. Rivera (cầu thủ, 1963, 1969) và Sacchi (HLV, 1989, 1990) đều từng 2 lần giành cúp C1 với Milan trong khi Baggio lại không có chiếc cúp C1/Champions League nào trong sự nghiệp.

Trên đây chỉ là đôi nét phác họa cơ bản nhất về 3 nhân vật vừa được bổ nhiệm chính thức vào bộ máy hoạt động của FIGC. Liệu họ có thành công trên những cương vị mới của mình hay không thì chỉ có thời gian mới trả lời được. Có điều chắc chắn là tên tuổi của họ đều là những thương hiệu nổi tiếng trên sân cỏ và trên băng ghế HLV.

HT 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm