Arrigo Sacchi: 'Có quá nhiều cầu thủ da đen ở các đội trẻ Italy'

17/02/2015 09:09 GMT+7 | Bóng đá Italy

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu HLV nổi tiếng của Milan Arrigo Sacchi vừa lên tiếng cho rằng có quá nhiều cầu thủ da đen ở các đội bóng trẻ của Italy.

Tên tuổi Sacchi gắn liền với những năm tháng vàng son của Milan cuối thập niên 80, đầu thập niên 90 của thế kỷ 20. Đội Milan của Sacchi hồi ấy nổi tiếng với bộ ba tấn công người Hà Lan Ruud Gullit-Van Basten-Rijkaard và lối chơi phòng ngự khu vực hết sức chặt chẽ.

Theo Arrigo Sacchi thì bóng đá Italy hiện tại đang mất dần bản sắc và niềm tự hào vì có quá nhiều cầu thủ nước ngoài xuất hiện trong các đội bóng trong đó ông nhấn mạnh tới các cầu thủ da đen ở các đội bóng trẻ.

“Tôi không có ý phân biệt chủng tộc. Khi tôi còn làm HLV, ai cũng biết rõ điều đó. Nhưng hãy nhìn giải Viareggio mà xem. Có quá nhiều cầu thủ da đen, thậm chí ở các đội bóng trẻ. Bóng đá Italy không còn bản sắc, không còn niềm tự hào. Làm sao các đội bóng của chúng ta có thể sử dụng tới 15 cầu thủ nước ngoài trong đội hình?”.

 Phát biểu của ông Sacchi là rất nhạy cảm dù ông đã khẳng định mình không phân biệt chủng tộc. Đơn giản bởi phân biệt chủng tộc luôn là vấn đề nóng bỏng trong nền bóng đá Italy. Những cầu thủ như Mario Balotelli, Kevin-Prince Boateng và Kevin Constant từng là nạn nhân của sự phân biệt màu da ở Serie A.

Năm 2010, Super Mario đã phải chạy trốn sang Man City để thoát khỏi những lời lẽ phân biệt chủng tộc. Tiền đạo gốc Ghana sinh ra ở Palermo và được một cặp vợ chồng người Italia nuôi nấng nhiều lần bị các CĐV chế giễu vì xuất xứ của anh.

Samuel Eto’o đã từng phải giả làm khỉ để phản ứng lại những lời lẽ phân biệt chủng tộc ném tới tấp từ trên khán đài, khi còn chơi cho Inter. Kevin Prince-Boateng cũng từng bị phân biệt đối xử. Thế nên phát biểu của Sacchi rất dễ gây tranh cãi dù có lẽ ông chỉ có thiện ý với bóng đá nước nhà.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm