Andrea Pirlo: Ly rượu vang hảo hạng

18/12/2014 07:17 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền vệ kỳ cựu Andrea Pirlo vừa được Hiệp hội cầu thủ Italy bầu chọn là “Cầu thủ xuất sắc nhất Serie A mùa giải 2013-14”, tương đương với danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm 2014 của bóng đá Italy. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp anh giành vinh quang này.

Đêm trao giải Oscar del Calcio 2014 chứng kiến sự áp đảo của CLB Juventus trên bục chiến thắng, với tổng cộng 7 cầu thủ và một HLV (Conte, nay dẫn dắt đội tuyển Italy) được vinh danh, nhưng không ai chói sáng hơn Pirlo.

Pirlo là rượu…

Có nguồn gốc từ Brescia, quê hương của tiền vệ hào hoa có sự nghiệp gắn liền với con số 21 trên lưng áo, “Pirlo” chính là tên một loại đồ uống được dùng để khai vị, với thành phần chủ yếu là rượu vang trắng và campari (một loại vang đỏ thường được dùng trong pha chế cocktail). Trong thổ ngữ vùng Brescia, từ “pirlo” có nghĩa là “rơi”, và loại đồ uống nói trên được đặt tên nhờ cảm hứng từ những vòng tròn sóng đồng tâm được tạo ra khi người ta rót từng giọt campari vào ly vang trắng (theo Wikipedia).

Andrea Pirlo cũng xuất thân từ một gia đình trồng nho làm rượu. Hồi tháng 5/2013, ngôi sao Juventus từng tiết lộ rằng mong muốn của anh khi chia tay sân cỏ là trở thành một người sản xuất rượu trên ruộng nho hàng trăm mẫu của bà ngoại. Pirlo yêu rượu và sành rượu. Có thể dễ dàng tìm thấy những bức ảnh anh uống rượu, pha rượu hoặc… say rượu trên mạng internet. Đoạn clip ghi cảnh anh say khướt trong lễ mừng đón Scudetto mùa giải vừa qua cũng gây sốt trên mạng một thời gian. Ngay từ cái họ (không hiểu có phải xuất phát từ truyền thống gia đình hay không), Pirlo gắn liền với rượu như một điều tự nhiên nhất.

… một loại rượu hảo hạng

Bây giờ, không ai có thể phủ nhận Andrea Pirlo chính là một “sản phẩm rượu” tuyệt vời nhất của không chỉ dòng họ anh, của vùng Brescia, của đất nước Italy. Anh còn là một di sản của cả lịch sử bóng đá thế giới. Phẩm chất của Pirlo càng chín dần theo thời gian, như phẩm chất của những chai rượu ngon nhất, càng để lâu càng giá trị.

Khi Pirlo được bầu là “Cầu thủ xuất sắc nhất Italy 2012”, anh đã 33 tuổi, và có lẽ chẳng ai nghĩ anh sẽ tiếp tục đoạt danh hiệu ấy vào năm 2013. Nhưng anh thậm chí còn làm được hơn thế. Suốt 3 năm qua, không cầu thủ nào ở xứ sở hình chiếc ủng chiến thắng được anh dù chính họ, những đồng nghiệp của Pirlo, đem bỏ những phiếu bầu. Bất chấp thời gian, tiền vệ có biệt danh “l’Architetto” (Kiến trúc sư) này vẫn là số 1.

Liệu rằng vào năm tới, Pirlo có tiếp tục đứng trên đỉnh lần thứ tư liên tiếp, ở tuổi 36 có lẻ? Chẳng có gì ngăn cản điều đó nếu anh tiếp tục là đầu tàu đưa Juventus thống trị Serie A như 3 năm qua và chinh phục những giới hạn ở Champions League. Khi HLV Conte ra đi và Allegri đến thay, đã có rất nhiều nghi ngại về vị trí và vai trò của Pirlo trong thiết chế mới của chính nhà cầm quân đã đẩy anh khỏi Milan mấy năm trước, nhưng mọi chuyện đều đã ổn thỏa.

Pirlo vẫn ra sân đều đặn khi anh không chấn thương, và mặc dù dấu ấn tuổi tác đã ít nhiều ảnh hưởng đến phong độ của anh, thì những gì anh có thể đóng góp vẫn là vô giá. Đó là những bàn thắng tuyệt vời “biến không thành có”, những đường chuyền “xẻ dọc Trường Sơn” mang thương hiệu riêng anh, hay giản dị chỉ là thứ hào quang chiến thắng từ anh tỏa ra khắp đội bóng.

Pirlo là ly rượu quý ngàn đời, bởi thế, hãy cứ tận hưởng những trận đấu của anh một cách chậm rãi và thư thái, đừng lo đến thời gian. 

3 Pirlo đã giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất Italy” 3 năm liên tiếp (2012, 2013, 2014), ngang với kỷ lục của tiền đạo Zlatan Ibrahimovic (2008, 2009, 2011).

30 Juventus là CLB giành nhiều giải thưởng nhất trong lịch sử các kỳ trao giải Oscar bóng đá Italy, với tổng cộng 30 danh hiệu các loại, gấp đôi so với đội thứ nhì Inter (15 danh hiệu).

7 Có tới 7 cầu thủ Juve góp mặt trong đội hình tiêu biểu Serie A năm 2014, gồm Buffon, Barzagli, Asamoah, Pirlo, Vidal, Pogba và Tevez.

01h00 ngày 19/12, sân Sant’Elia; Cagliari – Juventus
Giáng sinh sớm cho Juve

Từng đối mặt với khoảng thời gian khó khăn sau sự ra đi của HLV Antonio Conte, Juventus giờ đây vẫn chứng minh họ mạnh nhất Serie A bất chấp không còn nhà cầm quân vốn được coi là một nửa sức mạnh của đội. Juve bước vào trận đá sớm vòng 16 chiều nay ở vị trí đầu bảng như thường lệ.

Đầu tuần này, Juve đã áp đảo các giải thưởng trong đêm trao giải các cá nhân xuất sắc nhất của Serie A 2014, với 7/11 cầu thủ lọt vào đội hình tiêu biểu năm và cá nhân Andrea Pirlo đoạt danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất”. Trận đấu tại Cagliari vì thế có thể xem là lễ mừng công, đồng thời cũng là bữa tiệc Giáng sinh sớm để khép lại một năm gần như hoàn hảo.

Juve sẽ phải đối đầu với Cagliari không biết sợ của HLV Zeman, một “cừu địch” của họ. Zeman thích đá tấn công và Cagliari tấn công khá hay, nhưng họ không biết phòng ngự. Juve sẽ có bữa tiệc vui vẻ.

Dự đoán: 0-2


Khang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm