AC Milan nên hỏi mượn Andy Carroll

09/07/2012 19:00 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH Onlline)- AC Milan đang xem xét tới việc hỏi mượn tiền đạo Andy Carroll của Liverpool. Trong bối cảnh kinh tế đang khủng hoảng, một lời đề nghị hỏi mượn sẽ là lựa chọn hợp lý cho cả Milan và Liverpool.

Liverpool cũng đang xem xét việc cho Andy Carroll tới AC Milan theo dạng cho mượn. Đội bóng cũng đã chào đón sự trở lại của Alberto Aquilani sau thời gian cho mượn tại San Siro.

Thứ Tư tuần trước, Sun Sport tiết lộ Pier Silvio Berlusconi, con trai của chủ tịch Silvio, đã có ấn tượng rất tốt trước màn trình diễn của trung phong 23 tuổi tại EURO 2012. Pier cho biết: “Đây là một thời đại mới ở Milan. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa về các cầu thủ trẻ trong khi vẫn cố gắng duy trì bản sắc của CLB. Dù Milan đã sở hữu những siêu sao của mình nhưng tôi vẫn hào hứng trước việc đưa Andy Carroll về với đội bóng. Tôi ấn tượng với sức mạnh và bàn thắng bằng đầu của anh ấy vào lưới Thụy Điển.”



Carroll có thể gia nhập Milan trong mùa Hè - Ảnh: Getty

Thông tin từ Italia cho biết chủ tịch Berlusconi đang “xem xét một cách nghiêm túc” lời khuyên của con trai mình. Nếu Milan quyết tâm trong thương vụ trên, họ hoàn toàn có thể thành công. Vì khả năng Carroll góp mặt thường xuyên trong đội hình của tân HLV Brendan Rodgers là không cao. Cựu tiền đạo của Newcastle có lối chơi thuần Anh, thiên về thể lực và sức mạnh, phù hợp với bóng dài. Trong khi đó, lối chơi của Rodgers lại ưu tiên những đường chuyền ngắn và khả năng kiểm soát thế trận. Tiền đạo trong hệ thống chiến thuật của Rodgers không chỉ là người nhận bóng và ghi bàn mà còn phải có khả năng chuyền bóng, di chuyển và liên kết tốt với các đồng đội.

Về phía Milan, họ cũng tuyên bố chấm dứt các hoạt động chuyển nhượng và sẽ không mang về thêm hợp đồng bom tấn nào từ giờ cho tới hết mùa Hè. Cái giá 35 triệu bảng mà Liverpool bỏ ra cho Carroll cũng khiến mọi lời đề nghị hỏi mua trở nên không hợp lý. Một lời đề nghị hỏi mượn sẽ là lựa chọn an toàn cho tình hình tài chính của đội bóng. Năm ngoái, Milan cũng khá thành công với một bản hợp đồng cho mượn từ chính Liverpool mang tên Aquilani. Tiền đề đó sẽ là một gợi ý thú vị cho những người lãnh đạo của sân San Siro.

Cuộc khủng hoảng tài chính tại Italia cũng đã tác động mạnh tới suy nghĩ của gia đình Berlusconi. Bất kì hợp đồng nào được thực hiện trong thời gian này cũng nên có xuất phát điểm ban đầu theo dạng cho mượn. Một bản hợp đồng chuyển nhượng hoàn toàn cho Andy Carroll chỉ có thể được thực hiện nếu Milan quyết định để Robinho hoặc Pato ra đi.

AC Milan đã chia tay hàng loạt tên tuổi lớn trong mùa Hè vừa qua. Filippo Inzaghi, Clarence Seedorf, Mark van Bommel và Gennaro Gattuso đều đã rời San Siro. Tình hình nhân sự tại đội bóng đang trở nên khá ảm đạm khi những sự thay thế là chưa tương xứng với những mất mát. Riccardo Montolivo là cầu thủ đẳng cấp duy nhất gia nhập Milan cho tới thời điểm này của mùa Hè.

Andy Carroll chỉ ghi được 9 bàn trong 47 trận cho “The Kop” mùa bóng trước. Nhưng anh đã tỏ rõ sự tiến bộ trong giai đoạn cuối mùa giải. Đó là lý do khiến AC Milan có thể hi vọng vào sự tỏa sáng của cầu thủ này.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm