AC Milan: Leonardo thất vọng với trận hòa Bari

28/09/2009 09:15 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Để Bari cầm hòa không bàn thắng ngay trên sân nhà San Siro, Milan tiếp tục thể hiện bộ mặt "bạc nhược" dưới thời HLV Leonardo, người vẫn đang bất lực trong việc tìm ra công thức chiến thắng cho Rossoneri. Phát biểu sau trận đấu, nhà cầm quân trẻ người Brazil thừa nhận Milan đang gặp khó khăn trong khâu ghi bàn.

"Bari đã chơi rất tốt trong trận đấu này. Lối đá dựa trên hai cánh của họ thực sự đã gây ra cho Milan rất nhiều khó khăn. Dù sao chúng tôi cũng hài lòng với hàng phòng ngự bởi Milan đã không để thua", Leonardo phát biểu trên kênh Sky sau trận đấu.
 
Milan (phải) tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược trước Bari
 
Dù sở hữu một hàng công rất mạnh nhưng điều đáng ngạc nhiên là các chân sút của Milan đã tịt ngòi 4 trong số 6 trận tại Serie A kể từ đầu mùa. Với 3 bàn sau 6 trận, hàng công của Milan chỉ hơn hai đội xếp bét bảng là Atalanta (2 bàn) và Livorno (1 bàn).

"Milan đang gặp trắc trở trong việc kiến tạo cơ hội ghi bàn và thật dễ hiểu khi các CĐV muốn nhiều hơn nữa từ chúng tôi. Đó là động lực để Milan làm tốt hơn, nhưng trong trận đấu tối nay, chúng tôi chẳng tạo ra được bất cứ cơ hội nào", Leonardo thừa nhận.

Trong khi đó HLV Giampiero Ventura của Bari lại tỏ ra hài lòng với 1 điểm trước Milan, dù đội bóng của ông chơi tốt hơn và đã có thể giành chiến thắng.

"Có một chút tiếc nuối với trận hòa này, nhưng nhìn chung tôi vẫn cảm thấy hài lòng. Đối với tôi, trận đấu này rất giống với trận hòa trước Palermo. Ở trận đấu đó, Bari đã dẫn trước trong 92 phút, nhưng lại bị gỡ hòa ở những giây cuối cùng. Dù sao đi nữa, rời sân San Siro với một kết quả tích cực là một điều đáng khích lệ", Ventura cho biết.

"Chúng tôi đã chứng tỏ rằng mình có thể chơi tốt trước các đội bóng lớn. Hy vọng rằng, những trận đấu như thế này sẽ giúp các cầu thủ Bari tin tưởng vào khả năng của mình và tiến bộ hơn nữa trong tương lai", Ventura nhấn mạnh.

MV (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm