AC Milan 0-0 Carpi: Hòa đáng tiếc, Europa League vẫn xa tầm tay Milan

22/04/2016 06:48 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù thi đấu rất cố gắng nhưng AC Milan vẫn phải chấp nhận kết thúc trận đấu với chỉ 1 điểm có được khi mà các chân sút của họ tỏ ra khá vô duyên trong những pha dứt điểm.

Dưới thời tân HLV Brocchi, AC Milan đã thi đấu khởi sắc hơn khá nhiều. Điều người hâm có thể nhận thấy ngay từ những phút thi đấu đầu tiên đó là tinh thần thi đấu của các cầu thủ AC Milan đã thay đổi. Họ thi đấu nhiệt huyết hơn, máu lửa hơn. Không còn bóng dáng của một AC Milan rệu rã, mỏng manh nữa.

Tuy nhiên, đôi khi thi đấu nhiệt huyết quá cũng không tốt. Trận đấu giữa AC Milan và Carpi là một điển hình. Các cầu thủ áo sọc đỏ - đen tỏ ra rất vội vàng trong các pha dứt điểm của mình. Ở trận đấu này, AC Milan sử dụng rất nhiều cú sút xa. Có thể hiểu được vì họ rất muốn có một trận thắng để tiếp tục nuôi hy vọng được tham dự cúp châu Âu vào mùa sau. Nhưng sự vội vàng đã khiến các pha dứt điểm của họ đi thiếu chuẩn xác.

Đã có một lần các cầu thủ AC Milan đưa được bóng vào lưới của Carpi. Nhưng tiếc rằng bàn thắng của Jose Mauri không được công nhận do lỗi việt vị. Đó là tất cả những gì AC Milan có thể làm được trong trận đấu với Carpi, đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 17.




Vượt trội hơn đội khách về thời gian kiểm soát bóng, với 76%, nhưng AC Milan lại chẳng thể cụ thể hóa được điều đó thành bàn thắng. Họ buộc phải chấp nhận kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Với trận hòa này, AC Milan đã có 53 điểm và xếp ở vị trí thứ 6, kém đội xếp trên Fiorentina 6 điểm.



Đội hình ra sân
Milan: Gianluigi Donnarumma - Romagnoli, Abate, Antonelli, Alex - Andrea Poli (Locatelli 87), Montolivo, Bonaventura, K.Boateng (Jose Mauri 62) - Balotelli, Bacca (Menez 70)

Carpi: Vid Belec - Zaccardo, Romagnoli, Suagher - Sabelli (Lorenzo Pasciuti 79), Letizia, Isaac Cofie, J. De Guzman (Keven Lasagna 54), Marco Crimi, Martinho (Lorenzo Lollo 90) - Mbakogu

Hiệp Hoàng

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm