21h00 ngày 26/10, Juve – Palermo: Bắt đầu lại với Paul Pogba

26/10/2014 07:08 GMT+7 | Juventus

(Thethaovanhoa.vn) - Ba trận không thắng liên tiếp, gồm 2 thất bại ở Champions League trước Atletico Madrid và Olimpiakos, cùng trận hòa thất vọng trước đội cuối bảng Sassuolo, đẩy Juve vào một cuộc khủng hoảng mini. Sau trận thua Olimpiakos hôm giữa tuần, chỉ trích đổ xuống đầu họ. Nhưng không chỉ có thất bại. Tuần qua, Juve đã giành một chiến thắng ngoài sân cỏ. Với Paul Pogba.

Pogba không thể giúp Juve tránh khỏi thất bại trước Olimpiakos, nhưng đội bóng vẫn ghi nhận những đóng góp của anh. Bản hợp đồng của cầu thủ 21 tuổi người Pháp được kéo dài đến năm 2019, với mức lương được tăng gấp 3 từ 1,5 đến 4,5 triệu euro/năm. Một sự tưởng thưởng xứng đáng!

Mức lương này giúp Pogba thành cầu thủ nhận lương cao thứ 3 của đội, chỉ sau Gianluigi Buffon (6 triệu euro/năm) và Carlos Tevez (5,5). Lương Pogba đã cao hơn lương Pirlo, Vidal (3,5), Chiellini, Marchisio (3), và đấy là đãi ngộ hợp lý theo quan điểm của Tổng giám đốc Beppe Marotta: “Chúng tôi tăng lương cho Pogba lên mức thích hợp”, Marotta nói trong cuộc gặp các cổ đông. “Tôi nhớ rằng trong trận đánh bại Roma, có nhiều cầu thủ Bayern còn lĩnh hơn 10 triệu euro mỗi năm”.

Đây có lẽ là động thái tích cực nhất của Juventus từ đầu mùa, tích cực hơn cả chuỗi 6 trận thắng đầu mùa mà không để thủng lưới. Tăng lương cho Pogba lên một mức cao ngất với một cầu thủ 21 tuổi như vậy, rất khác với cách tăng lương cho Vidal lên vẻn vẹn 3,5 triệu euro/năm, đến 2017, mà Juve làm năm ngoái. Mức lương này không đủ để Vidal yên tâm cống hiến, khi các đội như Man United sẵn sàng trả 6-10 triệu euro/năm. Nhưng với Pogba, anh có thể yên tâm trở lại, ít nhất là 1-2 năm nữa. Về phía Juve, nếu buộc phải bán, họ cũng nắm chuôi dao trong cuộc mặc cả. Thời hạn hợp đồng kéo dài đến tận 2019!

Bản hợp đồng này khẳng định xu thế tấn công thị trường cầu thủ trẻ của Juve. Marotta thừa nhận: đội bóng có không dưới 64 cầu thủ đang đá ở nơi khác theo dạng cho mượn, cùng cả một lứa 1993-94 như Berardi, Boakye, Gabbiadini, Leali, Rosetti, Rugani, Sorensen, Sturaro… để sử dụng. Pogba, sinh năm 1993, sẽ lãnh đạo thế hệ này, tạo sự cạnh tranh tích cực, giúp đội bóng không phải vung tiền vào các thương vụ tốn kém trong thời điểm kinh tế Serie A khó khăn.

Hợp đồng này sẽ là tràng pháo tay cho nỗ lực hiện thực mục tiêu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mà Pogba chưa bao giờ giấu diếm, và Pogba có cơ hội ăn mừng nó ngay tối nay. Palermo rất sợ Juve, khi đã thua 4 trận gần nhất mà không ghi được bàn nào. Nhưng Pogba thì rất cay cú đội xứ đảo, khi vào ngày 5/5/2013, anh nhận thẻ đỏ oan ức, dù bị chính Salvatore Aronica đánh nguội vào mặt.

Tháng 9 năm nay, Aronica đã rời Palermo, giải nghệ để làm HLV. Nhưng thù này, Pogba phải trả.

Đội hình dự kiến

Juventus (3-5-2): Buffon; Ogbonna, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Marchisio, Pirlo, Pogba, Asamoah; Tevez, Morata.

Palermo (3-5-2): Sorrentino; Munoz, Gonzalez, Andelkovic; Morganella, Bolzoni, Rigoni, Barreto, Lazaar; Vazquez, Dybala.

Dự đoán: 2-0


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm